Xung đột bùng nổ tại Trung Đông

Bảo Vinh
Bảo Vinh
25/09/2024 05:00 GMT+7

Li Băng đã hứng chịu đợt tấn công chết chóc nhất từ năm 2006 khi xung đột Hezbollah - Israel leo thang gần như thành một cuộc chiến tranh toàn diện.

Hôm qua, quân đội Israel thông báo đã tấn công cả chục mục tiêu của Hezbollah tại miền nam Li Băng trong đêm bằng máy bay chiến đấu, pháo và xe tăng, theo Reuters. Israel ghi nhận hơn 100 quả rốc két được phóng từ Li Băng sang vào sáng cùng ngày.

Hezbollah tuyên bố đã phóng nhiều tên lửa dòng Fadi vào các mục tiêu quân sự Israel, gồm 1 kho chất nổ cách biên giới 60 km và 1 sân bay. Màn ăn miếng, trả miếng diễn ra 1 ngày sau vụ tấn công dữ dội của Israel vào Li Băng khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Ngày chết chóc nhất sau hơn 30 năm ở Li Băng vì Israel tấn công dữ dội

Chiến dịch mới của Israel

Gần 1 năm từ khi mở chiến dịch quân sự chống Hamas tại Dải Gaza ở biên giới phía nam, Israel đang chuyển sự tập trung lên phía bắc để đối phó lực lượng Hezbollah tại Li Băng. Israel đã đặt tên cho chiến dịch này là "Những mũi tên phương Bắc", với mục tiêu là đưa người dân đã sơ tán trở về nhà ở miền bắc an toàn. Khu vực trên chứng kiến những đợt tấn công gần như mỗi ngày từ Hezbollah từ cuối năm ngoái. Ngày 23.9, quân đội Israel thực hiện một trong những đòn oanh tạc lớn nhất từ đầu xung đột, nhắm vào 1.600 mục tiêu quân sự của Hezbollah tại miền nam, đông và bắc Li Băng, theo Reuters.

Xung đột bùng nổ tại Trung Đông- Ảnh 1.

Khói bốc lên từ TP.Tyre miền nam Li Băng hôm 23.9

ẢNH: REUTERS

Bộ trưởng Y tế Li Băng Firass Abiad hôm qua cho biết đã có 558 người thiệt mạng và 1.835 người bị thương trong các cuộc tấn công từ đầu tuần. Trong đó, ít nhất 492 người thiệt mạng và 1.645 người bị thương trong ngày 23.9, ngày chiến sự chết chóc nhất kể từ cuộc chiến tranh Israel - Hezbollah năm 2006. Một quan chức Li Băng nói rằng đó là ngày có nhiều người chết nhất vì bạo lực tại nước này từ cuộc nội chiến giai đoạn 1975 - 1990. Hàng chục ngàn người tại miền nam Li Băng vội vã rời bỏ nhà cửa để chạy lên hướng bắc. Bộ trưởng Điều phối ứng phó khủng hoảng Li Băng Nasser Yassin cho hay 89 khu lánh nạn tạm thời được bố trí với sức chứa hơn 26.000 người. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố trong một đoạn video gửi đến người dân Li Băng rằng chiến dịch chỉ nhắm đến Hezbollah và họ sẽ được trở về an toàn. Quân đội Israel công bố những hình ảnh tên lửa tầm xa được cất giấu trong nhà dân và kêu gọi người dân Li Băng không hỗ trợ Hezbollah.

Nguy cơ chiến tranh toàn diện

Màn leo thang giữa Israel và Hezbollah gây lo ngại đẩy Trung Đông vào một cuộc chiến tranh lan rộng, khi mà chiến sự tại Dải Gaza đến nay vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Văn phòng Thủ tướng Li Băng Najib Mikati hôm qua thông báo rằng nhà lãnh đạo sẽ sang New York (Mỹ), nơi kỳ họp Đại hội đồng LHQ đang diễn ra, để "liên lạc thêm" sau đợt không kích hôm đầu tuần.

AFP dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ tuyên bố nước này phản đối việc Israel đưa bộ binh sang Li Băng và Washington đã chuẩn bị những ý tưởng cụ thể để thảo luận với các đồng minh nhằm giảm căng thẳng. Trong một tuyên bố chung sau cuộc họp bên lề kỳ họp LHQ hôm qua, ngoại trưởng nhóm G7 cảnh báo Trung Đông đang có nguy cơ bị kéo vào một cuộc xung đột rộng hơn mà không bên nào được lợi. Nhóm kêu gọi chấm dứt "vòng xoáy hủy diệt" hiện tại để tránh "hậu quả không tưởng tượng được".

Cũng tại New York, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cảnh báo khu vực đang đối diện một cuộc xung đột toàn diện với "hậu quả không thể đảo ngược". Nhà lãnh đạo kêu gọi giải quyết căng thẳng thông qua đối thoại và nhấn mạnh Li Băng không thể trở thành Gaza thứ hai, theo CNN. Trong khi đó, Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu, Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell miêu tả tình hình gần giống như một cuộc chiến tranh toàn diện và hối thúc các nhà lãnh đạo quốc tế làm hết sức để ngăn chặn điều đó.

Mỹ điều thêm quân đến Trung Đông

Lầu Năm Góc ngày 23.9 thông báo đang điều thêm một lượng nhỏ bộ binh đến Trung Đông để đề phòng căng thẳng trong khu vực leo thang. Theo tờ The New York Times, khoảng 40.000 binh sĩ Mỹ đang đóng quân tại các căn cứ ở Iraq, Syria và các nước vùng Vịnh. Tàu sân bay USS Abraham Lincoln và các tàu hộ tống đang ở vịnh Oman trong khi tàu sân bay USS Harry Truman đã rời cảng nhà ở bang Virginia ngày 23.9 để sang Địa Trung Hải.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.