Trang Euronews ngày 25.8 đưa tin người bị bắt là ông Regis Claude Albert Normand (46 tuổi). Vụ việc xảy ra khi tài xế Normand bị chặn lại để kiểm tra hành chính định kỳ sau khi lái một chiếc xe tải mang biển số Pháp xuống từ tàu vận tải Superfast II, vừa cập bến từ cảng Patras (Hy Lạp).

Akeron LP và Akeron MP, dòng tên lửa chiến đấu chiến thuật chống tăng thế hệ thứ 5
Ảnh: MBDA
Cảnh sát tìm thấy tổng cộng 5 thùng container chuyên dụng dùng để vận chuyển hệ thống vũ khí chống tăng, trong đó có các ống phóng và tên lửa. Một thùng hoàn toàn trống, một thùng chứa 1 tên lửa huấn luyện mô hình không có hệ thống dẫn đường, động cơ hay đầu đạn. Ba thùng còn lại mỗi thùng chứa một tên lửa chống tăng Akeron hoàn chỉnh, được quân đội Ý phân loại là vũ khí chiến tranh nguy hiểm.
Các ống tên lửa được dán các dải băng dính màu xanh dương. Theo tiêu chuẩn NATO, màu này biểu thị thiết bị huấn luyện không có chất nổ. Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự Ý phát hiện đây chỉ là những dải băng dính thông thường. Khi bóc lớp băng dính này, bên dưới lộ ra ký hiệu màu vàng và đen, dấu hiệu đặc trưng của đạn nổ mạnh có khả năng xuyên phá cao.
Vụ việc được nêu chi tiết trong một lệnh do thẩm phán Valeria Isabella Valenzi của tòa án Bari ban hành, trong đó bà ra lệnh tạm giữ ông Normand trước khi xét xử.
Tài xế khai rằng ông chỉ là một nhà thầu phụ, đang vận chuyển số vũ khí này sang Hy Lạp cho Tập đoàn quốc phòng Pháp MBDA để bàn giao cho Công ty Altus LSA sửa chữa. Phía luật sư biện hộ cũng xuất trình một số giấy tờ thương mại cùng giấy phép hoạt động thiết bị quân sự do Bộ Quốc phòng Pháp cấp năm 2025. Trong quá trình kiểm tra trước đó, tài xế cũng đã xuất trình 3 phiếu gửi hàng quốc tế.
Tuy nhiên, thẩm phán Valeria Isabella Valenzi tại tòa án Bari đã ra lệnh tạm giam tài xế này vì phát hiện nhiều điểm bất thường trong các giấy tờ được cung cấp, với hồ sơ có sự không đồng nhất về ngày tháng và các con dấu. Thứ 2, tài xế không có giấy phép vận chuyển vũ khí quân sự theo quy định của luật pháp Ý. Cuối cùng, công ty vận tải đứng tên vợ của tài xế trên thực tế không hề đăng ký vận chuyển hàng quân sự.
Bình luận (0)