Xem nhanh: Ngày 428, Ukraine cố bám trụ Bakhmut; nhiều vũ khí phương Tây chưa ra tiền tuyến

Xem nhanh: Ngày 428, Ukraine cố bám trụ Bakhmut; nhiều vũ khí phương Tây chưa ra tiền tuyến

28/04/2023 23:34 GMT+7

Vào rạng sáng 28.4, nhiều thành phố trên khắp Ukraine, bao gồm thủ đô Kyiv, đã báo động không kích.

Theo Reuters, đây là đợt không kích quy mô lớn đầu tiên của Nga sau gần 2 tháng, nhắm vào các mục tiêu ở nhiều địa phương trên khắp Ukraine. Giới chức Ukraine cho biết ít nhất 12 đã người thiệt mạng trong cuộc tấn công.

Ở thành phố Uman thuộc tỉnh Cherkasy ở miền trung Ukraine, một tòa nhà chung cư đã bốc cháy dữ dội. Thống đốc tỉnh Cherkasy cho biết ít nhất 10 người thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em, và 9 người đã được đưa đến bệnh viện.

Thống đốc tỉnh Dnipropetrovsk ở đông nam Ukraine cho biết tại thành phố thủ phủ Dnipro, một tên lửa đã rơi trúng một ngôi nhà, làm thiệt mạng một trẻ hai tuổi và một phụ nữ 31 tuổi, và 3 người khác bị thương.

Thủ đô Kyiv cũng rung chuyển bởi các vụ nổ, và giới chức báo cáo rằng các đơn vị phòng không đã đánh chặn thành công 11 tên lửa và 2 máy bay không người lái. Quân đội Ukraine thông báo đã bắn hạ 21 trong tổng số 23 tên lửa hành trình của Nga tham gia vụ tập kích này.

Moscow không lập tức xác nhận hay cung cấp thông tin về cuộc không kích nhưng trước nay luôn phủ nhận việc nhắm vào dân thường.

Dù hiệu suất đánh chặn tên lửa Nga của phòng không Ukraine ngày càng được cải thiện, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine hôm 27.4 thừa nhận nước này cạn dần tên lửa cho các hệ thống phòng không thời Liên Xô, và hối thúc phương Tây chuyển các tổ hợp thay thế.

Bộ trưởng Oleksiy Reznikov cũng cho rằng tiêm kích phương Tây cũng sẽ giúp Ukraine “lấp những lỗ hổng còn tồn tại” trong mạng lưới phòng không.

Trong khi đó tướng Mỹ Christopher Cavoli, tư lệnh các lực lượng NATO ở châu Âu, nhận định không quân Nga vẫn còn đủ mạnh. Ông cho rằng Nga chỉ tổn thất khoảng 80 máy bay trong cuộc xung đột, và vẫn còn 1.000 tiêm kích và máy bay ném bom.

Về tình hình giao tranh ở miền đông Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga hôm 27.4 thông báo các lực lượng Nga kiểm soát thêm 4 khu vực đô thị ở Bakhmut. Một quan chức Ukraine nhận định mục tiêu chính của Nga trong khu vực Bakhmut là cắt đứt các tuyến tiếp viện cho lực lượng phòng thủ.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 28.4.2023 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.