Xét xử cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội: Lãnh đạo và thuộc cấp đổ trách nhiệm cho nhau

28/12/2021 06:55 GMT+7

Sáng 27.12, TAND TP.Hà Nội mở phiên sơ thẩm, xét xử bị cáo Nguyễn Đức Chung , cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Đây là lần thứ 3 ông Nguyễn Đức Chung hầu tòa. Trước đó, ông Chung bị TAND TP.Hà Nội tuyên 5 năm tù về tội “chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước” và 8 năm tù về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung hầu tòa lần thứ 3

6 bị cáo khác trong vụ án, gồm: Nguyễn Văn Tứ, cựu Giám đốc Sở KH-ĐT TP.Hà Nội; Nguyễn Tiến Học, cựu Phó giám đốc Sở KH-ĐT TP.Hà Nội; Phạm Thị Kim Tuyến, cựu Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, SởKH-ĐT TP.Hà Nội; Phạm Thị Thu Hường, cựu Chánh văn phòng Sở KH-ĐT TP.Hà Nội; Võ Việt Hùng, cựu Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và phát triển Đông Kinh; Lê Duy Tuấn, cựu Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH đầu tư và phát triển Đông Kinh, cùng bị xét xử về tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Đại diện Công ty thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường) và Công ty giải pháp phần mềm Nhật Cường đều vắng mặt. Bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa (vợ ông Chung) và bà Phan Lan Tú (cựu Giám đốc Sở TT-TT Hà Nội) có đơn xin vắng mặt.

Bị cáo Nguyễn Đức Chung tại phiên xét xử

Trần Cường

Cựu Giám đốc Sở nhận quà tết 300 triệu đồng

Bắt đầu thẩm vấn, HĐXX đã cách ly bị cáo Chung để xét hỏi các bị cáo khác. Là người đầu tiên trả lời, bị cáo Nguyễn Văn Tứ khai Sở KH-ĐT có quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu rộng rãi gói thầu “Số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn TP” năm 2016. Có 6 đơn vị tham gia, dự kiến mở thầu ngày 16.5.2016.

“Trước khi đóng thầu, bị cáo nhận được 2 cuộc điện thoại của ông Chung chỉ đạo quyết liệt dừng 2 gói thầu này. Ông Chung gọi 2 lần tối 15.5.2016. Đến sáng 16.5.2016, khi sở chuẩn bị họp giao ban, bị cáo tiếp tục nhận được cuộc điện thoại thứ 3 của ông Chung chỉ đạo dừng thầu vì cho rằng quá trình đấu thầu, sở làm một số công việc chưa đúng quy định và yêu cầu đưa công nghệ mới vào gói thầu số hóa này”, bị cáo Tứ khai và cho rằng Sở đã làm hoàn toàn đúng quy định, đủ điều kiện mở thầu nhưng phải dừng vì sự chỉ đạo quyết liệt từ cấp trên.

“Khi dừng thầu, Sở đã gửi thông báo cho TP nói rõ việc dừng theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP chứ không phải mong muốn của chúng tôi”, bị cáo Tứ nói, đồng thời thừa nhận, việc dừng mở thầu là không đúng quy định pháp luật, nhưng do nhận thức “không có nguy cơ gây thiệt hại vì để áp dụng công nghệ mới”, nên đã làm theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội.

Bị cáo Tứ trình bày, sau khi gói thầu được mở lại, ông Chung đã chỉ đạo Sở KH-ĐT làm việc với Công ty Nhật Cường để doanh nghiệp này giới thiệu công nghệ số hóa mới của nước ngoài, giới thiệu phần mềm đăng ký qua mạng… “Toàn bộ thời gian từ lúc về làm Giám đốc Sở KH-ĐT đến khi tôi ký văn bản báo cáo kết quả thí điểm, không có bất kỳ ai tiếp xúc với tôi liên quan đến gói thầu, ngoài nhận chỉ đạo của ông Chung… Cho đến khi đấu thầu xong, tôi mới biết Sở KH-ĐT chọn liên doanh Nhật Cường - Đông Kinh làm nhà thầu”, bị cáo Tứ nói.

Khi chủ tọa truy về việc nhận quà từ Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường, bị cáo Tứ thừa nhận: “Trước Tết Nguyên đán 2016, Huy đến chúc tết, vào phòng tôi nói năm nay làm ăn được nên có tí quà tết biếu anh. Tôi nói luôn không nhận phần trăm mà chỉ yêu cầu nhà thầu làm tốt gói thầu. Bùi Quang Huy nói đây là quà biếu tết, không liên quan gói thầu nên tôi nhận. Sau khi về nhà mở ra xem thì tôi mới biết trong gói quà có 300 triệu và chai rượu vang”, bị cáo Tứ thừa nhận.

Gọi 3 cuộc điện thoại yêu cầu đình chỉ gói thầu

Bị cáo Nguyễn Tiến Học là người thứ 2 trả lời xét hỏi, thừa nhận ngày 16.5.2016, bị cáo Hường và Tuyến tham mưu tạm dừng gói thầu theo chỉ đạo của giám đốc sở. “Vì chỉ còn 4 - 5 phút đóng thầu, nếu bị cáo không ký ngay là vi phạm kết luận của giám đốc. Vì thời gian quá gấp nên tôi đọc lướt qua rồi ký luôn”, bị cáo Học nói và cho hay sau đó mới biết là Chủ tịch UBND TP.Hà Nội muốn đưa thêm nhà thầu vào.

Trở lại phòng xét xử, khai trước tòa, bị cáo Chung phản đối lời khai trước đó của các thuộc cấp và cáo buộc của Viện kiểm sát. Cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội thừa nhận, một ngày trước khi đóng gói thầu số hóa hồ sơ doanh nghiệp có gọi 3 cuộc điện thoại cho bị cáo Tứ yêu cầu đình chỉ gói thầu. Nhưng giải thích thêm rằng động cơ các cuộc gọi này không phải tạo điều kiện cho Công ty Nhật Cường dự thầu như cáo buộc của Viện kiểm sát.

Tại tòa, về mối quan hệ với Bùi Quang Huy, bị cáo Nguyễn Đức Chung khai có quen biết xã hội “song không thân thiết”. Các email Bùi Quang Huy gửi nhờ can thiệp dừng thầu, kéo dài thời gian cho Công ty Nhật Cường gửi hồ sơ sau hạn chót, bị cáo Chung có nhận được, nhưng không mở. Hơn nữa, khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch UBND TP.Hà Nội thì không còn dùng địa chỉ email này.

Theo bị cáo Chung, trước đó, UBND TP.Hà Nội nhiều lần có chủ trương dừng tất cả dự án về công nghệ thông tin để rà soát, hoàn thiện. Mặt khác, các gói thầu tại Sở KH-ĐT chưa được UBND TP.Hà Nội thông qua, chưa được thẩm định bởi Sở TT-TT, nên yêu cầu đình chỉ gói thầu là đúng thẩm quyền của Chủ tịch UBND TP. “10 giờ sáng hôm mở thầu, qua trao đổi, ông Tứ nói có rất nhiều báo chí tham dự, sợ các nhà thầu kiện, nên xin tận dụng lý do nào đó để dừng thầu, miễn là để họ không kiện rồi hoàn tất thủ tục sau. Tôi cũng tin anh ấy và bảo, nếu cần làm văn bản, về phía UBND TP, tôi sẽ giao văn phòng làm. Sau đấy, ngày hôm đấy anh ấy lấy lý do gì để báo dừng thầu thì không báo cáo lại với tôi”, ông Nguyễn Đức Chung nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.