177 đại biểu tham gia Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ 4

Vũ Thơ
Vũ Thơ
24/11/2021 10:51 GMT+7

Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần 4 với chủ đề “Phát huy trí thức trẻ Việt Nam trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia” do T.Ư Đoàn tổ chức, có 177 đại biểu trong và ngoài nước tham gia.

Trong 2 ngày 25 - 26.11, sẽ diễn ra Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam lần thứ 4, năm 2021, do T.Ư Đoàn tổ chức, với chủ đề “Phát huy trí thức trẻ Việt Nam trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia”.

Diễn đàn nhằm tiếp tục củng cố mạng lưới trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu. Đồng thời, định hướng công cuộc chuyển giao tri thức, công nghệ của đội ngũ trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu theo các mục tiêu đổi mới và phát triển đất nước; góp phần tham gia thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tham gia thực hiện “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Ban tổ chức cho biết, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nên diễn đàn được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với đầu cầu chính tại Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội.

177 đại biểu chính thức tham dự diễn đàn có độ tuổi không quá 35, quốc tịch Việt Nam (hoặc gốc Việt Nam) có các nghiên cứu, các giải pháp, sáng kiến hoặc kinh nghiệm thực tiễn phù hợp với các nội dung của diễn đàn. Trong đó, có 136 đại biểu trong nước và 41 đại biểu từ 16 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Trong số các đại biểu tham dự diễn đàn, có đại biểu Trần Mạnh Hùng (đến từ Data Scientist, Ericsson, Thụy Điển) chuyên gia về khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, khoa học máy tính; đại biểu Lê Bắc Việt (Postdoctoral Fellow, Temple University School of Medicine, Mỹ), chuyên gia nghiên cứu ung thư, tái tạo gen; đại biểu Tạ Doãn Thành (Ban Công nghệ sinh học, Công ty TNHH Avatack, Đài Loan), chuyên gia y sinh học, chỉnh sửa gen; đại biểu Bùi Bá Chính Giám đốc Trung tâm Mã số mã vạch quốc gia; đại biểu Nguyễn Trường Phi, Cục Ứng dụng công nghệ, Bộ KH-CN.

Các đại biểu tham gia Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam năm 2020

bảo anh

Thảo luận các giải pháp chuyển đổi số

Tại diễn đàn, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận và đề xuất các giải pháp vào 4 nội dung chính gồm:

Khơi nguồn sáng tạo: thảo luận về các chủ đề nghiên cứu cơ bản phục vụ phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; ứng dụng khoa học công nghệ trong tối ưu hóa và nâng cao hiệu suất sản xuất bền vững; nghiên cứu y sinh, khoa học sự sống và con người

Ứng dụng và chuyển giao: thảo luận về các chủ đề ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong năng lượng và môi trường; ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong phát triển đô thị.

Kết nối trí thức trẻ phát triển nền kinh tế số, nhân lực số quốc gia: thảo luận về chủ đề thúc đẩy chuyển đổi số trong sản xuất và kinh doanh; thúc đẩy chuyển đổi số trong quản trị và đổi mới.

Phát triển và thương mại hoá các giải pháp chuyển đổi số: thảo luận về các chủ đề phát triển các dự án y tế - giáo dục số; phát huy các giá trị văn hóa - con người Việt Nam trong kỷ nguyên số; phát triển các mạng lưới đổi mới, sáng tạo

Kết thúc diễn đàn, các đại biểu sẽ thông qua báo cáo đề xuất, khuyến nghị của Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần 4, năm 2021, nhằm góp phần đổi mới và phát triển đất nước; tham gia thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, hình thành các nhóm nghiên cứu khoa học trực thuộc Mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu; công bố các đề tài, chương trình nghiên cứu khoa học của các nhóm nghiên cứu được đặt hàng bởi các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp…

Ban tổ chức mong muốn diễn đàn sẽ là nơi để các trí thức trẻ người Việt trong và ngoài nước thảo luận về tầm nhìn, sứ mệnh đóng góp cho công cuộc chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Thông qua diễn đàn sẽ định hướng, chuyển giao tri thức, công nghệ cho những dự án liên kết, liên ngành ứng dụng nghiên cứu tiến bộ khoa học công nghệ mới; thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số quốc gia, góp phần xây dựng một Việt Nam hiện đại, thịnh vượng.

Được khởi xướng từ năm 2018, sau 3 lần tổ chức, diễn đàn đã thu hút 640 đại biểu chính thức trong và ngoài nước, đưa ra 415 đề xuất, khuyến nghị gắn với chủ đề của các diễn đàn và các nội dung thảo luận; hình thành Mạng lưới trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu với hơn 1.000 thành viên và hình thành được một số nhóm nghiên cứu tiêu biểu về cơ khí; tự động hoá, nông nghiệp 4.0, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững, công nghệ giáo dục, kiểm soát dịch bệnh, công nghệ y tế 4.0, nghiên cứu hành vi của thanh thiếu niên…

Thông qua diễn đàn, đã thu được một số kết quả nổi bật, nhận được đầu tư của các quỹ hỗ trợ nghiên cứu trong và ngoài nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.