Xem nhanh: Ngày 497 chiến dịch, Ukraine tiếc không thể phản công sớm; hé lộ vai trò CIA

Xem nhanh: Ngày 497 chiến dịch, Ukraine tiếc không thể phản công sớm; hé lộ vai trò CIA

06/07/2023 23:34 GMT+7

Ngày 5.7, Nga cho biết lực lượng của họ đã tấn công ba nhóm quân đội Ukraine gần Bakhmut, trong bối cảnh có nhiều thông tin trái ngược nhau về giao tranh tại khu vực.

Hãng thông tấn RIA trích dẫn một nguồn tin quân đội Nga cho biết các lực lượng Nga đã đẩy lùi thành công một cuộc tấn công của Ukraine ở đó mà không rút lui và đang tiêu diệt phần còn lại của quân Ukraine tại Bakhmut.

Bộ Quốc phòng Nga không đưa ra bình luận nào trong cập nhật hàng ngày về thông tin cho rằng lực lượng Nga đã rút khỏi làng Klishchiivka phía tây nam Bakhmut. Ukraine trước đó cho biết lực lượng của họ đã đạt được “thành công cục bộ” tại Klishchiivka.

Đến đêm, Nga đã tiến hành tập kích đường không vào thành phố Lviv ở miền tây Ukraine. Thành phố này nằm cách tiền tuyến hàng trăm km và gần biên giới Ba Lan, vốn ít khi bị tấn công.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đăng trên kênh Telegram video cho thấy cảnh các tòa nhà đổ nát ở Lviv do cuộc tấn công của Nga. Ông nói có người chết và bị thương trong vụ tấn công, và Ukraine sẽ có hành động đáp trả.

Thị trưởng Lviv Andriy Sadovyi cho biết đó là vụ tấn công lớn nhất vào cơ sở hạ tầng dân sự ở Lviv từ khi chiến sự bùng phát. Ông nói một tên lửa đánh trúng vào khu chung cư ở Lviv, phá hủy hơn 50 căn hộ. Ký túc xá tại Đại học Bách khoa Lviv cùng tòa nhà văn phòng và trường học gần đó hư hại.

Bộ Nội vụ Ukraine thống kê con số thiệt mạng là 4 người và cho biết 34 người bị thương, trong đó có một trẻ em. Lực lượng cứu hộ đang tiếp tục làm việc tại hiện trường.

Trong khi đó, các nhà điều tra Nga cho biết cơ quan an ninh Nga (FSB) đã bắn chết một người đàn ông Nga 38 tuổi khi ông này chuẩn bị cho nổ một cơ sở năng lượng ở vùng Tyumen. Theo FSB, một số lượng công dân Nga không xác định đang chuẩn bị thực hiện hành động khủng bố “theo yêu cầu của đại diện các nhóm bán quân sự Ukraine”.

Trước đó một ngày, FSB đã bắt giữ một người đàn ông với cáo buộc lên kế hoạch phá hủy một cơ sở năng lượng trên đảo Sakhalin, ngoài khơi bờ biển Thái Bình Dương của Nga.

Các vụ cháy và nổ đã xảy ra tại một số cơ sở năng lượng, đường sắt và quân sự của Nga kể từ khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine hồi cuối tháng 2.2022. Một số nhóm chống chính phủ Nga và phản đối chiến dịch quân sự ở Ukraine đã nhận trách nhiệm về một số vụ tấn công.

Ukraine hầu như không bao giờ công khai nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công bên trong nước Nga. Tuy nhiên, nhiều báo cáo cho rằng các thông tin tình báo từ chính phủ Mỹ đã giúp Ukraine xác định vị trí nhiều mục tiêu Nga và tiến hành tấn công sau đó.

Mới đây, theo nhiều quan chức chính phủ Mỹ giấu tên, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) có thể đã hoạt động bí mật tại Ukraine từ lâu, thậm chí còn thành lập một mạng lưới thông tin nhằm hỗ trợ chính quyền Kyiv chống lại lực lượng Nga.

Trong một báo cáo công bố vào hôm 6.7, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho biết Mỹ đang cân nhắc xem có nên đáp ứng lời kêu gọi cung cấp bom chùm của chính phủ Ukraine hay không.

Bom chùm là các đầu đạn được thiết kế để khi nổ sẽ rải nhiều đầu đạn nhỏ trên một khu vực rộng để gây sát thương tối đa. Chính vì mức độ nguy hiểm của nó mà một hiệp ước quốc tế đã được ban hành năm 2008 để cấm vận chuyển, sử dụng và tàng trữ bom chùm.

Hơn 120 quốc gia, bao gồm nhiều đồng minh của Mỹ, đã ký hiệp ước trên do nguy cơ bom chưa nổ gây thương tích hoặc giết chết dân thường, cấu thành tội ác chiến tranh. Tuy nhiên, Nga, Ukraine và Mỹ không ký hiệp ước này.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 6.7.2023 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.