Xét xử vụ Lã Kỳ Anh trộm đồng hồ Rolex gần 2 tỉ đồng: Tòa tuyên án 7 năm tù

Phan Thương
Phan Thương
13/12/2022 10:03 GMT+7

HĐXX nhận định bị cáo Lã Kỳ Anh có nhiều tình tiết giảm nhẹ hình phạt, không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự; bị hại đã nhận tài sản, có đơn bãi nại nên tuyên xử dưới khung hình phạt.

Ngày 13.12, TAND TP.HCM xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Lã Thị Anh (tức Lã Kỳ Anh, 32 tuổi, ngụ Q.7, TP.HCM) 7 năm tù về tội “trộm cắp tài sản”.

Trước khi bị vướng vào lao lý về hành vì trộm đồng hồ Rolex trị giá gần 2 tỉ đồng của ông N.M.T, Lã Kỳ Anh từng được biết đến với danh xưng Miss Vietnam Continents 2018 diễn ra tại Mỹ.

HĐXX nhận định bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu, nhân thân tốt; phạm tội không gây thiệt hại; bị cáo không có tình tiết tăng nặng hình sự nên tuyên mức án dưới khung hình phạt.

Về trách nhiệm dân sự, bị hại đã nhận lại tài sản, và có đơn xin bãi nại cho bị cáo nên không có gì xem xét.

Truớc đó, trong phần phát biểu quan điểm và luận tội, đại diện Viện KSND TP.HCM đề nghị bị cáo Lã Thị Anh từ 12 - 13 năm tù.

Tại tòa, bị cáo Anh thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Song, bị cáo trình bày mục đích lấy đồng hồ không phải muốn chiếm đoạt.

Theo bị cáo Anh, giữa bị cáo và người bị hại có mối quan hệ tình cảm. Do mâu thuẫn nên bị cáo muốn đánh tráo đồng hồ, một thời gian sau sẽ trả lại. Bên cạnh đó, bị cáo Anh khai trước khi lấy đồng hồ, bị cáo có thu nhập ổn định từ công việc Agency (chuyên tư vấn, đưa giải pháp, cung cấp dịch vụ Marketing cho doanh nghiệp…), xuất nhập khẩu quần áo từ Quảng Châu về Việt Nam buôn bán.

Theo cáo trạng, tháng 7.2021, bị cáo Anh quen anh N.M.T. Đến đầu tháng 8.2021, bị cáo thường đến và ngủ lại phòng của anh N.M.T ở P.Võ Thị Sáu (Q.3).

Trong thời gian này, anh N.M.T cho Anh xem bộ sưu tập đồng hồ trong phòng ngủ, trong đó có chiếc Rolex Daytona Platinum trị giá 80.000 - 90.000 USD, nên bị cáo mua đồng hồ giả tương tự để tráo đổi, lấy đồng hồ thật của anh N.M.T.

Ngày 15.9.2021, anh N.M.T phát hiện đồng hồ hiệu Rolex Daytona Platinum đã bị đánh tráo nên đến Công an P.Võ Thị Sáu (Q.3) trình báo. Qua truy xét, ngày 21.9.2021, Công an Q.3 đã thu giữ đồng hồ hiệu Rolex Daytona Platinum của anh N.M.T.

Theo kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự, đồng hồ hiệu Rolex Daytona Platinum mà bị cáo Lã Kỳ Anh trộm có giá 1,99 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.