Xét xử cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng đồng phạm

10/12/2021 08:31 GMT+7

Khoảng 7 giờ 10 sáng 10.12, ông Nguyễn Đức Chung , cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, cùng 2 đồng phạm đã được dẫn giải tới TAND TP.Hà Nội.

Sáng 10.12, TAND TP.Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội; Nguyễn Trường Giang, cựu Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Arktic (Công ty Arktic) và Võ Tiến Hùng, cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội (Công ty thoát nước Hà Nội) về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, theo khoản 3 điều 356 bộ luật Hình sự, với khung hình phạt từ 10 - 15 năm tù.

Sáng 10.12, TAND TP.Hà Nội mở phiên sơ thẩm, xét xử ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội

kiến trần

Phiên tòa này có 11 luật sư tham gia bào chữa cho 3 bị cáo, trong đó bị cáo Nguyễn Đức Chung có 5 luật sư bào chữa.

Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung hầu tòa vụ án thứ hai

TAND TP.Hà Nội đã triệu tập đại diện Công ty thoát nước Hà Nội với tư cách là nguyên đơn dân sự. Đồng thời, triệu tập nhiều tổ chức, cá nhân đến tòa với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan như UBND TP.Hà Nội, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Arktic, bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa (vợ bị cáo Nguyễn Đức Chung)…

Luật sư và những người được triệu tập đến phiên tòa được test nhanh Covid-19

kiến trần

Từ sớm, lực lượng chức năng đã có mặt tại khu vực tòa án để bảo đảm an ninh trật tự. TAND TP.Hà Nội cũng tổ chức test nhanh Covid-19 cho các luật sư, người liên quan tham gia phiên tòa.

Khoảng 7 giờ 10, các bị cáo được dẫn giải tới phiên tòa.

Lực lượng y tế test Covid-19 cho luật sư

kiến trần

Theo cáo buộc, năm 2016 , UBND TP.Hà Nội có chủ trương cải tạo, khắc phục ô nhiễm nước các sông, hồ trên địa bàn bằng cách tìm kiếm các công nghệ tiên tiến. Bị cáo Nguyễn Đức Chung khi đó trên cương vị Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã lựa chọn công nghệ xử lý nước ô nhiễm của Công ty Watch Water (Đức) và đặt hàng doanh nghiệp này sản xuất chế phẩm Redoxy 3C để sử dụng vào việc xử lý ô nhiễm nước tại Hà Nội.

Bị cáo Nguyễn Đức Chung được đưa lên phòng xét xử

kiến trần

Sau đó, ông Nguyễn Đức Chung chỉ đạo Võ Tiến Hùng, Tổng giám đốc Công ty thoát nước Hà Nội - doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc UBND TP.Hà Nội mua chế phẩm Redoxy 3C thông qua Công ty Arktic, là công ty của gia đình ông Nguyễn Đức Chung, do vợ góp vốn thành lập và con trai đứng tên.

Viện KSND tối cao khẳng định việc bị cáo Nguyễn Đức Chung chỉ đạo cấp dưới là có “động cơ vụ lợi”. Đồng thời nêu rõ, ông Chung là người quyết định việc mua bán chế phẩm Redoxy 3C trái pháp luật và phân công chỉ đạo cấp dưới thực hiện trái quy định về quản lý, sử dụng vốn nhà nước để Công ty Arktic được hưởng khoản lợi nhuận không chính đáng, gây thiệt hại hơn 36 tỉ đồng cho ngân sách Nhà nước.

Bị cáo Võ Tiến Hùng, cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội

kiến trần

Đối với bị cáo Võ Tiến Hùng, dù biết rõ chỉ đạo của ông Nguyễn Đức Chung là trái pháp luật nhưng vẫn thực hiện mua chế phẩm Redocy 3C gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước. Bị cáo Nguyễn Trường Giang có hành vi tham gia tất cả các công đoạn mua, bán chế phẩm Redocy 3C để thu lợi, có vai trò đồng phạm với bị cáo Chung và bị cáo Hùng.

Bị cáo Nguyễn Trường Giang, cựu Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Arktic

kiến trần

Các bị cáo Võ Tiến Hùng và Nguyễn Trường Giang cùng được các cơ quan tố tụng đánh giá hợp tác tích cực, chủ động khai báo làm rõ bản chất vụ án nên được đề nghị xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ khi lượng hình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.