Yên Bái: Bé gái 2 tháng tuổi bị bỏ rơi ở dốc đèo kèm bức thư tay

03/11/2023 10:14 GMT+7

Theo chính quyền địa phương xã Đại Lịch (H.Văn Chấn, tỉnh Yên Bái), sau khi phát hiện bé gái 2 tháng tuổi bị bỏ rơi ở dốc đèo trên địa bàn xã, người dân đã đưa cháu bé đến trạm y tế và trình báo chính quyền.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 1.11, bà P. cùng con trai (trú xã Đại Lịch, H.Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) di chuyển từ xã Tân Thịnh về xã Đại Lịch. Trên đường đi, 2 mẹ con bất ngờ phát hiện tiếng trẻ con khóc trong hộp giấy để ven đường, đoạn qua đỉnh dốc đèo Bẳn (xã Đại Lịch).

Yên Bái: Bé gái 2 tháng tuổi bị bỏ rơi ở dốc đèo kèm bức thư tay - Ảnh 1.

Hình ảnh cháu bé sau khi được người dân phát hiện

CTV

Dừng lại kiểm tra, cả 2 người tá hỏa phát hiện một bé gái cùng một số đồ dùng sơ sinh bên trong hộp giấy và một bức thư viết tay.

Nội dung thư viết: "Tôi là mẹ cháu bé. Hiện tại hoàn cảnh của tôi rất khó khăn nên không thể nuôi cháu. Vậy kính mong các cô, dì, chú, bác, ai nhặt được cháu xin hãy nhận cháu về nuôi giúp đỡ tôi...".

Sự việc trên được một lãnh đạo UBND xã Đại Lịch xác nhận vào tối 2.11. Vị lãnh đạo xã cho biết, theo bức thư người thân để lại, cháu bé sinh ngày 2.9. Sau khi phát hiện cháu bé, bà P. đã đưa cháu bé đến trạm y tế và trình báo chính quyền địa phương.

"Cháu bé nặng khoảng 3 kg, sức khỏe ổn định, ăn uống bình thường", lãnh đạo xã Đại Lịch nói và cho hay, hiện chính quyền đã tạm giao cháu bé cho bà P. chăm sóc và thông báo rộng rãi để người dân nắm được. Trong vòng 7 ngày, nếu không có ai đến nhận cháu bé, xã sẽ làm theo quy định pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.