Xem nhanh: Ngày 76 chiến dịch quân sự, Nga có lo lắng khi Ukraine sắp có thêm vũ khí Mỹ?

10/05/2022 22:44 GMT+7

Ngày 10.5, phía Ukraine nói Nga đã phóng 3 tên lửa bội siêu thanh Kinzhal vào thành phố cảng Odessa ở miền nam Ukraine . Các tên lửa này đã bắn trúng 2 khách sạn và một trung tâm mua sắm .

Bộ Quốc phòng Nga nói quân đội nước này đã bắn rơi cường kích Su-25 của Ukraine trong không chiến, nâng tổng số máy bay quân sự của Kyiv bị loại khỏi vòng chiến đấu lên 287. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cũng nói rằng quân đội nước này đã đẩy lùi nỗ lực giành lại đảo Rắn của Ukraine.

Đến hôm nay chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine đã bước sang ngày thứ 76. Vì chiến sự mà Nga đang chịu rất nhiều lệnh trừng phạt nặng nề từ các quốc gia phương Tây, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế.

Để nỗ lực đáp trả, Nga đã đòi hỏi các quốc gia “không thân thiện” phải thanh toán bằng đồng rúp khi mua khí đốt, nếu không sẽ cắt nguồn cung. Tuy nhiên, tình hình hiện nay cho thấy châu Âu đang trở nên cứng cỏi hơn khi đương đầu với yêu sách năng lượng của Nga. Chính vì vậy, Nga đang tính toán những hình thức mới để có thể giao dịch với các nước nói trên.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 10.5.2022 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.