Xem nhanh: Ngày 236 chiến dịch, UAV Nga làm khó Ukraine, phương Tây chuẩn bị kịch bản khủng hoảng hạt nhân

18/10/2022 23:10 GMT+7

Các lực lượng Nga ngày hôm nay tiến hành một đợt tập kích đường không mới nhắm vào các cơ sở năng lượng Ukraine, gây ra một số vụ nổ tại một khu vực phía bắc Kyiv, nơi đặt một nhà máy nhiệt điện.

Phó chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine, ông Kyrylo Tymoshenko cho biết ba cuộc tấn công nhằm vào cơ sở điện lực đã gây ra các vụ nổ và khói đen bốc lên bao trùm thủ đô.

Thị trưởng Kyiv Vitaly Klitschko nói rằng các vụ nổ xảy ra khi một "cơ sở hạ tầng thiết yếu" bị tấn công.

Cũng trong sáng nay, nhiều địa điểm khác trên khắp Ukraine bị tấn công. Thành phố Zhytomyr, ở miền bắc Ukraine, cũng bị không kích gây ra tình trạng mất điện, nước. Còn hai đợt tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng ở trung tâm thành phố Dnipropetrovsk đã gây "thiệt hại nghiêm trọng".

Ở Kharkiv, thành phố lớn thứ hai Ukraine, một khu công nghiệp cũng bị tấn công.

Đây là đợt tập kích đường không mới nhất của Nga nhắm vào những nơi mà Moscow mô tả là mục tiêu quân sự và hạ tầng năng lượng của Ukraine. Ngay vào buổi sáng đầu tuần hôm qua thì thủ đô Ukraine đã trở thành mục tiêu tấn công của một nhóm UAV tự sát của Nga. Nhiều video xuất hiện sau đó cho thấy binh sĩ và cả cảnh sát Ukraine đã dùng mọi vũ khí có trong tay để cố gắng tiêu diệt UAV trên bầu trời Kyiv.

Hôm 17.10, ông Alexey Arestovich, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nói Nga đã nhận 300 UAV tự sát từ Iran trong đợt đầu tiên và đang đặt hàng thêm 2.400 thiết bị này để sử dụng trong thời gian tới.

Ông Arestovich không đưa ra bằng chứng cho cáo buộc trên mà bình luận rằng: "Nếu triển khai khoảng 100 UAV mỗi ngày, Nga có thể tấn công Ukraine không ngừng nghỉ trong một tháng. Trong trường hợp huy động số lượng thấp hơn hoặc có giãn cách giữa các đợt tấn công, quân đội Nga đủ sức gieo rắc ác mộng cho Ukraine trong liên tiếp 2-3 tháng”.

Ông Arestovich cũng thừa nhận lực lượng Nga "đã tìm thấy chìa khóa xuyên qua lưới phòng không Ukraine", buộc quân đội Ukraine phải dùng lượng lớn tên lửa và đạn pháo phòng không để đánh chặn UAV tự sát.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Và trong bối cảnh này, Iran hiện đang chịu sức ép rất lớn từ mỹ và phương Tây do bị cáo buộc đã cung cấp UAV cho Nga.

Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay nói ông “không có thông tin” về việc UAV “tự sát” do Iran sản xuất được sử dụng quy mô lớn trong các cuộc tấn công vào các thành phố Ukraine trong tuần qua.

Trong một thông tin khác, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Ukraine Energoatom hôm nay thông báo trên kênh Telegram rằng Lực lượng Nga ngày 17.10 đã bắt hai quan chức của của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia rồi đưa họ đến một địa điểm chưa xác định. Hai người này được xác định là trưởng phòng công nghệ thông tin Oleg Kostyukov và trợ lý tổng giám đốc Oleg Osheka.

Nga chưa có bình luận về thông tin này.

Trong khi đó, Nga và Ukraine vừa có đợt trao đổi tù binh lớn nhất tính đến nay. Hai bên hôm 17.10 đã trao đổi tổng cộng 218 tù nhân, và đặc biệt là trong đó có đến 108 phụ nữ Ukraine.

Sau đợt trao đổi tù binh này, tổng thống Volodymyr Zelensky đã thúc giục binh sĩ Ukraine bắt thêm tù binh Nga để tạo điều kiện giải thoát thêm nhiều quân nhân nước này bị Nga bắt.

Ông tuyên bố: “tù binh Nga bị bắt càng nhiều thì chúng ta càng sớm giúp binh sĩ của mình được tự do. Mọi người lính, mọi chỉ huy Ukraine trên tuyến đầu phải nhớ điều này”.

Trở lại với thông tin liên quan đến loại UAV tự sát của Nga đang gây nhiều thiệt hại cho Ukraine trong thời gian gần đây, cũng như đợt tập kích đường không kéo dài hơn 1 tuần qua gây thiệt hại nặng cho hạ tầng năng lượng Ukraine, chính quyền Kyiv hiện đang trông chờ rất nhiều vào các tổ hợp phòng không mà phương Tây cung cấp.

Một tin vui vừa xuất hiện, đó là hệ thống phòng không NASAMS của Mỹ sẽ sớm được Ukraine đưa vào sử dụng tới đây. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov hôm 17.10 viết trên Facebook cho biết binh sĩ nước này đã sắp làm chủ loại vũ khí hiện đại này, trong lúc việc chuyển giao thiết bị đang được tiến hành

.Tuy nhiên, trong lúc này người Ukraine vẫn đang dùng mọi vũ khí sẵn có để bảo vệ bầu trời, như chúng ta vừa thấy, bằng tên lửa, tên lửa vác vai và cả súng AK. Không quân Ukraine gần đây cũng cho chiến đấu cơ Mig-29 làm nhiệm vụ tiêu diệt UAV, và trong quá trình này quân sử thế giới đã ghi nhận lần đầu tiên một UAV hạ một chiến đấu cơ.

Trong thời gian qua, giao tranh vẫn diễn ra quyết liệt trên chiến tuyến ở miền đông và miền nam Ukraine. Quân đội Kyiv tiếp tục tiến hành chiến dịch phản công, dù đà tiến đã chậm lại. Trong khi đạt được bước tiến mạnh mẽ, giành lại kiểm soát nhiều vùng lớn ở miền đông, thì trong khoảng 1 tháng rưỡi qua Ukraine gặp nhiều khó khăn hơn ở mặt trận Kherson ở miền nam.

Phó lãnh đạo chính quyền quân sự - dân sự thân Nga tại tỉnh Kherson, ông Kirill Stremousov, hôm 17.10 cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đã mất 9.800 quân và 1.590 trang thiết bị quân sự ở khu vực này trong 6 tuần qua. Ông Stremousov nói "tình hình ở Kherson hoàn toàn được kiểm soát" và cho rằng các báo cáo về thành công mà các lực lượng Ukraine đạt được ở tỉnh Kherson là không đúng sự thật.

Sau những đợt tập kích tên lửa dồn dập mới đây của Nga thì Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết “30% trạm phát điện của Ukraine đã bị phá hủy, gây mất điện diện rộng khắp Ukraine kể từ ngày 10.10”. Hiện các kỹ sư của Ukraine đang chạy đua để bảo vệ cơ sở hạ tầng cung cấp điện và sưởi ấm khi chẳng còn bao lâu nữa thì mùa đông sẽ đến.

Ở một diễn biến khác, 14 nước thuộc liên minh quân sự NATO đang tham gia một cuộc tập trận có nội dung răn đe hạt nhân mang tên Steadfast Noon. Cuộc tập trận này đã mở màn vào hôm qua 17.10 và sẽ kéo dài 13 ngày. Trong cuộc tập trận, 60 máy bay sẽ huấn luyện trên vùng trời Bỉ, Anh và biển Bắc, nhưng không mang theo vũ khí thật.

Quan hệ giữa phương Tây và Nga đã cực kỳ căng thẳng kể từ khi xung đột nổ ra ở Ukraine, và hiện lại càng bất an sau khi Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố có thể dùng “mọi phương tiện có sẵn” để bảo vệ Nga.

Và ngay trong lúc NATO tiến hành tập trận răn đe hạt nhân thì Nga có thể cũng sẽ tiến hành một cuộc tập trận thường niên có sự tham gia của các máy bay, tàu ngầm và tên lửa có khả năng mang vũ khí hạt nhân.

Dù nguy cơ xảy ra khủng hoảng hạt nhân trong xung đột Nga-Ukraine được cho là khó xảy ra, nhưng nhiều nguồn tin cho biết giới chức nhiều quốc gia trong khu vực đang kiểm tra các kế hoạch hỗ trợ khẩn cấp và trấn an người dân trong trường hợp Moscow thực sự sử dụng vũ khí hạt nhân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.