4 căn bệnh tưởng của tuổi già đang 'tấn công' người trẻ

Ngọc Quý
Ngọc Quý
31/08/2018 08:07 GMT+7

Có một số loại bệnh chúng ta thường nghĩ chỉ có người già mới có thể mắc, thế nhưng, thật không may, bất kỳ ai cũng có thể mắc những căn bệnh này, kể cả người trẻ.

Viêm khớp
Quan niệm cho rằng viêm khớp là bệnh của người già là hoàn toàn sai. Hai trong số các loại bệnh viêm khớp phổ biến nhất là viêm xương khớp (OA) và viêm khớp dạng thấp.
Viêm xương khớp là tình trạng mà sụn bị vỡ và mòn, do đó thường xuất hiện ở người trên 65 tuổi.
Trong khi ấy, viêm khớp dạng thấp là bệnh tự miễn và có thể mắc bất kể tuổi tác. Hơn nữa, viêm khớp dạng thấp vị thành niên là một trong những loại viêm khớp phổ biến nhất ở trẻ em, thường xuất hiện trước 16 tuổi, theo Mirror.
Khi người trẻ cảm thấy bị đau khớp, sưng hoặc cứng ở khớp kéo dài trên 2 tuần thì cần phải đi khám bác sĩ ngay.
Các chuyên gia sức khỏe cho biết, viêm khớp có thể kèm theo một số triệu chứng khác như cảm giác mệt mỏi, đau khớp không phải do chấn thương, sốt phát đi phát lại nhiều lần hoặc phát ban.
“Người bị viêm khớp cần cử động để duy trì khả năng linh hoạt của khớp. Ăn nhiều trái cây và rau, cá, các loại hạt, đậu và một số loại gia vị như nghệ có thể giúp giảm các triệu chứng của viêm khớp”, tờ Mirror dẫn lời tiến sĩ Sarah Brewer, chuyên gia sức khỏe của Trung tâm chăm sóc sức khỏe Healthspan (Anh).
Huyết áp cao
Đúng là nguy cơ mắc huyết áp cao sẽ tăng lên khi lớn tuổi nhưng bệnh cũng có thể tấn công bất kỳ lứa tuổi nào, thậm chí là với trẻ em. Huyết áp cao cũng làm tăng rủi ro mắc một số loại bệnh nguy hiểm khác như đột quỵ, đau tim và suy thận.
“Số người mắc huyết áp cao đang ngày càng tăng do tỉ lệ béo phì tăng. Trẻ em bị béo phì có khả năng bị huyết áp cao nhiều gấp ba lần so với trẻ bình thường”, tiến sĩ Brewer cho hay.
Thay đổi lối sống theo hướng lành mạnh, ăn nhiều rau củ, trái cây, hạn chế ăn nhiều đường, chất béo, tập thể dục thường xuyên, hạn chế uống rượu và các món có quá nhiều muối có thể giúp bảo vệ cơ thể khỏi huyết áp cao.
Bệnh mất trí nhớ tuổi già Alzheimer
Hầu hết mọi người đều nghĩ Alzheimer là bệnh của những người lớn tuổi. Tuy nhiên, ở Anh, thực tế cho thấy có khoảng 40.000 người dưới 65 tuổi bị Alzheimer.
“Tuổi già là yếu tố lớn làm tăng nguy cơ mắc bệnh nhưng Alzheimer không phải hoàn toàn do tuổi già gây ra. Nó là kết quả của những căn bệnh thể chất làm tổn thương não”, Mirror dẫn lời tiến sĩ Sara Imarisio tại Viện nghiên cứu Alzheimer (Anh).
Các triệu chứng thường thấy của Alzheimer ở người trẻ là đãng trí, gặp vấn đề về trí nhớ, mất phương hướng, gặp vấn đề về ngôn ngữ, thị giác cùng những thay đổi về hành vi như thờ ơ, trầm cảm.
Người trẻ không được chủ quan mà phải đi khám bác sĩ ngay khi xuất hiện các triệu chứng trên.
Rụng tóc
Rụng tóc là một trong những dấu hiệu lão hóa thường thấy ở cả nam giới và phụ nữ. Do đó, người trẻ thường rất khó chấp nhận khi thấy dấu hiệu này xuất hiện trên mái tóc của mình.
Phần lớn rụng tóc là do yếu tố di truyền nhưng nó cũng có thể gây ra do các vấn đề y khoa hoặc thiếu hụt vitamin. Các chuyên gia cho biết các yếu tố như căng thẳng, ô nhiễm và tiếp xúc với các chất độc hại có thể khiến rụng tóc thêm nặng.
Người trẻ khi bị rụng tóc hãy tìm ngay đến bác sĩ để được khám, xác định nguyên nhân rụng tóc và điều trị hợp lý. Có rất nhiều cách để chữa rụng tóc, từ uống thuốc theo toa đến liệu pháp laser, theo Mirror.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.