Nơi truyền cảm hứng sáng tạo cho giới trẻ Việt Nam

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
12/09/2022 06:03 GMT+7

Trung tâm quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE, ở TP.Quy Nhơn, Bình Định) thường xuyên tổ chức các hoạt động khoa học để giúp sinh viên, nghiên cứu sinh , giảng viên trẻ... có thêm động lực tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình.

Nhiều lần phát biểu trước bạn bè khoa học quốc tế, GS Trần Thanh Vân (Chủ tịch Hội Gặp gỡ Việt Nam - ở Pháp) bày tỏ mong muốn đưa Việt Nam trở thành một điểm sáng về khoa học trong khu vực, có thể tổ chức những hội nghị khoa học mang tầm quốc tế, thu hút những nhà khoa học hàng đầu trên thế giới đến tham dự và truyền cảm hứng cho giới trẻ. Chính GS Vân là người đã thai nghén ý tưởng, lập kế hoạch, đầu tư xây dựng ICISE và đưa trung tâm này vào hoạt động từ tháng 8.2013.

GS Duncan Haldane và GS Đàm Thanh Sơn chụp ảnh lưu niệm cùng các học sinh ưu tú của Việt Nam

HOÀNG TRỌNG

Hiện bình quân mỗi năm trung tâm này tổ chức khoảng hơn 20 hội nghị quốc tế và 6 - 8 trường học chuyên đề, thu hút từ 500 - 600 học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh, giảng viên trẻ tham gia học tập, giao lưu, nghiên cứu khoa học với cộng đồng sinh viên quốc tế và các giáo sư, nhà khoa học hàng đầu trên thế giới.

Thêm động lực để theo đuổi ước mơ

Sau gần 1 tuần tham dự Trường hè khoa học Việt Nam năm 2022 do ICISE tổ chức tại trung tâm này (từ ngày 2 - 5.8), sinh viên Huỳnh Thị Khánh Ly, Trường ĐH Quốc tế TP.HCM, cho biết bản thân đã học hỏi thêm nhiều điều mới mẻ. Vốn có niềm đam mê với khoa học, sinh viên này luôn nỗ lực phấn đấu để có thể trở thành một nhà khoa học trong tương lai. Tuy nhiên, có một thời gian Khánh Ly nghi ngờ về năng lực của mình và luôn tự hỏi khoa học có thực sự là con đường dành cho mình hay không?

“May mắn thay, trường hè khoa học đã đến với mình.

Trại sáng tác mỹ thuật, kiến trúc tại ICISE là hoạt động khởi đầu cho những hành trình kết nối giữa khoa học và nghệ thuật. Hy vọng ICISE sẽ trở thành một địa điểm cho sự sáng tạo nghệ thuật thăng hoa thường niên của sinh viên các trường đào tạo kiến trúc và mỹ thuật.

PGS-TS Lê Quân, Hiệu trưởng Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội

Trung tâm kỳ diệu này (ICISE - PV) được xây dựng dành cho giáo dục, nơi truyền cảm hứng sáng tạo cho các thế hệ sinh viên, nhà khoa học trẻ Việt Nam và các nước láng giếng châu Á.

GS Sheldon Lee Glashow (người Mỹ, giải Nobel Vật lý 1979)

ICISE thực sự là nơi tuyệt vời để các nhà khoa học trẻ, chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực được gặp gỡ, trao đổi, giao lưu và tăng cường hợp tác. Tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất từ đáy lòng mình tới GS Trần Thanh Vân và GS Lê Kim Ngọc (vợ GS Vân) đã dành mọi tâm huyết, mọi nguồn lực cho việc xây dựng và phát triển môi trường tuyệt vời này.

Tiến sĩ Nguyễn Hải Đăng, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Với chủ đề Câu chuyện cuộc đời của Trường hè khoa học Việt Nam năm 2022, mình đã nghe được nhiều câu chuyện về hành trình nghiên cứu của các thầy cô, được học thêm nhiều kiến thức mới và được quen thân nhiều bạn mới.

Tất cả những điều đó đã tiếp thêm động lực cho mình tiếp tục theo đuổi ước mơ”, Khánh Ly tâm sự.

Theo tiến sĩ Giáp Văn Dương (thành viên Ban Tổ chức Trường hè khoa học Việt Nam), tham dự Trường hè khoa học Việt Nam tại ICISE, các thành viên ban tổ chức, các học viên được sống trong bầu không khí khoa học thuần khiết, được làm việc cùng những người không chỉ yêu khoa học mà còn tử tế, nhân văn. Đặc biệt là các học viên trẻ được trải nghiệm không khí khoa học và đời sống của các nhà khoa học, để từ đó đưa ra lựa chọn của cuộc đời mình: Trở thành nhà khoa học hay không?

Trong tháng 7 vừa qua, sau khi đến ICISE tham dự hội nghị vật lý quốc tế, GS Duncan Haldane (ĐH Princeton - Mỹ, đoạt giải Nobel Vật lý 2016) có buổi nói chuyện khoa học đại chúng với sự tham dự của hơn 300 giảng viên, giáo viên, sinh viên, học sinh tại Trường ĐH Quy Nhơn.

Còn GS Đàm Thanh Sơn (ĐH Chicago - Mỹ, đoạt giải Dirac 2018) cũng có buổi giao lưu với 60 học sinh ưu tú cùng nhiều thầy, cô giáo đến từ 5 trường THPT chuyên ở các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Quảng Ngãi, Gia Lai.

Những năm trước, các GS nổi tiếng như: Jerome Friedman (Nobel Vật lý 1990), Gerard ‘t Hooft (Nobel Vật lý 1999), David J.Gross (Nobel Vật lý 2004), Sheldon Lee Glashow (Nobel Vật lý 1979), GS Ngô Bảo Châu (huy chương Fields), GS Lưu Lệ Hằng (giải thưởng Kavli)… cũng đến dự hội nghị tại ICISE và trò chuyện khoa học đại chúng, giao lưu với học sinh, sinh viên Việt Nam… để lan truyền tình yêu khoa học cho người trẻ.

GS Đàm Thanh Sơn trò chuyện với các học sinh ưu tú tại ICISE

Tạo môi trường học thuật cho giới trẻ

Theo tiến sĩ Trần Thanh Sơn, Phó giám đốc ICISE, hầu hết các hoạt động diễn ra thường niên tại trung tâm này đều ưu tiên, tạo điều kiện cho sinh viên, nhà khoa học trẻ của Việt Nam tham dự. ICISE thường xuyên tổ chức các trường đào tạo nghiên cứu khoa học chuyên ngành như: Trường vật lý Việt Nam, Trường vật lý Neutrino, Trường vật lý thiên văn Việt Nam, Trường quan sát trái đất Việt Nam… dành cho các sinh viên chuyên ngành, người có trình độ thạc sĩ, nghiên cứu sinh tiến sĩ, giảng viên trẻ… Hằng năm, tại ICISE còn tổ chức Trường hè phát triển, Trường hè khoa học Việt Nam, Trường học mùa đông phát triển bền vững… nhằm truyền cảm hứng cho giới trẻ Việt Nam theo đuổi ước mơ nghiên cứu khoa học hoặc các dự án cộng đồng…

“Đối tượng mà các trường hè, trường học mùa đông tại ICISE hướng đến là học sinh phổ thông, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh tiến sĩ… từ 16 tuổi trở lên. ICISE và ban tổ chức các trường học sẽ thông báo tuyển sinh rộng rãi trên các kênh mạng xã hội, website...”, tiến sĩ Trần Thanh Sơn nói.

Tại ICISE đã thành lập Viện Nghiên cứu khoa học và giáo dục liên ngành (IFIRSE) nhằm thu hút, tạo điều kiện cho các nhà khoa học trẻ tham gia nghiên cứu khoa học.

“Điều quan trọng là chúng tôi cố gắng tạo ra được môi trường học thuật đích thực cho một số nhà khoa học trẻ làm việc. Chúng tôi trả lương cho các bạn trẻ ấy đủ để họ yên tâm tập trung vào nghiên cứu. Đây chính là bước chuẩn bị cho tương lai của ICISE. Con đường phát triển của chúng tôi là song hành với sự phát triển khoa học ở Việt Nam”, GS Trần Thanh Vân khẳng định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.