Yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng, chống bạo lực học đường

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
25/03/2021 20:36 GMT+7

Nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm bạo lực học đường, Sở GD-ĐT Bình Phước đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống bạo lực học đường.

Ngày 25.3, thông tin từ Sở GD-ĐT tỉnh Bình Phước cho biết đã có văn bản gửi các Phòng GD-ĐT và các đơn vị trực thuộc về việc yêu cầu tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống bạo lực học đường.

Theo đó, Giám đốc sở GD-ĐT tỉnh Bình Phước Lý Thanh Tâm yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Sở GD-ĐT về xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; Tăng cường các biện pháp nhằm giáo dục đạo đức, nâng cao nhận thức cho học sinh thông qua các buổi sinh hoạt đầu giờ, sinh hoạt ngoại khóa, rèn luyện kỹ năng sống... tích cực nêu gương người tốt, việc tốt, những tấm gương điển hình để học sinh học tập noi theo; Phát huy vai trò trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể, cá nhân (tổ chức Đoàn, Đội, Hội, giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên bộ môn...) trong giáo dục đạo đức, nâng cao nhận thức cho học sinh; Phối hợp chính quyền địa phương và phụ huynh học sinh tăng cường quản lý, xử lý kịp thời những biểu hiện hành vi vi phạm bạo lực học đường. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng bạo lực học đường liên quan đến học sinh, cán bộ, giáo viên và nhân viên của đơn vị mình.

Trước đó, tại Bình Phước đã xảy ra một số trường hợp học sinh đánh nhau vi phạm quy định phòng, chống bạo lực học đường gây ảnh hưởng xấu trong dư luận như vụ một nữ sinh bị đánh hội đồng từ mâu thuẫn trên Facebook tại H.Lộc Ninh ngày 21.3 và vụ án mạng liên quan đến 1 em học sinh THPT tại H.Bù Gia Mập vào ngày 23.3 vừa qua.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.