Thế nhưng, việc các em có đến lớp lâu dài hay không cũng chưa chắc chắn khi các nữ sinh này coi việc lấy chồng ở tuổi 13 - 14 là bình thường. "Bắt vợ" là tập tục đã tồn tại từ lâu trong đời sống của một số cộng đồng vùng cao. Theo đó, chàng trai sẽ "bắt" cô gái mình thích về nhà để làm vợ, sau đó hai gia đình mới bàn chuyện cưới xin. Trong quá khứ, nghi thức này mang tính tượng trưng, có sự đồng thuận của đôi bên. Tuy nhiên, theo thời gian, phong tục đã bị biến tướng thành hủ tục. Không ít trường hợp lợi dụng "bắt vợ" để ép buộc các bé gái chưa đủ tuổi trưởng thành về làm vợ.
Một giáo viên có nhiều năm gắn bó với vùng cao Nghệ An chia sẻ hủ tục này trở thành nỗi ám ảnh của giáo viên. Các trường hợp "bắt vợ" đều được phát hiện nhưng việc vận động để học sinh quay lại trường thì không hề dễ dàng. Hậu quả là các bé gái phải làm mẹ khi chưa trưởng thành về thể chất và tâm lý, phải gánh trên vai trách nhiệm gia đình, kéo theo vòng luẩn quẩn của nghèo đói và thiếu tri thức.
Dưới góc độ pháp luật, "bắt vợ" khi trẻ chưa đủ tuổi kết hôn là hành vi tảo hôn hoặc kết hôn với người chưa đủ tuổi, có thể bị xem xét hành vi bắt giữ người trái pháp luật, ép buộc quan hệ hoặc giao cấu với người dưới 16 tuổi.
Thực tế, những năm qua, các ngành chức năng, chính quyền địa phương và nhà trường nỗ lực tuyên truyền để xóa bỏ tình trạng tảo hôn này, nhưng rất khó ngăn chặn, đặc biệt là mỗi dịp tết Nguyên đán, thời điểm nhiều nam thanh niên đi làm ăn xa trở về.
Để dẹp bỏ hủ tục "bắt vợ", cần những giải pháp đồng bộ và lâu dài, trong đó việc xử lý của cơ quan chức năng là rất cần thiết để tạo sự răn đe, giúp người dân nhận thức rằng "bắt vợ" không còn là phong tục được chấp nhận nếu nó xâm phạm quyền và tương lai của trẻ em. Phong tục là một phần của bản sắc văn hóa, nhưng phong tục nào gây tổn hại đến quyền con người, đặc biệt là quyền của trẻ em, cần được loại bỏ, thay đổi.
Bình luận (0)