Xem nhanh: Ngày 451 chiến dịch, Nga kiểm soát Bakhmut, Ukraine nói sẽ phản công giành lại

Xem nhanh: Ngày 451 chiến dịch, Nga kiểm soát Bakhmut, Ukraine nói sẽ phản công giành lại

21/05/2023 23:13 GMT+7

Một quan chức thân Nga ở khu vực Zaporizhzhia, miền nam Ukraine, hôm 21.5 cho biết các lực lượng Kyiv đã tấn công thành phố cảng Berdyansk do Nga kiểm soát bằng tên lửa hành trình Storm Shadow do Anh cung cấp.

Trước đó vào đầu tháng này, Anh trở thành quốc gia đầu tiên tuyên bố cung cấp tên lửa hành trình tầm xa cho Ukraine.

Trong một tuyên bố trên kênh Telegram, quan chức Vladimir Rogov nói rằng 7 tên lửa đã được bắn vào thành phố, 4 trong số đó là tên lửa Storm Shadow. Ông cho biết 6 quả tên lửa đã bị đánh chặn và một quả rơi xuống rìa thành phố nhưng không gây thương vong. Hiện không thể xác minh độc lập thông tin này.

Thông tin đáng chú ý nhất trong 24 giờ qua là việc lực lượng quân sự tư nhân Wagner của Nga tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn Bakhmut, một thành phố nhỏ ở vùng Donetsk thuộc miền đông Ukraine. Đây là nơi giao tranh đã diễn ra suốt 8 tháng qua và trở nên cực kỳ khốc liệt trong vòng vài tháng gần đây, gây tổn thất lớn cho cả hai bên.

Các quan chức chính phủ và chỉ huy quân đội Ukraine từng khẳng định phòng thủ Bakhmut “rất cần thiết về mặt quân sự”, cũng như tuyên bố rằng thành phố này đóng vai trò then chốt để kìm chân lực lượng Nga ở vùng Donbass.

Trong khi đó, Nga nói Bakhmut là trung tâm phòng thủ quan trọng của Ukraine tại vùng Donbass, và việc kiểm soát thành phố sẽ mở đường đến những thành phố khác trong vùng.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận thông tin do người lãnh đạo nhóm quân sự Wagner đưa ra. Trong buổi cập nhật tình hình hôm 21.5, bộ này thông báo: “Ở hướng tác chiến Bakhmut, các nhóm xung kích của công ty an ninh tư nhân Wagner với sự hỗ trợ của pháo binh và không quân” đã hoàn tất việc kiểm soát thành phố Bakhmut.

Tuy nhiên Kyiv đã lên tiếng phủ nhận thông tin từ phía Nga. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar hôm nay cho biết các lực lượng Ukraine đã bao vây một phần thành phố này theo hai bên sườn và vẫn duy trì quyền kiểm soát một khu vực trong thành phố.

Bà Maliar đăng thông tin này trên ứng dụng Telegram ngay sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi lời chúc mừng đến lực lượng quân sự tư nhân Wagner và quân đội chính quy Nga vì điều mà ông gọi là “cuộc giải phóng” Bakhmut.

Ông Serhiy Cherevatyi, phát ngôn viên lực lượng quân sự miền đông của Ukraine, bác bỏ tuyên bố kiểm soát Bakhmut của lãnh đạo Wagner. Ông nói: “Các đơn vị Ukraine vẫn tiếp tục chiến đấu tại Bakhmut”.

Ông Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho rằng Wagner đưa ra tuyên bố về Bakhmut để khiến dư luận bớt chú ý đến các hoạt động ngoại giao của ông Zelensky tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Nhật Bản.

Diễn biến tại Bakhmut có thể chỉ là một bước lùi nhỏ của Ukraine, trong thời điểm các lực lượng Kyiv vẫn đang ráo riết chuẩn bị thực hiện kế hoạch phản công. Tuy nhiên, Kyiv cũng đang lo ngại các kỳ vọng quá lớn mà nhiều người, nhiều phía đặt vào cuộc phản công có thể trở thành gánh nặng cho nước này.

Vào tháng 4, tờ New York Times đưa tin rằng không có gì đảm bảo cuộc phản công của Ukraine sẽ thành công, đồng thời cho biết một kết quả không mấy ấn tượng có thể sẽ khiến các đồng minh thay đổi quan điểm, chuyển sang thuyết phục Kyiv đàm phán hòa bình. Và theo tờ Financial Times, Ukraine chỉ còn thời gian khoảng 5 tháng nữa để chứng minh với các đối tác, đặc biệt là Mỹ, về khả năng giành thắng lợi của mình.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 21.5.2023 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.