Y bác sĩ, sinh viên Học viện Quân y sẽ 'ở với F0' tại TP.HCM

Duy Tính
Duy Tính
22/08/2021 06:34 GMT+7

Chiều và tối 21.8, đoàn y bác sĩ, học viên đầu tiên gồm 300 người của Học viện Quân y (Bộ Quốc phòng) đã đến TP.HCM.

Trong đó, có 113 bác sĩ là học viên sau đại học đang học tập tại Học viện Quân y, 2 cán bộ và 180 học viên năm thứ tư... Sau khi vào TP.HCM, đoàn sẽ chia thành 60 tổ quân y lưu động (mỗi tổ gồm 2 bác sĩ và 3 học viên). Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Hệ trưởng sau đại học của Học viện Quân y, là trưởng đoàn.

Hàng trăm quân nhân, học viên quân y vào chi viện TP.HCM chống Covid-19

Trả lời PV Thanh Niên, đại tá Nguyễn Anh Tuấn cho biết: “Lần này chúng tôi vào là đi vào cộng đồng, ở cùng dân, ở với F0. Bất cứ lúc nào dân cần thì lực lượng của chúng tôi có mặt. Chúng tôi đã phân công sẵn, theo nhu cầu của TP.HCM phân bổ, sử dụng như thế nào thì đơn vị sẽ sẵn sàng đáp ứng”.
Đón đoàn tại sân bay Tân Sơn Nhất, đại tá Nguyễn Vân Giang, Phó cục trưởng Cục Quân y, cho biết dịch bệnh ở TP.HCM đang rất phức tạp, quân đội với vai trò đi đầu tham gia vào tất cả công tác phòng chống, giúp cho TP.HCM với lực lượng cao nhất. Lần này lực lượng quân y vào để tham gia vào gần 400 trạm y tế lưu động ở các quận, huyện, TP.Thủ Đức để điều trị F0 tại nhà. Những việc này sẽ giúp giảm tải cho các bệnh viện tầng 2 và cũng sẽ phát hiện sớm được những F0 ở nhà, giảm thiểu số F0 chuyển nặng, giảm tỷ lệ tử vong. Lực lượng quân y hiện nay cũng đã vào để triển khai 7 bệnh viện dã chiến, chuyển đổi công năng 1 bệnh viện và cũng đưa vào rất nhiều trang thiết bị, xe xét nghiệm, tổ lấy mẫu.
Trong 2 ngày 22 và 23.8, y bác sĩ, sinh viên Học viện Quân y tiếp tục đến TP.HCM với quân số 1.000 người và hội quân tại Trung đoàn Gia Định (Bộ Tư lệnh TP.HCM). Dự kiến, lực lượng này sẽ thực hiện nhiệm vụ vào ngày 23.8 và cần thiết có thể triển khai ngay trong ngày 22.8.

Covid-19 sáng 22.8: Cả nước 336.707 ca nhiễm, 140.087 ca khỏi | Người TP.HCM đi chợ ra sao sau 23.8?

Tính đến nay TP.HCM đã có hơn 171.000 ca nhiễm Covid-19 và cũng đã có hơn 85.000 ca xuất viện, 6.071 ca tử vong. Hiện tại TP.HCM đang điều trị tại bệnh viện cho hơn 34.000 ca nhiễm Covid-19. Trong đó có 2.194 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.340 ca nặng và 20 ca phải can thiệp ECMO (tim, phổi nhân tạo). Hiện Bộ Y tế, các bệnh viện T.Ư, ngành y tế các tỉnh, thành chi viện cho TP.HCM, các tỉnh phía nam tổng cộng 14.543 người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.