30 năm thành lập VPĐD Báo Thanh Niên – khu vực Duyên hải miền Trung: Thanh Niên giữ vững tin yêu của độc giả, viết tiếp sứ mệnh hào hiệp, nhân văn

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
16/12/2022 20:26 GMT+7

Tròn 30 năm trú đóng tại 5 tỉnh duyên hải miền Trung, Văn phòng Đại diện Báo Thanh Niên đã nhận được sự đánh giá cao từ bạn đọc cũng như sự ghi nhận của chính quyền địa phương các tỉnh, thành.

Nỗ lực xây dựng hình ảnh tờ báo trong lòng bạn đọc

Tối 16.12, Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Thanh Niên tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Văn phòng Đại diện Báo Thanh Niên – khu vực Duyên hải miền Trung. Lãnh đạo 4 địa phương, gồm: Thành ủy Đà Nẵng, UBND TP.Đà Nẵng, lãnh đạo UBND và lãnh đạo sở, ngành các tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên – Huế, Quảng Trị đã đến dự lễ.

Về phía Báo Thanh Niên, dự lễ có anh Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập; anh Lâm Hiếu Dũng, Phó tổng biên tập cùng các cán bộ lãnh đạo Văn phòng Duyên hải miền Trung qua các thời kỳ, các cán bộ, viên chức đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác; các cộng tác viên thân thiết, các thân hữu, anh chị đồng nghiệp và các nhà tài trợ, đối tác khách hàng quảng cáo, đại lý phát hành, những bạn đọc lâu năm của Báo Thanh Niên.

Anh Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên dự và phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm

LÊ HOÀI NHÂN

Cách đây 30 năm, Bộ VH-TT có công văn đồng ý, cho phép Báo Thanh Niên mở văn phòng đại diện tại Đà Nẵng. Sau đó, UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ) cũng có quyết định cho phép Báo Thanh Niên đặt văn phòng đại diện tại TP.Đà Nẵng.

Tiền thân của Văn phòng Đại diện Báo Thanh Niên – khu vực Duyên hải miền Trung là Văn phòng miền Trung. Trước khi đặt cơ sở tại số 144 Bạch Đằng (TP.Đà Nẵng) như hôm nay, văn phòng đặt tại số 360 Trưng Nữ Vương (cũ) với đội ngũ 2 phóng viên kiêm công tác hành chính, trị sự và các cộng tác viên tại các tỉnh.

Lãnh đạo, đại diện các tỉnh, thành Duyên hải miền Trung đến dự buổi lễ kỷ niệm

LÊ HOÀI NHÂN

Những ngày đầu, số lượng phát hành vỏn vẹn 80 - 100 tờ báo in mỗi ngày, sau đó Văn phòng đại diện khu vực miền Trung đã dần phát triển, thu hút bạn đọc bằng chính chất lượng thông tin trên từng ấn phẩm. Cao điểm số lượng phát hành tăng vọt lên đến 30.000 – 35.000 tờ báo in/ngày.

Tại địa bàn miền Trung, Báo Thanh Niên cũng đã thiết lập, kết nối hệ thống in ấn tại chỗ thay vì chuyển báo từ TP.HCM ra Đà Nẵng bằng đường hàng không, đường sắt. Nhờ đó mà mỗi ngày, Báo Thanh Niên đến tay bạn đọc được sớm hơn.

Nghi thức cắt bánh nhân 30 năm kỷ niệm ngày thành lập Văn phòng Đại diện Báo Thanh Niên tại khu vực Duyên hải miền Trung

LÊ HOÀI NHÂN

Bên cạnh đó, các chương trình văn hóa - nghệ thuật, thể thao, chương trình học bổng Nguyễn Thái Bình đồng hành cùng học sinh - sinh viên nghèo vượt khó, các chương trình; công tác cứu trợ đồng bào sau thiên tai các tỉnh khu vực miền Trung cũng được Báo Thanh Niên thực hiện rất hiệu quả trong các năm, đã góp phần lan tỏa thương hiệu của tờ báo.

Ghi nhận, biểu dương đóng góp của Báo Thanh Niên

Trong hành trình 30 năm qua, Báo Thanh Niên đã nỗ lực không ngừng để trở thành một thương hiệu nổi bật, là người bạn tin cậy của độc giả, có những đóng góp nhất định vào thành tựu kinh tế - xã hội của các địa phương trong khu vực.

Ghi nhận những đóng góp này của Báo Thanh Niên và Văn phòng Duyên hải miền Trung, tập thể và một số cá nhân tiêu biểu cũng được các tỉnh, thành nơi Văn phòng đóng trú tuyên dương, khen thưởng.

Tỉnh Thừa Thiên - Huế trao bằng khen cho nhà báo Bùi Ngọc Long vì thành tích tốt trong công tác thông tin về địa phương

LÊ HOÀI NHÂN

Theo đó, tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo các tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên – Huế, Quảng Trị và TP.Đà Nẵng đã trao tặng bằng khen cho tập thể Văn phòng Duyên hải miền Trung và 3 cá nhân là phóng viên thường trú vì đã có thành tích trong việc phối hợp tuyên truyền, quảng bá hình ảnh các địa phương trên tất cả lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội; góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần làm cầu nối truyền tải thông tin giữa đảng, nhà nước và nhân dân các tỉnh, thành.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Ngô Thị Kim Yến, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, lãnh đạo, nhân viên, phóng viên, cộng tác viên Văn phòng Đại diện Duyên hải miền Trung sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đồng hành cùng Đà Nẵng không ngừng nâng cao chất lượng các chuyên đề, tin, bài, nhất là tăng cường đổi mới, phong phú về thể loại trên tất cả các loại hình...

Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến ghi nhận và đánh giá cao sự đồng hành, hỗ trợ của Văn phòng Đại diện khu vực Duyên hải miền Trung đối với TP.Đà Nẵng trong thực hiện các nhiệm vụ truyền thông

LÊ HOÀI NHÂN

Bà Yến đề nghị, Văn phòng Đại diện tiếp tục tuyên truyền và lan tỏa được uy tín, kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hình ảnh của TP.Đà Nẵng, phát huy các giá trị tốt đẹp, nhân tố mới, mô hình hiệu quả, cách làm hay, biểu dương gương người tốt, việc tốt trên địa bàn… nhằm đáp ứng được nhu cầu thông tin báo chí của công chúng cả nước và thành phố.

Tri ân các địa phương, sở ngành, các đối tác, đại lý, bạn đọc...

Anh Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ, đồng hành của lãnh đạo chính quyền, các sở, ban ngành địa phương ở 5 tỉnh, thành khu vực miền Trung, đồng thời ghi nhận và trân trọng cảm ơn sự đồng hành của các đối tác, các đơn vị hỗ trợ, các cộng tác viên thân thiết, các đại lý tiêu biểu và bạn đọc trong khu vực.

"Chính sự tin tưởng, tin yêu và tin cậy của quý vị đã giúp cho Báo Thanh Niên nói chung, cho Văn phòng Đại diện khu vực Duyên hải miền Trung nói riêng có thêm cơ hội để phát triển", anh Ngọc Toàn chia sẻ.

Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn cũng gửi lời tri ân các thế hệ cán bộ lãnh đạo, viên chức, người lao động của Văn phòng qua các thời kỳ - những người đã đặt nền móng, đã đóng góp không biết mệt mỏi để cho các thế hệ kế tiếp được kế thừa, mạnh mẽ bước về phía trước và tiếp tục cống hiến.

Bà Ngô Thị Kim Yến, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng tặng bằng khen cho tập thể Văn phòng Đại diện Báo Thanh Niên - khu vực Duyên hải miền Trung

LÊ HOÀI NHÂN

Anh Nguyễn Ngọc Toàn cho rằng, cột mốc 30 năm cũng đặt ra cho tập thể 22 cán bộ, viên chức, người lao động của Văn phòng Đại diện khu vực Duyên hải miền Trung hiện nay một sứ mệnh mới. Đó là sứ mệnh phải kế thừa hiệu quả nhất những thành tựu do các thế hệ trước trao truyền lại.

"Đó là sứ mệnh phải gìn giữ, vun đắp và ngày càng đóng góp thiết thực hơn cho thương hiệu Báo Thanh Niên. Đó là sứ mệnh chung mà Báo Thanh Niên đã đặt ra, là: “Hào hiệp – Tử tế - Nhân văn – Tin cậy”. Đảng ủy - Ban Biên tập tin tưởng và giao nhiệm vụ cho cán bộ, viên chức, người lao động Văn phòng đại diện khu vực Duyên hải miền Trung, phải cố gắng hoàn thành tốt nhất sứ mệnh này", anh Ngọc Toàn nhấn mạnh.

Thông qua lễ kỷ niệm, thay mặt Đảng ủy - Ban Biên tập Báo Thanh Niên, anh Nguyễn Ngọc Toàn bày tỏ lời tri ân đến lãnh đạo các địa phương, các sở ban ngành, các đối tác, cộng tác viên, đại lý và bạn đọc. "Chúng tôi mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự gắn kết, tin yêu và sự hỗ trợ, hợp tác từ quý vị như đã từng gắn kết, hỗ trợ suốt 30 năm qua", anh Nguyễn Ngọc Toàn nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.