9 điều người bị suy tim cần tập hằng ngày để sống lâu hơn

Thiên Lan
Thiên Lan
17/07/2021 00:08 GMT+7

Đối với người bị suy tim, tim không thể bơm máu một cách bình thường.

Một số tình trạng, như động mạch trong tim bị thu hẹp hoặc huyết áp cao, dần dần khiến tim quá yếu hoặc cứng, không thể bơm máu hiệu quả, theo Mayo Clinic.
Có những phương pháp điều trị có thể cải thiện bệnh suy tim và giúp người bệnh sống lâu hơn.
Thay đổi lối sống, như tập thể dục, giảm ăn mặn, kiểm soát căng thẳng và giảm cân - có thể cải thiện chất lượng cuộc sống của người bệnh.
Sau đây bác sĩ hướng dẫn 9 điều người bệnh cần biết để sống tốt với bệnh của mình, theo Healthgrades.

1. Tìm hiểu kỹ về bệnh của mình

Càng biết nhiều về bệnh suy tim, người bệnh càng dễ sống chung với nó.
Kiểm soát bệnh suy tim có nghĩa là tuân theo kế hoạch điều trị suy tim. Nếu người bệnh biết mình đang làm gì và tại sao thì họ sẽ tuân thủ kế hoạch điều trị tốt hơn.
Hãy nói chuyện với bác sĩ và đừng ngại đặt nhiều câu hỏi để hiểu rõ về bệnh của mình.

2. Để ý lượng muối ăn

Nếu ăn nhiều muối sẽ giữ nước, từ đó gây áp lực lên tim và mạch máu vốn đã suy yếu.
Chế độ ăn ít muối có nghĩa là tránh thực phẩm chế biến, đồ đóng gói và đồ ăn vặt tẩm muối như khoai tây chiên, đậu phộng, các loại hạt rang tẩm muối và bánh quy, theo Healthgrades.
Thay vào đó, hãy chọn thực phẩm tươi sống.

3. Cân trọng lượng của mình mỗi ngày

Người sống chung với bệnh suy tim phải tự cân trọng lượng cơ thể mình hằng ngày. Tốt nhất nên leo lên cùng một cái cân vào cùng một thời điểm mỗi ngày. Ghi lại cân nặng từng ngày trên lịch.
Nếu tăng 1,5 kg trở lên trong vài ngày, hãy báo cho bác sĩ biết. Tăng cân đột ngột có thể có nghĩa là bệnh suy tim đang trở nên nặng hơn. Ngay cả trọng lượng cơ thể tăng dần dần cũng cần báo cho bác sĩ.

4. Uống thuốc đầy đủ

Bác sĩ có thể kê đơn thuốc lợi tiểu để giúp giảm tích tụ dịch. Cũng có thể cần dùng các loại thuốc khác, như thuốc chẹn beta và thuốc ức chế men chuyển (ACE) nhằm giúp giảm căng thẳng cho tim và giữ cho bệnh suy tim không trở nặng hơn.
Hãy hiểu rõ các loại thuốc của mình và tại sao phải uống. Nói chuyện với bác sĩ nếu có các tác dụng phụ.
9 Điều người bị suy tim cần tập hằng ngày để sống lâu hơn1

Các nguồn cung cấp kali dồi dào là chuối, dưa, đậu, nho khô, khoai tây và củ cải đường

ẢNH: SHUTTERSTOCK

5. Hãy vận động

Một triệu chứng của suy tim là mệt mỏi. Nghe có vẻ không hợp lý lắm, nhưng tập thể dục có thể giúp người bệnh chống lại sự mệt mỏi.
Tập thể dục cũng có thể giúp tăng cường sức mạnh cho tim, cho cơ tim. Tập thể dục cũng cải thiện dung tích phổi.
Nên tập cả động tác căng duỗi để thêm phần vận động và linh hoạt. Cũng nên bao gồm các bài tập aerobic, như đi bộ hoặc bơi lội, theo Healthgrades.
Tuy nhiên, hãy nói chuyện với bác sĩ trước khi bắt đầu bất kỳ bài tập mới nào.

6. Theo dõi lượng chất béo ăn vào

Chế độ ăn uống của người bệnh nên ít chất béo bão hòa và tránh chất béo chuyển hóa.
Những loại chất béo có hại này có nhiều trong thịt mỡ, bơ thực vật, dầu dừa, các sản phẩm sữa nguyên kem, thịt bò, thịt bê, thịt cừu, bánh quy, đồ chiên. Nên ăn thịt nạc, thịt gà, cá, chọn các món hấp, luộc.
Những chất béo không lành mạnh này có thể khiến tim vốn đã yếu lại phải làm việc nhiều hơn. Tim căng thẳng có thể dẫn đến tích tụ dịch trong cơ thể.
Chất béo cũng có thể gây hình thành mảng bám trong động mạch và có thể dẫn đến đau tim.

7. Ăn nhiều trái cây và rau quả

Để giữ cho trái tim khỏe mạnh, người bệnh cần có đủ vitamin và khoáng chất. Trái cây tươi và rau quả là nguồn tuyệt vời cũng cấp những chất này.
Một chất dinh dưỡng quan trọng là kali. Một số loại thuốc điều trị suy tim có thể làm mất đi lượng kali trong cơ thể. Nếu cơ thể không có đủ kali, tim có thể đập bất thường, theo Healthgrades.
Các nguồn cung cấp kali dồi dào là chuối, dưa, đậu, nho khô, khoai tây và củ cải đường. 

8. Giảm thêm cân

Người bệnh nếu thêm trọng lượng có thể làm căng thẳng trái tim vốn đã yếu của mình. Nếu thừa cân, cần giảm cân để tim không bị hoạt động quá mức.
Hai cách tốt nhất là cắt giảm lượng calo và tập thể dục. Tiêu thụ ít calo hơn và đốt cháy nhiều năng lượng hơn bằng cách vận động nhiều hơn sẽ tốt cho tim.
Nhưng cần nhớ nói chuyện với bác sĩ về kế hoạch của mình.

9. Ngừng hút thuốc

Hầu hết mọi người đều biết rằng hút thuốc có thể gây ung thư phổi. Tuy nhiên, nó cũng có thể khiến tim phải làm việc nhiều hơn và đập nhanh hơn để bơm máu đi khắp cơ thể. Với suy tim, hút thuốc càng có tác hại.
Rượu cũng có thể làm suy yếu tim hơn nữa. Tốt nhất là người suy tim không uống rượu và không hút thuốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.