10 NĂM THÀNH LẬP TRUNG ĐOÀN CSCĐ ĐÔNG NAM TP.HCM (2014 - 2024)

Xứng đáng là quả đấm thép trên mọi mặt trận

Đại tá Nguyễn Tấn Phúc
(Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Đông Nam TP.HCM)
22/07/2024 07:00 GMT+7

Qua 10 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, được sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương nơi đơn vị đóng quân; Trung đoàn E29 đã trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt.

Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an T.Ư, lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, trong 10 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam TP.HCM luôn giữ vững lập trường, bản lĩnh chính trị, vượt qua khó khăn, gian khổ, nguy hiểm, dũng cảm, chiến đấu hy sinh cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển đất nước.

Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Đông Nam TP.HCM (số hiệu E29) là đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ, được thành lập theo Quyết định số 4186/QĐ-BCA-X11, ngày 25.7.2014 của Bộ trưởng Bộ Công an với nhiệm vụ thường trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn TP.HCM, Long AnTây Ninh.

Lực lượng nòng cốt, mũi nhọn

Qua 10 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, được sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương nơi đơn vị đóng quân; Trung đoàn E29 đã trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt. Từ những ngày đầu mới thành lập, còn khó khăn về doanh trại, cơ sở vật chất, phương tiện, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ vừa thiếu, vừa hạn chế về chất lượng, sau một thời gian ngắn, đơn vị nhanh chóng ổn định về mặt tổ chức, biên chế, tập trung nghiên cứu, xây dựng các chương trình huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ, đáp ứng kịp thời mọi yêu cầu, nhiệm vụ được giao, chứng tỏ bản lĩnh chính trị và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta, xung kích trong sự nghiệp đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, luôn giữ vững vai trò "quả đấm thép trên mọi mặt trận".

Xứng đáng là quả đấm thép trên mọi mặt trận- Ảnh 1.

Chiến sĩ mới nhập ngũ tích cực huấn luyện tại Trung đoàn CSCĐ Đông Nam TP.HCM

TTXVN

Ngay sau khi ra mắt và đi vào hoạt động, đơn vị đã cùng các lực lượng của Bộ Công an tham gia bảo vệ an toàn các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày Thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2015); hỗ trợ Cục An ninh điều tra thuộc Tổng cục An ninh I thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, di lý phạm nhân và bị can, đảm bảo an toàn; phối hợp, hỗ trợ Công an tỉnh Bình Dương sẵn sàng ra quân giải quyết các vụ tụ tập gây rối liên quan đến vụ việc phức tạp về ANTT; phối hợp, bảo vệ an toàn Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 76; tăng cường, hỗ trợ các đơn vị nghiệp vụ canh giữ đối tượng bị tạm giữ trong các chuyên án...

Bên cạnh đó, Trung đoàn E29 thường xuyên tăng cường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ và công an các địa phương tham gia đấu tranh, triệt phá các chuyên án hình sự, kinh tế lớn như: năm 2017, tham gia triệt phá thành công chuyên án 617B; năm 2019, tham gia đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án 619CT; năm 2021, hỗ trợ Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá thành công chuyên án 920G; năm 2022, tham gia triệt phá các chuyên án 283C, VA-192C và VA-243T; năm 2023, 2024 tham gia đấu tranh, triệt phá các chuyên án lớn cùng với Công an Đà Nẵng…

Nhằm đảm bảo ANTT, bảo vệ an toàn các ngày lễ, tết, các hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội, hội nghị quan trọng trong nước và quốc tế diễn ra tại khu vực, Trung đoàn luôn thực hiện nghiêm công tác tổ chức ứng trực quân số, sẵn sàng ra quân thực hiện nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện có hiệu quả công tác tấn công trấn áp tội phạm, tăng cường hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ công an các địa phương đảm bảo ANTT trên địa bàn trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, XIII; đảm bảo an toàn tuyệt đối các điểm bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV, bầu cử HĐND các cấp. Đơn vị cũng đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT tại địa bàn chiến lược TP.HCM và các vùng lân cận.

Song song với sự phát triển, lớn mạnh về lực lượng qua từng giai đoạn, Trung đoàn CSCĐ Đông Nam TP.HCM luôn nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao; là lực lượng nòng cốt, mũi nhọn trong công tác bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học - kỹ thuật và các chuyến hàng đặc biệt, giao liên. Đơn vị chủ động dự báo tình hình, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ triển khai kế hoạch, phương án tổ chức lực lượng ứng trực và tuần tra canh gác bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học - kỹ thuật và các chuyến hàng đặc biệt, giao liên với hơn 10.000 lượt cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ. Thường xuyên phối hợp các đơn vị, địa phương xây dựng, huấn luyện và diễn tập thực hành nhiều phương án, tình huống giả định phòng chống khủng bố, giải cứu con tin, chống biểu tình bạo loạn, bảo vệ các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao của T.Ư và địa phương; tham gia cứu hộ, cứu nạn, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh… Đặc biệt, trong giai đoạn đại dịch Covid-19, đơn vị tổ chức hỗ trợ Công an TP.HCM thực hiện nhiệm vụ áp giải can phạm đưa đi điều trị, cách ly y tế và tuần tra, kiểm soát bảo đảm ANTT; tham gia xây dựng Bệnh viện dã chiến Bộ Công an... Đồng thời tổ chức quyên góp, phối hợp giúp đỡ người dân tại các khu cách ly về nhu yếu phẩm, khẩu trang, nước sát khuẩn; tổ chức hướng dẫn người dân vào khu cách ly tập trung, bắt giữ, xử lý các trường hợp gây rối trật tự.

Kết tinh phẩm chất

Trong công tác xây dựng đơn vị, Trung đoàn luôn chủ động tích cực đổi mới toàn diện, đồng bộ các mặt công tác nghiệp vụ. Coi trọng công tác tổng kết, đúc rút kinh nghiệm; chủ động tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ, chỉ huy các cấp, chủ động xây dựng các dạng phương án, kịch bản, nội dung kỹ, chiến thuật vào nghiệp vụ học tập tại chức hằng năm. Luôn chú trọng quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Thường xuyên làm tốt công tác chính trị tư tưởng, coi đây là nhân tố quan trọng trong việc lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ; đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt Đảng bộ gắn với việc tổ chức học tập, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ"; Quy định số 09 của Đảng ủy Công an T.Ư về chế độ học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân và đẩy mạnh các phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc".

Trung đoàn cũng luôn chú trọng đảm bảo công tác hậu cần, kỹ thuật. Thực hiện tốt chế độ nguyên tắc quản lý tài chính, tài sản, giữ gìn bảo quản, khai thác sử dụng có hiệu quả các loại vũ khí, trang bị, phương tiện, công cụ hỗ trợ được cấp phát với phương châm "Giữ tốt, dùng bền, an toàn, tiết kiệm"... Đặc biệt, trong những năm gần đây, được sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ về đầu tư xây dựng đồng bộ doanh trại, mở rộng nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo nơi ăn ở, sinh hoạt của Trung đoàn được khang trang, tạo thuận lợi cho công tác, chiến đấu và xây dựng đơn vị; góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Với những chiến công và thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu, trong 10 năm qua, Trung đoàn E29 vinh dự được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và lãnh đạo các cấp trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Tập thể Trung đoàn CSCĐ Đông Nam TP.HCM được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2021; hàng trăm lượt tập thể và hàng nghìn lượt cá nhân trực thuộc được Bộ Công an, Bộ Tư lệnh CSCĐ và các bộ, ban, ngành, UBND các địa phương tặng bằng khen, giấy khen…

Có được những kết quả, thành tích đáng tự hào nói trên, bắt nguồn trước hết là sự quan tâm, chăm lo kịp thời, thường xuyên của Đảng ủy Công an T.Ư, lãnh đạo Bộ Công an; Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ; sự giúp đỡ của các phòng chức năng; sự phối hợp, giúp đỡ của các đơn vị trong lực lượng Công an nhân dân và các đơn vị Quân đội; của cấp ủy, chính quyền các cấp và đặc biệt là sự thương yêu, đùm bọc, ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân. Thành tích đó không chỉ có sự phấn đấu liên tục không mệt mỏi của cán bộ, chiến sĩ mà còn là công sức, trí tuệ, là kết tinh của sự đoàn kết, thống nhất về ý chí chiến đấu, phẩm chất cách mạng, tinh thần trách nhiệm của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.