Xem nhanh: Ngày 550 chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine có diễn biến gì nóng?

Xem nhanh: Ngày 550 chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine có diễn biến gì nóng?

28/08/2023 23:33 GMT+7

Ukraine hôm 28.8 thông báo quân đội đã giành lại làng Robotyne trên hướng phản công phía đông nam và đang cố gắng tiến xa hơn về phía nam.

Làng Robotyne cách thị trấn tiền tuyến Orikhiv ở vùng Zaporizhzhia 10km về phía nam của Ukraine, nằm trên một con đường quan trọng hướng tới thị trấn Tokmak, một trung tâm đường bộ và đường sắt do Nga kiểm soát.

Nếu kiểm soát được Tokmak thì đó sẽ là một cột mốc quan trọng trong việc hiện thực hóa ý định tiến đến thành phố Melitopol, chia cắt lực lượng Nga ở miền nam.

Các lực lượng của Kyiv tin rằng họ đã chọc thủng tuyến phòng thủ khó khăn nhất của Nga ở phía nam và giờ đây sẽ bắt đầu tiến quân nhanh hơn. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar nói lực lượng nước này đang phát triển về phía đông nam Robotyne và phía nam Mala Tokmachka.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga chưa xác nhận thông tin này và cho biết giao tranh vẫn diễn ra tại Robotyne. Các blogger quân sự Nga thì cho biết quân đội Nga vẫn chiếm giữ phần rìa phía nam của làng Robotyne và tiếp tục chống đỡ, trong khi quân đội Ukraine đã dồn những đơn vị dự bị tinh nhuệ vào khu vực để tìm cách mở đường đột phá.

Theo tổ chức Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW) ở Mỹ, Nga dường như đã triển khai lực lượng tiếp viện tinh nhuệ từ Sư đoàn cận vệ dù số 76 tới khu vực tiền tuyến Zaporizhzhia nhằm ngăn chặn đà tấn công của Ukraine ở khu vực.

Trước đó, ông Dmitry Rogozin, người đứng đầu đội ngũ các chuyên gia quân sự có tên “Những con sói Sa hoàng” của Nga, ngày 27.8 cho biết quân đội Ukraine đang mở rộng việc sử dụng các loại bom dẫn đường do phương Tây viện trợ ở khu vực Zaporizhzhia.

Hãng tin TASS dẫn lời ông Rogozin nói dòng bom thông minh JDAM đã được phía Ukraine sử dụng gần thành phố Vasilyevka của tỉnh Zaporizhzhia. “Bom được thả cách mục tiêu từ 40 đến 75km”, ông giải thích.

Báo Pravda của Ukraine cùng ngày dẫn nguồn tin của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết lực lượng Ukraine đã phóng 16 UAV vào một sân bay ở khu vực Kursk của Nga trong đêm. Nguồn tin cho biết UAV Ukraine đã phá hủy 4 máy bay chiến đấu Su-30 và 1 máy bay chiến đấu MIG-29. Ngoài ra, các hệ thống radar S-300 và 2 hệ thống tên lửa Pantsir cũng bị trúng đạn.

Vùng Kursk nằm sát biên giới Ukraine và sân bay Kursk nằm sâu khoảng 100km trong lãnh thổ Nga.

Nga hiện chưa lên tiếng về trận tập kích trên. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào khu vực Kursk.

Nga cũng cho biết đã bắn hạ một máy bay không người lái của Ukraine bay tới Moscow vào đầu giờ ngày 28.8. Vụ việc này đã khiến các chuyến bay qua thủ đô của Nga bị gián đoạn trong thời gian ngắn.

Lực lượng phòng không Nga cùng ngày đã bắn hạ hai máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trên bán đảo Crimea. Ông Sergei Aksyonov, người đứng đầu khu vực do Nga bổ nhiệm, cho biết 1 UAV đã bị bắn rơi ở phía bắc bán đảo, và chiếc còn lại ở phía tây.

Kính mời quý vị theo dõi bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 28.8.2023 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.