Xung đột tài trợ được giải quyết, chờ diện mạo mới của HAGL

02/02/2023 16:30 GMT+7

Việc giải quyết tranh chấp quyền lợi với Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) theo hướng thiện chí là bước đệm tâm lý thuận lợi cần thiết cho HAGL trước thềm V-League 2023.

‏HAGL đã trải qua những biến động từ trong nội bộ cho đến chuyện ngoài luồng chuyên môn trong gần 1 năm qua. Giữa mùa giải V-League 2022, HLV Kiatisak Senamuang thừa nhận một số cầu thủ HAGL mất tập trung vì chuyện hợp đồng, dẫn đến ảnh hưởng tinh thần và phong độ. Hết mùa giải, hàng loạt cầu thủ khóa 1 và 2 như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh, Văn Toàn, Hồng Duy... thay nhau rời đội, khiến HAGL phải thay hơn nửa đội hình.‏

‏Đầu V-League 2023, HAGL lại vướng vào tranh chấp quyền lợi với VPF, liên quan đến xung đột lợi ích giữa nhà tài trợ CLB và nhà tài trợ giải. Những lùm xùm của vụ tranh chấp tưởng như đẩy HAGL đến ngưỡng bỏ giải. Tuy nhiên, các bên đã tìm được tiếng nói chung đúng lúc, chỉ 1 ngày trước khi giải đấu khởi tranh.

Chờ diện mạo mới của HAGL - Ảnh 1.

HAGL thanh lọc lực lượng trước thềm V-League 2023

HAGL FC

‏Giờ thì HLV Kiatisak và học trò có thể yên tâm tập luyện và thi đấu. Tiếng thở phào của cầu thủ và người hâm mộ phố Núi xem như trút bỏ gánh nặng sau 1 năm đầy khó khăn và biến động. ‏

‏Thực tế là, cuộc "thay máu" lực lượng của HAGL dẫu đau lòng (khi phải chia tay nhiều cầu thủ đã gắn bó với đội từ khi còn trẻ), nhưng là tất yếu. Sau 8 mùa giải thi đấu tại V-League, HAGL cần sàng lọc lực lượng để tìm lại sức cạnh tranh cho chính cầu thủ và nội tại CLB. Đó là cuộc chia ly tốt cho tất cả. ‏

‏Sau những mùa giải gồng gánh kỳ vọng, HAGL mùa này có lẽ không còn chịu nhiều áp lực. Việc đôn hàng loạt "măng non" từ các tuyến trẻ khiến HAGL dễ lộ ra khoảng trống về kinh nghiệm. 

Trong đội hình HAGL, Minh Vương và Tuấn Anh là những cầu thủ hiếm hoi có thâm niên với nhiều năm thi đấu tại V-League. Lứa đàn em như Ngọc Quang, Quang Nho, Thanh Sơn đều chưa được cọ xát thường xuyên. Cá biệt, những tài năng trẻ như Quốc Việt, Minh Bình đều chưa được "thử lửa" ở V-League, xác suất thành công vẫn là dấu hỏi lớn.

Chờ diện mạo mới của HAGL - Ảnh 2.

Quang Nho chơi cho CLB Hải Phòng ở V-League 2022

HAGL FC

‏‏Tuy nhiên, HLV Kiatisak đang có những viên ngọc thô đầy tiềm năng để trở thành ngọc quý trong tương lai. Đơn cử ở tuyến tấn công, vắng Công Phượng và Văn Toàn đồng nghĩa HAGL thiếu 2 mũi công đã ghi tổng cộng 25 bàn ở 2 mùa giải gần nhất. Nhưng bù lại, HLV Kiatisak lại sở hữu "vua giải trẻ" Quốc Việt, cầu thủ đã đoạt ngôi "vua phá lưới" giải U.19 Đông Nam Á 2022 cùng nhiều giải trẻ trong nước, kết hợp với Minh Bình và Thanh Bình, 2 cầu thủ ghi lần lượt 6 và 7 bàn ở hạng Nhất 2022.‏

‎‏Ở tuyến giữa, HAGL thiếu Xuân Trường, nhưng còn Minh Vương, Tuấn Anh, kết hợp với Quang Nho, Thanh Sơn, Ngọc Quang hay Đình Lâm. Nỗi lo cho HAGL chủ yếu đến ở hàng phòng ngự và hai biên, nơi HLV Kiatisak không dễ tìm được những cầu thủ hiểu lối chơi và kinh nghiệm để thay thế khoảng trống của Hồng Duy, Văn Thanh.‏

‏Diện mạo mới từ dàn cầu thủ mới là làn gió cần thiết để vực dậy tinh thần thi đấu, vốn luôn mang đến hoài nghi cho người hâm mộ HAGL trong nhiều mùa giải. Trong tay HLV Kiatisak đang là dàn cầu thủ từng phải sang nhiều đội bóng hạng Nhất để thi đấu bởi không cạnh tranh được với lứa đàn anh. Được tạo điều kiện trở lại khoác áo HAGL, đây là cơ hội để Thanh Sơn hay Ngọc Quang chứng tỏ bản thân.‏

‏Với đội bóng trẻ trung và non kinh nghiệm, nhiệm vụ quan trọng nhất của HLV Kiatisak là tạo động lực cho học trò, thúc đẩy nguồn năng lượng tiềm ẩn để biến HAGL trở thành tập thể năng động và khó lường.

Chờ diện mạo mới của HAGL - Ảnh 3.

Kinh nghiệm của những cầu thủ như Washington Brandao (phải) rất cần thiết với HAGL

HAGL FC

‏‎Nhiều cổ động viên HAGL sẽ không quên hình ảnh nhà cầm quân người Thái Lan ân cần nhắc nhở Công Phượng, Tuấn Anh về quãng thời gian 17 năm mà HAGL không thể vô địch V-League. Ông khẳng định muốn học trò phải chiến đấu cho danh hiệu và niềm tự hào, để rồi, HAGL bất bại liền 11 trận để dẫn đầu V-League 2021, đánh bại nhiều đội mạnh như Hà Nội, Viettel. Nếu mùa giải 2021 không bị hủy vì dịch bệnh, có thể lứa Công Phượng, Xuân Trường đã tiến xa hơn.‏

‏HLV Kiatisak rất giỏi "tâm lý chiến" và thổi hồn vào lối chơi cũng như tinh thần của học trò. Hãy chờ đợi khi mọi lùm xùm đã ở lại sau lưng, HAGL sẽ làm nên chuyện ở V-League 2023. ‏

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.