20 trẻ mồ côi vì Covid-19 đã đến Hà Nội để tham gia Khai mạc hè 2022

Vũ Thơ
Vũ Thơ
30/05/2022 19:02 GMT+7

Trong chương trình gặp mặt, trao tặng quà cho trẻ mồ côi do dịch Covid-19 của T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư và các đơn vị đồng hành, các em đã bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của ban tổ chức.

Chiều 30.5, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức chương trình gặp mặt các em thiếu nhi được nhận bảo trợ trong chương trình “Nối vòng tay thương”.

Tham dự chương trình có chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH; ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Bảo trợ trẻ em (Bộ LĐ-TB-XH).

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang trò chuyện với các em thiếu nhi

lê Hoàng

Phát biểu tại chương trình, anh Lê Anh Quân, Phó trưởng ban Ban Công tác thiếu nhi T.Ư Đoàn, cho biết chương trình “Nối vòng tay thương” do T.Ư Đoàn phát động từ tháng 10.2021 nhằm kết nối các tổ chức, cá nhân quan tâm, đồng hành hỗ trợ trẻ em, học sinh mồ côi do đại dịch Covid-19 một cách lâu dài và bền vững cho đến năm 18 tuổi.

Chương trình góp phần giúp các em ổn định cuộc sống và đồng hành cùng các em hướng đến tương lai tốt đẹp thông qua 4 nhóm hỗ trợ: tinh thần, giáo dục, tài chính và chăm sóc sức khoẻ. Chương trình triển khai trên quy mô toàn quốc, trong đó tập trung tại các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19.

Tính đến nay, T.Ư Đoàn đã bảo trợ cho 1.748 em thiếu nhi mồ côi với mức bảo trợ từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng mỗi tháng/em.

Anh Lê Anh Quân thông tin tại chương trình

Lê hoàng

Hưởng ứng phát động của T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư đã chủ trì, phối hợp với Công ty CP sữa Quốc tế (IDP) - Nhãn hàng Kun và Công ty CP chứng khoán Bản Việt rà soát, kịp thời triển khai các hoạt động hỗ trợ, bảo trợ các em mồ côi theo đối tượng của chương trình với mức bảo trợ dài hạn cho mỗi em là 2 triệu đồng/tháng.

Tính đến nay, tổng số em đã được Hội đồng Đội T.Ư, Công ty CP sữa Quốc tế (IDP) - Nhãn hàng Kun và Công ty CP chứng khoán Bản Việt trao bảo trợ là 756 em. Trong đó, đợt 1 (từ tháng 10.2021): trao bảo trợ cho 256 em tại 23 tỉnh, thành phố. Đợt 2 (từ tháng 12.2021): trao bảo trợ cho 207 em tại 15 tỉnh, thành phố. Đợt 3 (từ tháng 3.2022) đã trao bảo trợ 193 em tại TP.HCM.

Bé Đặng Hải Nam đến từ Bình Dương xúc động chia sẻ tại chương trình

lê Hoàng

Phát biểu tại chương trình, anh Lê Anh Quân cho biết, trong Tháng hành động “Vì trẻ em” năm 2022, Công ty CP sữa Quốc tế (IDP) - Nhãn hàng Kun và Công ty CP chứng khoán Bản Việt sẽ tiếp tục trao bảo trợ đợt 4 cho 160 em tại 12 tỉnh, thành phố, nâng tổng số em được bảo trợ là 816 em, với số tiền bảo trợ gần 20 tỉ mỗi năm.

Ngoài phần hỗ trợ tiền mặt 2 triệu đồng/tháng, mỗi em nhận bảo trợ còn được hỗ trợ các khóa học trực tuyến về giáo dục kỹ năng, ngoại ngữ để phát triển năng lực bản thân; tham gia các hoạt động trải nghiệm, hoạt động thể chất do nhà bảo trợ phối hợp tổ chức.

Bà Nguyễn Thị Hà và chị Nguyễn Phạm Duy Trang trao quà cho các em tại buổi gặp mặt

lê Hoàng

Bên cạnh sự bảo trợ về vật chất, Hội đồng Đội T.Ư cũng đã chỉ đạo Hội đồng Đội các cấp phân công thầy cô giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, các thầy cô trong Chi đoàn giáo viên ở trường các em theo học thường xuyên quan tâm, đồng hành, hỗ trợ trong học tập, rèn luyện sức khỏe và tinh thần để các em sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, đảm bảo các điều kiện để các em phát triển toàn diện, trở thành người có ích trong xã hội.

Ngoài ra, Hội đồng Đội T.Ư cũng đã kết nối được mạng lưới doanh nghiệp đồng ý hỗ trợ thêm nguồn lực để giúp đỡ các em.

Chăm lo tốt nhất cho các em

Anh Quân cho biết, trong khuôn khổ chương trình phát động Tháng hành động “Vì trẻ em” và khai mạc hè năm 2022, Ban Bí thư T.Ư Đoàn, thường trực Hội đồng Đội T.Ư tổ chức gặp mặt 20 thiếu nhi đại diện cho các em được nhận bảo trợ trong đợt 4 của chương trình tại các địa phương: Hà Nội, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Bình Dương, Bến Tre, Kiên Giang và TP.HCM.

Các em thiếu nhi giaolưu với các đại biểu tại buổi gặp mặt

lê Hoàng

Bên cạnh chương trình gặp mặt, trao tặng quà cho các em, T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư và các đơn vị đồng hành sẽ tổ chức cho các em vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch; tham quan Văn Miếu- Quốc Tử Giám và giao lưu, tìm hiểu một số hoạt động văn hóa tại Hà Nội.

"Với các hoạt động này, Hội đồng Đội T.Ư mong muốn chăm lo tốt nhất cho các em", anh Quân nói.

Chia sẻ tại buổi gặp, các em đã chia sẻ về hoàn cảnh của mình và cho biết rất vui khi được tham gia buổi gặp mặt. Trò chuyện với các em, chị Nguyễn Phạm Duy Trang đã thăm hỏi, động viên và mong muốn các em chăm ngoan, học giỏi để sau này trở thành người có ích cho xã hội.

"Các con vượt qua điều khó khăn vất vả trong cuộc sống, vì đại dịch Covid-19 đã lấy đi những người thân yêu nhất. Nhưng cô cảm nhận được sự lạc quan của các con. Các con có ước mơ đẹp, tự tin, làm cho cô thấy hết sức xúc động. Cô càng hiểu hơn các con đã có nỗ lực lớn để vượt qua khó khăn. Với sự cố gắng đó, trong thời gian tới, cô mong các con sẽ mạnh mẽ hơn vượt qua khó khăn để đạt được ước mơ của mình, trở thành niềm tự hào cho gia đình", chị Trang nói.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang chia sẻ tại chương trình

lê hoàng

Bà Nguyễn Thị Hà cũng chia sẻ nhìn thấy các em vui khỏe cho thấy các em được chăm sóc tốt. "Nhìn thấy gương mặt hồn nhiên vui tươi của các em, tôi rất mừng. Mong các em có cuộc sống luôn vui vẻ, hạnh phúc", bà Hà nói.

Trò chuyện tại buổi gặp mặt, ông Đặng Hoa Nam cho biết sẽ hỗ trợ để các em có cuộc sống tốt nhất và mong các em học tốt để sau này có thể hỗ trợ được cho gia đình.

Đặc biệt, ông Nam đã chia sẻ về chức năng của Tổng đài 111 - Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em để các em hiểu biết về tổng đài, gọi đến nhờ trợ giúp khi có những vấn đề cần trợ giúp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.