Xem nhanh: Ngày 446 chiến dịch, Ukraine khoe hạ 6 Kinzhal bội siêu thanh, Nga nói phá hủy hệ thống Patriot

Xem nhanh: Ngày 446 chiến dịch, Ukraine khoe hạ 6 Kinzhal bội siêu thanh, Nga nói phá hủy hệ thống Patriot

16/05/2023 23:33 GMT+7

CNN dẫn lời quân đội Ukraine cho biết có rất nhiều vụ pháo kích trong ngày qua nhưng có rất ít thay đổi trên tiền tuyến.

Trong báo cáo ngày, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết giao tranh ác liệt vẫn diễn ra xung quanh Bakhmut và Nga đã tiến hành các hoạt động tấn công tại một số địa điểm ở phía tây và tây nam của thành phố nhưng không thành công.

Nga cũng tấn công vào các khu vực khác trên chiến tuyến ở Donetsk, bao gồm Avdiivka, Mariinka và Vuhledar, với sự kết hợp của các cuộc không kích và hỏa lực pháo binh.

Thưa quý vị, vào đầu ngày hôm nay báo động phòng không được kích hoạt trên gần như toàn bộ lãnh thổ Ukraine. Giới chức Ukraine thông báo Nga tiến hành đợt không kích "dữ dội bất thường" nhắm vào thủ đô Kyiv, với số tên lửa nhiều nhất trong thời gian ngắn nhất.

Nhưng đáng lưu ý là quân đội Ukraine tuyên bố đã hạ toàn bộ 18 tên lửa Nga trong đợt tập kích vào Kyiv, trong đó có cả 6 tên lửa bội siêu thanh Kinzhal.

Ukraine được cho là đang đánh giá thiệt hại sau cuộc tấn công quy mô lớn vào Kyiv đêm qua.

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valerii Zaluzhnyi cho biết thành phố đã hứng chịu một cuộc tấn công dữ dội từ cả phía bắc, phía nam và phía đông và Nga đã bắn tên lửa cả từ trên không, trên biển và trên bộ.

Thị trưởng Kyiv Vitaliy Klitschko cho biết có 3 nạn nhân ở quận Solomyan, nơi bị mảnh vỡ tên lửa rơi trúng. Lực lượng cứu hộ dập tắt đám cháy sau khi các phương tiện bốc cháy.

Cuộc tấn công đêm 15.5 của Nga dường như là một nỗ lực nhằm phá hủy các hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất của Ukraine.

Trong thời gian gần đây, Nga đang nối lại các đợt tập kích đường không nhắm vào Ukraine. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng Nga càng tấn công thì phòng không Ukraine càng vững chãi.

Theo đài CNN, cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine cho biết các lực lượng Nga không còn khả năng hành động tấn công quy mô lớn và chủ yếu ở thế phòng thủ, nhưng Moscow có thể duy trì tốc độ tấn công tên lửa hiện tại.

Người phát ngôn của cơ quan này là ông Andriy Yusov hôm 15.5 nói Nga cơ bản đang ở thế phòng thủ khi xét về quy mô toàn bộ chiến tuyến.

Ông Yusov nói: “Nga đã chuẩn bị phòng thủ suốt thời gian qua và đây là một yếu tố nghiêm túc mà giới chỉ huy Ukraine chắc chắn phải tính đến” khi chuẩn bị cho cuộc phản công sắp tới.

Ông Yusov cũng nhận định rằng mục tiêu của các cuộc tập kích tên lửa của Nga đã thay đổi và cường độ đã giảm đi so với hồi mùa đông, khi Nga dùng tên lửa và máy bay không người lái tự sát tấn công quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Vị quan chức này cho rằng Nga đang thiếu hụt một số loại tên lửa, chẳng hạn như tên lửa hành trình Kalibr.

Trong lúc này phương Tây đang gấp rút hỗ trợ Ukraine cho cuộc phản công sắp tới cũng như cho khả năng chiến sự sẽ còn kéo dài. Hôm 15.5, Lầu Năm Góc cho biết 31 xe tăng M1 Abrams đã đến Đức để phục vụ chương trình huấn luyện cho lực lượng Ukraine.

Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Tướng Pat Ryder cho biết thông tin trên trong một cuộc họp báo hôm 15.5. Chương trình huấn luyện dự kiến kéo dài vài tháng và đến mùa thu thì Mỹ sẽ chuyển xe tăng M1 Abrams đến Ukraine. Số xe tăng này hiện đang được tân trang lại, và như một bản tin truyền hình báo Thanh Niên trước đây có đề cập thì Mỹ sẽ tháo dỡ một số trang bị công nghệ cao vì sợ số công nghệ nhạy cảm này có thể rơi vào tay Nga.

Gần đây có nhiều đồn đoán xung quanh tình hình sức khỏe của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ông Lukashenko đã không xuất hiện trong nhiều ngày sau khi dự lễ duyệt binh kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít Đức tại Moscow hôm 9.5. Tuy nhiên, tổng thống Belarus hôm 15.5 đã xuất hiện trong một bản tin truyền hình.

Theo truyền thông Belarus, trong chuyến thăm sở chỉ huy không quân nước này hôm 15.5, Tổng thống Alexander Lukashenko đã chỉ thị quân đội phải duy trì cảnh giác cao.

Ông nói: "Đã 3 ngày trôi qua kể từ những sự kiện xảy ra tại tỉnh Bryansk, nơi 4 máy bay bị bắn rơi. Chúng ta phải phản ứng, quân đội luôn trong tình trạng báo động cao kể từ lúc đó".

Phát biểu của ông Lukashenko nhắc đến việc Nga mất một số máy bay quân sự tại tỉnh Bryansk hôm 13.5. Theo báo Nga Kommersant và một số blogger ủng hộ chính phủ Nga, tổng cộng 4 máy bay đã rơi trong một ngày, gồm hai trực thăng Mi-8, một tiêm kích bom Su-34 và một chiến đấu cơ đa nhiệm Su-35S. Truyền thông nhà nước Nga chỉ xác nhận một trực thăng Mi-8 và một chiếc Su-34 bị rơi ở tỉnh Bryansk, nhưng không tiết lộ nguyên nhân. Ukraine bị cho là đã phục kích bắn rơi các máy bay Nga, nhưng Kyiv không thừa nhận trách nhiệm.

Trước đó, dựa trên các tài liệu mật bị rò rỉ từ Lầu Năm Góc thì người lãnh đạo công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga đã bí mật liên lạc với cơ quan tình báo quân đội Ukraine, thậm chí còn đề nghị cung cấp thông tin về vị trí của quân đội Nga.

Lực lượng Phòng vệ Quốc gia Nam Phi hôm 15.5 xác nhận tư lệnh lục quân của nước này, Trung tướng Lawrence Mbatha, đang ở Moscow để tham gia cuộc họp song phương giữa quân đội hai nước.

Điều đáng lưu ý là chuyến thăm này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Mỹ cáo buộc Nam Phi bí mật cung cấp vũ khí cho Nga. Pretoria đã bác bỏ cáo buộc này.

Theo quân đội Nam Phi, chuyến đi Moscow của tư lệnh lục quân đã được "lên kế hoạch từ trước" và là "chuyến thăm thiện chí" theo lời mời của quân đội Nga.

Còn Bộ Quốc phòng Nga cho biết ông Mbatha đang dẫn đầu phái đoàn thảo luận về "các vấn đề liên quan hợp tác và tương tác quân sự nhằm thực hiện các dự án nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang hai nước".

Ở một diễn biến khác, Cơ quan chống tham nhũng Ukraine đã tiến hành một cuộc điều tra hệ thống Tòa án Tối cao nước này.

Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell trong một cuộc phỏng vấn với tờ Josep Borrell nói rằng EU nên trừng phạt việc Ấn Độ bán lại dầu của Nga cho châu Âu dưới dạng nhiên liệu tinh chế, bao gồm cả dầu diesel.

Theo báo cáo của Reuters, Ấn Độ trong năm qua đã nổi lên như một khách hàng mua dầu hàng đầu của Nga, mặt hàng vốn đã bị các quốc gia phương Tây từ chối giữa các lệnh trừng phạt.

Việc tiếp cận với dầu thô giá rẻ của Nga đã thúc đẩy sản lượng và lợi nhuận tại các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ, cho phép họ xuất khẩu các sản phẩm tinh chế sang châu Âu một cách cạnh tranh và chiếm thị phần lớn hơn.

Ông Borrell nói: “Nếu dầu diesel hoặc xăng đang vào châu Âu... đến từ Ấn Độ và được sản xuất bằng dầu của Nga, thì đó chắc chắn là một sự lách luật trừng phạt và các quốc gia thành viên phải thực hiện các biện pháp”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.