Khí đốt hiện tại vẫn là vấn đề nan giải đối với châu Âu, và việc ngừng phụ thuộc vào nguồn cung cấp của Nga là điều khó xảy ra sớm, ít nhất là đến năm 2027. Chính vì vậy, một số quốc gia EU đang cảm thấy lo lắng trước tình trạng gián đoạn nguồn cung khí đốt, đặc biệt là Đức.
Sau khi Mỹ và EU đạt được thỏa thuận khí đốt lịch sử với mục đích dần dần ngừng phụ thuộc vào năng lượng từ Nga, giá dầu thô hôm nay đã giảm đến hơn 5% sau khi có thông tin Mỹ sắp công bố xả kho dự trữ chiến lược nhằm đối phó khủng hoảng nguồn cung do xung đột tại Ukraine.
Nhu cầu trên thế giới hiện đã quay về gần với mức trước đại dịch Covid-19, trong khi nguồn cung toàn cầu vẫn còn căng thẳng, trong đó có nguyên nhân liên quan việc phương Tây cấm vận Nga - nước xuất khẩu dầu thô lớn thứ 2 thế giới.
Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 31.3.2022 để biết thêm chi tiết.
Bình luận (0)