Alibaba chi 2 tỉ USD thâu tóm trang thương mại điện tử hàng xa xỉ

06/09/2019 11:40 GMT+7

Hãng Alibaba vừa công bố sẽ mua lại doanh nghiệp thương mại điện tử Kaola của công ty game Trung Quốc NetEase với giá 2 tỉ USD, theo Reuters ngày 6.9.

Kaola là nền tảng thương mại điện tử chuyên cung cấp hàng xa xỉ của các thương hiệu nước ngoài cho người tiêu dùng Trung Quốc.
Động thái mua lại của Alibaba nhằm tìm kiếm phân khúc thị trường mới để kích thích tăng trưởng doanh thu trong bối cảnh thương mại trực tuyến tại Trung Quốc đang chậm lại do tăng trưởng kinh tế hạ nhiệt.
Theo Reuters, người tiêu dùng Trung Quốc hiện chiếm hơn 1/3 doanh thu của ngành hàng xa xỉ trên toàn thế giới.
"Với Kaola, chúng tôi sẽ nâng cao hơn nữa dịch vụ nhập khẩu và kinh nghiệm cho người tiêu dùng Trung Quốc, thông qua các sự điều phối trên toàn hệ sinh thái Alibaba", CEO Alibaba Daniel Zhang nói.
Kaola được NetEase tung ra vào năm 2015 có mục tiêu nhắm vào người mua sắm cao cấp Trung Quốc với hàng hóa được cung cấp bởi các thương hiệu như Gucci, Shisheido và Burberry.
Hiện Alibaba có kế hoạch vẫn giữ Kaola hoạt động như một ứng dụng độc lập với thương hiệu hiện tại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.