Xem nhanh: Ngày 178 chiến dịch quân sự, Ukraine tiếp tục phá tuyến sau Nga, tiền tuyến ít thay đổi

20/08/2022 23:59 GMT+7

Mỹ vừa chính thức công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 775 triệu USD cho Ukraine . Gói viện trợ mới này sẽ nâng tổng giá trị vũ khí Mỹ viện trợ cho Ukraine từ đầu xung đột lên thành 10,6 tỉ USD.

Cam kết viện trợ mới nhất của Mỹ là động thái rất quan trọng đối với Ukraine trong bối cảnh 6 nước hàng đầu châu Âu là Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Ý và Ba Lan không đưa ra cam kết hỗ trợ quân sự nào cho Ukraine trong tháng 7.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir PutinTổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 19.8 đã có cuộc điện đàm về tình hình Ukraine, lần đầu tiên từ ngày 28.5. Theo thông báo của Điện Kremlin, Tổng thống Putin nói rằng việc quân đội Ukraine nã pháo về phía nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đặt ra nguy cơ cho một thảm họa lớn có thể gây nhiễm xạ trên khu vực khổng lồ.

Phía Nga sẵn sàng để nhóm quan sát của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đến nhà máy và hỗ trợ nếu cần.

Hãng năng lượng Gazprom của Nga cho biết sẽ dừng hoạt động đường ống Nord Stream 1, là đường ống chính dẫn khí đốt từ Nga tới châu Âu, trong 3 ngày vào cuối tháng 8.

Trong thông báo ngày 19.8, Gazprom cho biết việc ngừng hoạt động này là do máy nén duy nhất còn lại của đường ống cần được bảo trì. Động thái của Gazprom sẽ gây ra sự gián đoạn lớn hơn nữa ở châu Âu, đặc biệt là đối với Đức, quốc gia phụ thuộc nhiều vào năng lượng từ Nga trong hoạt động sản xuất công nghiệp.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 20.8.2022 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.