Yêu cầu sàn thương mại điện tử gỡ bỏ đồng 2 đô la Úc in 'cờ vàng'

14/05/2023 17:20 GMT+7

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương) đã có thông báo yêu cầu các thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu các website, ứng dụng thương mại điện tử rà soát để gỡ bỏ vật phẩm đồng 2 đô la Úc có in "cờ vàng" của một chế độ không còn tồn tại.

Ngày 13.5, website chính thức của Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương) đã đăng tải thông báo yêu cầu các thương nhân, tổ chức, cá nhân đang sở hữu các website, ứng dụng thương mại điện tử tiến hành rà soát gỡ bỏ quảng cáo vật phẩm là đồng 2 USD Úc có in "cờ vàng".

Yêu cầu sàn thương mại điện tử gỡ bỏ đồng 2 đô la Úc in 'cờ vàng'   - Ảnh 1.

Đồng 2 đô la Úc có in "cờ vàng" được rao bán trên các trang mạng xã hội ở Úc

CHỤP MÀN HÌNH

Thông báo này trích dẫn thông tin từ phía Bộ Ngoại giao đã đề nghị Úc có hình thức dừng lưu hành các vật phẩm đồng tiền xu 2 đô la Úc có in "cờ vàng" của một chế độ đã không còn tồn tại. Bộ Ngoại giao cũng đề nghị phía Úc không để xảy ra những sự việc tương tự trong tương lai.

Theo đó, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số yêu cầu các thương nhân, tổ chức cá nhân sở hữu các website, ứng dụng thương mại điện tử rà soát, gỡ bỏ các vật phẩm đồng 2 đôla Úc và các vật phẩm, đồ sưu tầm tương tự khác có hình "cờ vàng" đang được bày bán trên các website, ứng dụng thương mại điện tử.

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số cũng yêu cầu các sàn thương mại điện tử cần có các biện pháp xử lý, ngăn chặn bằng từ khóa, biện pháp kỹ thuật, nhân sự để loại bỏ các gian hàng, vật phẩm đồng 2 đôla Úc và các vật phẩm, đồ sưu tầm tương tự khác có hình "cờ vàng" được bày bán trên sàn.

Yêu cầu sàn thương mại điện tử gỡ bỏ đồng 2 đô la Úc in 'cờ vàng'

Trước đó, ngày 4.5, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc một số vật phẩm phát hành tại Úc có hình ảnh "cờ vàng". Bà Phạm Thu Hằng, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định, Việt Nam kiên quyết phản đối việc Công ty Royal Australia Mint và Bưu chính Úc đã phát hành các vật phẩm với hình ảnh "cờ vàng", cờ của một chế độ đã không còn tồn tại.

Khẳng định việc làm này không phù hợp với xu thế phát triển tốt đẹp của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Úc, bà Phạm Thu Hằng cũng cho biết, Bộ Ngoại giao đã có đề nghị phía Úc có hình thức dừng lưu hành các vật phẩm này và không để xảy ra những sự việc tương tự.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.