Xung đột sang năm thứ ba, Ukraine vẫn thua sút về binh sĩ, vũ khí

Xung đột sang năm thứ ba, Ukraine vẫn thua sút về binh sĩ, vũ khí

25/02/2024 13:57 GMT+7

Khi cuộc chiến Ukraine bước sang năm thứ ba, bộ binh của Lữ đoàn 59 đang phải đối mặt với một thực tế ảm đạm: họ sắp hết đạn dược lẫn binh sĩ để chống lại lực lượng Nga.

Khi Ukraine bước vào năm thứ ba của cuộc chiến, Lữ đoàn bộ binh 59 đang phải đối mặt với một thực tế ảm đạm: họ đang cạn kiệt binh lính và đạn dược.

Các phóng viên Reuters đã dành hai tuần gần tiền tuyến trước cột mốc 24.2 để trò chuyện với hơn 20 binh sĩ và chỉ huy. Dù vẫn duy trì động lực chiến đấu, họ mô tả những thách thức trong việc đương đầu với địch thủ có số lượng và trang bị tốt hơn.

Một chỉ huy khác ước tính rằng trong số vài ngàn người của lữ đoàn ở thời điểm cuộc xung đột bùng nổ, chỉ còn khoảng 60-70% vẫn đang chiến đấu. Số còn lại đã thiệt mạng, bị thương hoặc giải ngũ.

Xung đột sang năm thứ ba, Ukraine vẫn thua sút về binh sĩ, vũ khí- Ảnh 1.

Công nhân sửa chữa một tòa nhà chung cư bị hư hại trong một trong những cuộc tấn công tên lửa của Nga, tại Kharkiv (Ukraine), ngày 13.1.2024

REUTERS

Vào tháng 12.2023, Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh tăng lực lượng Nga thêm 170.000 quân lên tổng cộng 1,3 triệu người. Các quan chức Ukraine cho biết lực lượng vũ trang của họ có khoảng 800.000 người.

Đạn pháo cũng đang thiếu hụt do Kyiv chủ yếu phải dựa vào tiền và thiết bị từ nước ngoài để tài trợ cho nỗ lực giao tranh.

Nhưng khi khoản viện trợ trị giá 61 tỉ USD của Mỹ bị cản trở do tranh cãi chính trị ở Washington và với việc EU thừa nhận sẽ không đạt được mục tiêu cung cấp một triệu quả đạn pháo cho Kyiv, Ukraine đang trở nên dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết.

Ngay cả khi tiền tuyến không có nhiều thay đổi trong 14 tháng qua, Moscow hiện kiểm soát gần 1/5 lãnh thổ Ukraine trong một cuộc chiến kết hợp giữa chiến tranh chiến hào và chiến tranh bằng máy bay không người lái công nghệ cao.

Xung đột sang năm thứ ba, Ukraine vẫn thua sút về binh sĩ, vũ khí- Ảnh 2.

Quân nhân điều khiển UAV với biệt danh "Leleka" chuẩn bị máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) tại một buổi tập tại một địa điểm không được tiết lộ ở vùng Donetsk (Ukraine), ngày 6.2.2024

REUTERS

Với chi phí sản xuất rẻ, máy bay không người lái có thể theo dõi chuyển động của đối phương và thả bom với độ chính xác cao.

Bộ trưởng Kỹ thuật số Mykhailo Fedorov nói với Reuters rằng chỉ riêng về phía Ukraine, hơn 300.000 UAV đã được các nhà sản xuất đặt hàng vào năm ngoái và hơn 100.000 chiếc đã được gửi ra mặt trận.

Sau 2 năm xung đột, cuộc sống đảo lộn tại ngôi làng Ukraine

Moscow cũng đã đầu tư mạnh vào công nghệ, cho phép họ vô hiệu hóa lợi thế ban đầu của Ukraine. Đại đội trưởng Ukraine tên Limuzyn cho biết việc Nga sử dụng rộng rãi máy bay không người lái đã gây khó khăn cho quân đội Ukraine.

Cả hai bên hiện đang tăng cường hệ thống tác chiến điện tử có thể làm gián đoạn tần số được gửi từ phi công đến UAV, khiến chúng tấn công trượt mục tiêu hoặc tự rơi xuống đất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.