Xem nhanh: Ngày 357 chiến dịch, Ukraine lại hứng tên lửa; quân Nga chưa sẵn sàng nhưng bị 'ép' tấn công?

Xem nhanh: Ngày 357 chiến dịch, Ukraine lại hứng tên lửa; quân Nga chưa sẵn sàng nhưng bị 'ép' tấn công?

Chịu trách nhiệm nội dung: Thế Vinh; Kịch bản+ MC: Trúc Huỳnh; Kỹ thuật trường quay: Thanh Hải; Dựng + làm thumbnail: Thanh Nguyên
16/02/2023 21:25 GMT+7

Reuters đưa tin, các quan chức Ukraine hôm 16.2 cho biết Nga đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa trên khắp Ukraine.

Không quân Ukraine tuyên bố chặn 16/36 tên lửa Nga phóng ra. Đây là tỉ lệ thấp hơn đáng kể so với những trận đánh trước.

Bộ tư lệnh không quân Ukraine cho biết Nga vào rạng sáng 16.2 tiến hành đợt tập kích lớn bằng 12 tên lửa hành trình Kh-101 và Kh-555 phóng từ oanh tạc cơ chiến lược T-95MS, 8 quả Kalibr từ tàu chiến trên Biển Đen, 12 tên lửa diệt hạm siêu thanh Kh-22 và một quả P-800 Oniks. Tiêm kích Su-35S cũng khai hỏa hai tên lửa đối đất tầm xa Kh-59 và một tên lửa diệt radar Kh-31P.

Thông báo của không quân Ukraine cho biết: "Không may là một số tên lửa Kh-22 đã đánh trúng mục tiêu là các cơ sở hạ tầng then chốt. Quân đội Ukraine hiện nay không sở hữu loại vũ khí nào đánh chặn được tên lửa Kh-22".

Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar hôm 15.2 cho biết Nga tiếp tục dồn dập tấn công ở miền đông. Theo bà Malyar, "tình hình đang căng thẳng, nhưng các binh sĩ của Ukraine đang không cho phép đối phương đạt được mục tiêu của mình và đang gây ra những tổn thất rất nghiêm trọng".

Bộ Quốc phòng Nga trước đó cho biết các lực lượng Ukraine đã rút lui trước các hoạt động của Nga ở khu vực Luhansk. Các vùng Luhansk và Donetsk tạo nên Donbass, trung tâm công nghiệp của Ukraine ở miền đông, hiện do Nga chiếm đóng một phần và muốn kiểm soát hoàn toàn.

Nỗ lực chính của Nga là tấn công bằng pháo binh và bộ binh vào thị trấn Bakhmut ở Donetsk. Các nhà phân tích quân sự Ukraine nói rằng quân đội Nga đã tiến hành một số cuộc tấn công bất thành vào các ngôi làng ở phía bắc và phía nam Bakhmut trong ngày qua.

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine trong báo cáo buổi tối cho biết các lực lượng Nga đã bắn pháo vào hơn 15 thị trấn và làng mạc gần Bakhmut, bao gồm cả chính thành phố này.

Việc kiểm soát Bakhmut sẽ tạo cho Nga một bàn đạp để tiến tới hai thành phố lớn hơn là Kramatorsk và Sloviansk xa hơn về phía tây ở Donetsk, nơi sẽ vực dậy đà tấn công của Moscow trước cột mốc 24.2.

Trang tin Politico của Mỹ ngày 15.2 dẫn các nguồn thạo tin cho hay, trong một cuộc điện đàm kín, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đưa ra quan điểm của Washington đối với kế hoạch của Ukraine nhằm giành lại bán đảo Crimea từ Nga.

Ông Blinken nói, Mỹ không chủ động khuyến khích Kyiv làm điều này, nhưng quyết định thuộc về Ukraine. Trọng tâm của Mỹ là giúp Ukraine tiến công ở các khu vực giao tranh, chủ yếu ở Donbass (miền Đông Ukraine).

Politico dẫn hai nguồn tin cho biết dù không nói trực tiếp nhưng Ngoại trưởng Blinken thể hiện lập trường cho rằng việc nỗ lực giành lại Crimea không phải một động thái khôn ngoan ở thời điểm này. Trong khi hai nguồn khác cho rằng bình luận của Ngoại trưởng Mỹ khẳng định việc lấy lại Crimea là quyết định riêng của Ukraine.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 16.2.2023 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.