Xét xử vụ đưa, nhận hối lộ tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 72-03D

Nguyễn Long
Nguyễn Long
23/09/2024 11:37 GMT+7

Sáng ngày 23.9, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án nhận hối lộ và đưa hối lộ xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 72-03D.

Các bị cáo Nguyễn Hòa Quất (42 tuổi, ngụ TP.Bà Rịa), Bùi Chiến Thắng (36 tuổi, ngụ TX.Phú Mỹ), nguyên Giám đốc và Phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 72-03D (TTĐK 72-03D) bị xét xử về tội nhận hối lộ. 14 bị cáo còn lại bị xét xử về tội đưa hối lộ.

Xét xử vụ đưa, nhận hối lộ tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 72-03D- Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

ẢNH: NGUYỄN LONG

Theo cáo trạng, vào ngày 13.4.2023, Quất và Thắng đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nộp đơn xin tự thú, khai báo về hành vi trực tiếp hoặc qua trung gian, nhận tiền từ các chủ xe để kiểm tra, nghiệm thu và cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật (ATKT) và bảo vệ môi trường (BVMT) phương tiện cơ giới cải tạo không đúng quy định.

Theo đó, Quất đã bàn bạc, thống nhất với Bùi Chiến Thắng (từ ngày 25.8.2018 đến 18.6.2022, Thắng là đăng kiểm viên bậc cao, Trưởng dây chuyền nghiệm thu xe cải tạo của TTĐK 72-03D), thu tiền ngoài quy định từ 3 - 12 triệu đồng/xe cải tạo của chủ phương tiện, tài xế hoặc người trung gian nhằm hợp thức hóa hồ sơ cải tạo rồi nghiệm thu, cấp Giấy chứng nhận ATKT và BVMT.

Sau khi nhận tiền, Quất và Thắng đã liên hệ nhân viên Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật ô tô An Bình (công ty này do 3 người điều hành trong đó có Trịnh Bình Dương, cán bộ Phòng Kiểm định xe cơ giới thuộc Cục Đăng kiểm VN và thuê bà Lã Thu Chiền làm giám đốc, người đại diện theo pháp luật) để lập khống bộ hồ sơ cải tạo xe cơ giới (gồm bản vẽ thiết kế, giấy chứng nhận thẩm định của Cục Đăng kiểm VN, biên bản nghiệm thu xuất xưởng của cơ sở cải tạo, biên bản kiểm tra chất lượng ATKT...) với chi phí 6 triệu đồng/hồ sơ xe cơ giới cải tạo.

Quất và Thắng thanh toán qua tài khoản ngân hàng cho Lã Thu Chiền (Chiền đại diện cho nhiều cá nhân tại Cục đăng kiểm để nhận tiền hối lộ do các trung tâm đăng kiểm trên cả nước chuyển đến, vừa bị TAND tuyên án 8 năm tù - PV).

Trong thời gian từ tháng 10.2019 - 1.2023, Quất và Thắng đã nhận tiền hối lộ của 46 cá nhân, tổ chức với tổng số tiền 514 triệu đồng để thực hiện nghiệm thu, cấp giấy chứng nhận chất lượng ATKT và BVMT xe cơ giới cải tạo đối với 78 bộ hồ sơ cải tạo không đúng quy định. Trong đó, đã chuyển cho Chiền và 1 người khác (để cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế) hơn 476 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Quất khai nhận chỉ hưởng lợi số tiền 20 triệu đồng; Thắng hưởng lợi 17 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.