Xem nhanh: Ngày 389 chiến dịch, Chủ tịch Trung Quốc đến Nga; phương Tây giúp Ukraine chuẩn bị phản công

Xem nhanh: Ngày 389 chiến dịch, Chủ tịch Trung Quốc đến Nga; phương Tây giúp Ukraine chuẩn bị phản công

20/03/2023 23:27 GMT+7

Vài giờ trước đây, Chủ tịch Trung Quốc Tâp Cận Bình đã đến Moscow để bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tại Nga. Thông tấn xã Nga TASS cho biết chiếc chuyên cơ chở ông Tập đã hạ cánh xuống sân bay Vnukovo vào lúc 12g 59 phút theo giờ Moscow.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch Tập đến Nga sau 4 năm. Hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ có cuộc gặp không chính thức trong hôm nay, và sau đó tiến hành những cuộc hội đàm chính thức. Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Tập theo kế hoạch cũng sẽ ký kết các tuyên bố chung.

TASS dẫn lời Chủ tịch Tập phát biểu sau khi đến Moscow rằng Trung Quốc và Nga là các láng giềng tốt và đối tác đáng tin cậy của nhau. Ông Tập lưu ý rằng Trung Quốc sẵn sàng cùng Nga bảo vệ trật tự thế giới dựa trên luật lệ quốc tế.

Hoàn Cầu thời báo dẫn lời ông Uông Văn Bân, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cho biết ông Tập và ông Putin sẽ trao đổi sâu sắc về quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế, các vấn đề lớn trong khu vực mà hai bên cùng quan tâm, thúc đẩy phối hợp chiến lược và hợp tác thực chất giữa 2 nước, tạo động lực mới cho quan hệ song phương.

Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng được cho là sẽ thảo luận về cuộc xung đột ở Ukraine.

Về tình hình chiến sự, giao tranh ác liệt tiếp tục diễn ra ở Bakhmut ở miền đông Ukraine. Các lực lượng Ukraine đã phòng thủ thành phố chiến lược này hơn 7 tháng qua, trải qua nhiều trận chiến khốc liệt nhất của cuộc xung đột.

Dẫn đầu cuộc tấn công của Nga vào Bakhmut là lực lượng quân sự tư nhân Wagner. Người lãnh đạo nhóm quân sự này, ông Yevgeny Prigozhin, mới đây tuyên bố Ukraine còn ít nhất 19.000 binh sĩ được triển khai ở Bakhmut, đặt ra nhiều khó khăn cho lực lượng Wagner.

Ông Prigozhin cũng tuyên bố các lực lượng Ukraine đang chuẩn bị để tiến hành chiến dịch phản công trên khắp các khu vực phía đông bắt đầu từ giữa tháng 4. Trong khi đó, giới chức Mỹ dự báo các lực lượng Ukraine sẽ tiến hành phản công vào tháng 5, muộn hơn 1 tháng so với dự đoán của ông Prighozin.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 20.3.2023 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.