Xem nhanh: Diễn biến nóng ở miền đông Ukraine trong ngày 47 chiến dịch quân sự của Nga

11/04/2022 23:30 GMT+7

Trong hôm nay, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói Ukraine đã “sẵn sàng” đương đầu một cuộc tấn công lớn của Nga ở miền đông. Trong khi đó, Cố vấn Bộ Nội vụ Ukraine Vadym Denysenko cho rằng cuộc tấn công lớn của Nga ở vùng Donbass trên thực tế đã bắt đầu.

Bộ Quốc phòng Anh hôm nay nhận định Nga tiếp tục pháo kích ở Donetsk và Luhansk, nhưng quân Ukraine đã đẩy lùi được một số cuộc tiến công, phá hủy xe tăng và xe quân sự Nga, theo Reuters.

Giới lãnh đạo Ukraine cho thấy họ rất tự tin về năng lực chiến đấu của quân đội Ukraine trước các lực lượng Nga. Năng lực này đã được xây dựng, củng cố trong suốt 8 năm qua với sự hợp tác hỗ trợ của Mỹ và NATO.

Và ở thời điểm hiện tại, như một quan chức Mỹ xác nhận, Mỹ đang “làm mọi thứ có thể” để chuyển vũ khí đến tay Ukraine.

Không chỉ có nền kinh tế Nga chịu thương tổn nặng nề vì các lệnh cấm vận, mà kinh tế Ukraine cũng như kinh tế châu Âu nói chung cũng đang lao đao liên quan đến tình hình xung đột đang diễn ra. Ngày 11.4, Ngân hàng thế giới đưa ra dự báo rằng kinh tế Ukraine, kinh tế Nga cùng nhiều khu vực khác ở châu Âu sẽ bị thiệt hại nặng trong năm 2022.

Kính mời quý vị và các bạn đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 11.4.2022 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.