Thủ lĩnh Wagner giận dữ tố Bộ Quốc phòng Nga siết nguồn đạn dược

Thủ lĩnh Wagner giận dữ tố Bộ Quốc phòng Nga siết nguồn đạn dược

Trúc Huỳnh: Biên tập + dựng + voice
22/02/2023 13:41 GMT+7

Theo Reuters, người sáng lập nhóm lính đánh thuê Nga Wagner, ông Yevgeny Prigozhin, đã cáo buộc các quan chức Nga không cung cấp đạn dược cho lực lượng này.

Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh có nhiều đồn đoán ông Prigozhin và Bộ Quốc phòng Nga đang cạnh tranh ảnh hưởng gay gắt.

Trong một tin nhắn âm thanh dài 7 phút do bộ phận báo chí của Wagner công bố ngày 20.2, ông Prigozhin có vẻ tức giận và xúc động. Ông nói mình buộc phải “xin lỗi và tuân lệnh” để có được đạn dược cho lực lượng Wagner.

Ông Prigozhin cao giọng “Tôi không thể giải quyết vấn đề này mặc dù có các mối quan hệ”.

Người sáng lập nhóm Wagner cũng nói sản xuất quân sự của Nga hiện đã đủ để cung cấp cho các lực lượng ở tiền tuyến. Do đó, những khó khăn về nguồn cung mà lực lượng của ông đang gặp phải là kết quả của những quyết định có chủ ý.

Ông bức xúc “Những người cản trở chúng tôi cố gắng giành chiến thắng trong cuộc chiến này hoàn toàn là những người trực tiếp làm việc cho kẻ thù”.

Các thành viên thuộc nhóm quân sự tư nhân Wagner

Các thành viên thuộc nhóm quân sự tư nhân Wagner chụp ảnh bên ngoài Trung tâm PMC Wagner trong lễ khai trương chính thức khối văn phòng ở Saint Petersburg (Nga), ngày 4.11.2022

REUTERS

Trong nhiều tháng qua, ông Prigozhin đã không ít lần công khai tranh cãi với các tướng lĩnh và quan chức Điện Kremlin. Ông cáo buộc họ không đủ nhiệt tình trong việc thực hiện chiến dịch ở Ukraine. Ông Prigozhin cũng đã dành những lời chỉ trích gay gắt nhất đối với Bộ Quốc phòng Nga, cáo buộc họ cố gắng tranh công Wagner trên chiến trường.

Bộ phận báo chí của Wagner ngày 20.2 cũng cho biết Tập đoàn Wagner gặp khó khăn trong việc đăng quảng cáo trên truyền hình để tuyển dụng tình nguyện viên tham chiến. Wagner cũng kêu gọi các kênh truyền hình quốc gia, khu vực và các công ty quảng cáo hỗ trợ chiến dịch tuyển dụng của mình.

Nhà Trắng tuần trước nhận định rằng Tập đoàn Wagner đã thương vong hơn 30.000 người kể từ đầu chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, trong đó có khoảng 9.000 người thiệt mạng. Khoảng 90% những người thiệt mạng ở Ukraine kể từ tháng 12 là tù nhân, ám chỉ việc ông Prigozhin tuyển mộ tù nhân để chiến đấu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.