Xem tàu chiến Nga ra biển Baltic tập trận giữa căng thẳng với NATO

10/06/2022 14:23 GMT+7

Hàng chục tàu chiến Nga đã tham gia cuộc tập trận ở biển Baltic từ ngày 9.6 sau khi Thụy Điển và Phần Lan đã tuyên bố xin gia nhập NATO gần đây.

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, các tàu chiến thuộc Hạm đội Baltic Nga sẽ “tiến hành các nhiệm vụ huấn luyện để bảo vệ tuyến đường biển và các căn cứ của hạm đội”.

Có tổng cộng 60 tàu và 40 máy bay tham gia tập trận. Ngoài hoạt động trên biển Baltic, cuộc tập trận cũng sẽ diễn ra tại các bãi tập ở vùng lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad của Nga.

Trong số các tàu thuyền tham gia tập trận có nhiều tàu tuần tra, tàu tên lửa, tàu hộ vệ, tàu quét mìn, tàu đổ bộ và tàu cao tốc.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và NATO sau khi Phần Lan và Thụy Điển đăng ký gia nhập NATO ngày càng gia tăng. Nếu 2 quốc gia này gia nhập liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu thành công, Nga sẽ là quốc gia duy nhất trên biển Baltic không là thành viên NATO.

Gần đây, NATO cũng tổ chức tập trận hải quân BALTOPS 22 ở khu vực biển Baltic từ ngày 5 đến 17.6, với sự tham gia của 14 đồng minh NATO và lực lượng Phần Lan, Thụy Điển.

Tàu đổ bộ tấn công Mỹ đến Stockholm khi NATO cùng Thụy Điển, Phần Lan tập trận BALTOPS tại biển Baltic
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.