100 bạn trẻ ưu tú tham gia chương trình 'Cùng kiến tạo Việt Nam của chúng ta'

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
17/12/2022 15:34 GMT+7

Trường học phát triển Việt Nam 2022 với chủ đề 'Cùng kiến tạo Việt Nam của chúng ta' diễn ra tại Trung tâm quốc tế Khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE, ở Bình Định ) có sự tham dự của 100 bạn trẻ ưu tú.

Sáng 17.12, buổi khai mạc Trường học phát triển Việt Nam (VSOD) 2022 với chủ đề “Cùng kiến tạo Việt Nam của chúng ta” đã diễn ra tại Trung tâm quốc tế Khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE, ở TP.Quy Nhơn, Bình Định). Tham dự trường học này có 100 bạn trẻ ưu tú được lựa chọn từ hàng trăm ứng viên trong cả nước.

Các học viên tham dự Trường học phát triển Việt Nam 2022

trần thanh sơn

Trường học phát triển Việt Nam 2022 được tổ chức bởi YSD (tổ chức phi lợi nhuận với sứ mệnh thúc đẩy việc triển khai những dự án phát triển cộng đồng tạo tác động xã hội và hướng đến 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc) và ICISE.

Chương trình còn được sự bảo trợ của Bộ KHCN, UBND tỉnh Bình Định và Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam (Rencontres du Vietnam).

Theo Ban tổ chức, khung chương trình VSOD 2022 được xây dựng dựa trên 5 chủ đề phát triển được truyền cảm hứng từ Năm quốc tế Khoa học cơ bản vì sự phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc và 8 nhóm chuyên ngành được tiếp nối, cải tiến từ nhóm chuyên ngành của Trường hè phát triển Việt Nam (VSSD) 2021.

Do đó, VSOD 2022 triển khai 2 nhánh đào tạo: VSSD với 50 học viên - thiên hướng chuyên môn phát triển và WSSD (Trường học mùa đông về phát triển bền vững) với 50 học viên - thiên hướng quản lý phát triển.

Hai nhánh đào tạo này dù có sự khác biệt nhất định trong việc định hình con đường phát triển nhưng giao nhau tại một điểm chính là tầm nhìn chung với mong muốn truyền cảm hứng cho các bạn trẻ trở thành những “con người bền vững”, lan tỏa tinh thần phát triển cá nhân đồng hành với phát triển xã hội.

Các học viên trình bày dự án của mình tại VSOD 2022

trần thanh sơn

Trong khuôn khổ chương trình VSOD 2022 còn có chương trình triển lãm khoa học - nghệ thuật “A blink in spacetime” (Cái chớp mắt giữa không - thời gian) được tổ chức với sự tham gia của hơn 18 nghệ sĩ, nhà khoa học đa lĩnh vực.

Mỗi tác phẩm trong triển lãm được nhóm giám tuyển ví như cái chớp mắt ghi lại cuộc đời và thế giới bé nhỏ của chúng ta giữa lịch sử và vũ trụ rộng lớn. Mỗi lần ta chớp mắt lại nhìn thấy một hình dáng, một màu sắc khác của cuộc sống bằng ngôn ngữ chân thực của nghệ thuật, khoa học.

Chương trình giao lưu với các nghệ sĩ tại VSOD 2022

trần thanh sơn

Bên cạnh 4 ngày hoạt động tập trung tại ICISE, VSOD 2022 còn bao gồm 3 tháng thực hành, học tập tại địa phương và 3 tháng triển khai dự án. Sau khi kết thúc khóa học, học viên còn có thể tham gia cộng đồng cựu học viên Trường học phát triển Việt Nam với nhiều quyền lợi đặc biệt.

Theo TS Trần Thanh Sơn, Phó giám đốc ICISE, trong suốt 3 năm thành lập và phát triển, Trường học mùa đông về phát triển bền vững (WSSD), Trường hè phát triển Việt Nam (VSSD) và Trường học phát triển Việt Nam (VSOD) luôn là nơi được nhiều bạn trẻ tin tưởng và mong đợi. Năm nay, VSOD 2022 đánh dấu một cột mốc vô cùng quan trọng khi trở thành sự kết hợp giữa 3 chương trình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.