Andrea Aybar: Tôi nói tiếng Việt tốt hơn cả tiếng Anh, Tây Ban Nha

11/02/2023 08:00 GMT+7

Vốn mang dòng máu Tây Ban Nha, tuy nhiên Andrea Aybar lại thừa nhận cô nói tiếng Việt tốt hơn cả tiếng mẹ đẻ. Thậm chí, nữ người mẫu tiết lộ từ trước đến nay chưa từng hẹn hò với trai Tây.

Andrea Aybar: Tôi nói tiếng Việt tốt hơn cả tiếng Anh, Tây Ban Nha - Ảnh 1.

Andrea Aybar được nhận xét nói tiếng Việt không khác gì người Việt

FBNV

Andrea Aybar (còn được gọi là An Tây) sinh năm 1995 tại Tây Ban Nha sau đó cùng bố và em trai chuyển đến Việt Nam sống từ khi còn nhỏ. Sở hữu vẻ đẹp cuốn hút cùng chiều cao nổi bật, cô sớm trở thành người mẫu ảnh rồi theo đuổi con đường người mẫu chuyên nghiệp, làm diễn viên.

Trong cuộc trò chuyện với Thanh Niên, Andrea Aybar chia sẻ cô rất hứng thú với các cuộc thi tại Việt Nam nhưng không thể tham gia vì không có quốc tịch Việt Nam. Người đẹp 28 tuổi bày tỏ: "Tôi rất muốn tham gia những cuộc thi nhưng hiện tôi vẫn mang quốc tịch Tây Ban Nha nên không được thi bất kỳ cuộc thi nào ở Việt Nam cả. Tôi rất thích xem các cuộc thi, em trai tôi cũng vậy. Em ấy không bỏ lỡ bất kỳ cuộc thi nào, chương trình nào chị em tôi cũng ủng hộ hết mình. Thế nhưng tôi chỉ biết ngậm ngùi cổ vũ các bạn còn việc dự thi thì không có cơ hội".

Chân dài 9X giải thích lý do không có quốc tịch Việt Nam: "Tôi nói tiếng Việt không khác gì người Việt nhưng tôi không mang dòng máu Việt. Nếu bây giờ tôi lấy chồng Việt Nam thì có thể lấy quốc tịch Việt được. Còn với người nước ngoài, trừ khi có bố hoặc mẹ là người Việt hay thuộc trường hợp đặc biệt được nhà nước phê chuẩn như cầu thủ, vận động viên...".

Andrea Aybar: Tôi nói tiếng Việt tốt hơn cả tiếng Anh, Tây Ban Nha - Ảnh 2.

Nữ người mẫu tiết lộ cô thích con trai Việt, trước giờ chưa từng yêu anh Tây nào

FBNV

Andrea Aybar kể rằng cô sống ở Việt Nam từ nhỏ và đã 10 năm chưa về lại Tây Ban Nha. An Tây thừa nhận hiện tại cô giỏi tiếng Việt hơn cả tiếng mẹ đẻ thậm chí trong đầu nảy ra ý gì đều suy nghĩ bằng tiếng Việt. Người đẹp cũng không loại trừ khả năng tương lai sẽ lấy chồng là người Việt Nam. 

"Gu tôi trước giờ vẫn là trai Việt. Hiện tại tôi độc thân vui tính nhưng từ trước đến nay tôi cũng chưa yêu một anh Tây nào nên tôi nghĩ chồng tôi chắc cũng sẽ là người Việt Nam thôi. Tuy nhiên, hiện tại tôi muốn tập trung vào công việc bởi khi yêu đương vào, tôi thường bị mất tập trung, đắm chìm trong tình yêu nên tôi đang tránh trường hợp đó xảy ra với mình", người đẹp 28 tuổi chia sẻ.

Về lý do thích yêu trai Việt, Andrea lý giải: "Có lẽ ở đâu thì quen ở đó hơn. Hiện tại tôi nói tiếng Việt gần như là giỏi nhất, giỏi hơn cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha nên tôi nghĩ những gì kết nối được bằng ngôn ngữ thì sẽ dễ hơn".

Andrea Aybar: Tôi nói tiếng Việt tốt hơn cả tiếng Anh, Tây Ban Nha - Ảnh 3.

Andrea Aybar chia sẻ cô rất hứng thú với các cuộc thi tại Việt Nam nhưng chưa có cơ hội

BTC

An Tây tâm sự cô đã Nam tiến được 5 năm và hiện hoạt động với vai trò người mẫu. Cô thường nhận lời quảng cáo, làm MC, thỉnh thoảng xuất hiện trong các dự án phim. "Tôi cố gắng làm những gì phù hợp với mình và tạm thời vẫn đang chọn lọc công việc. Nếu có những lời mời làm việc liên quan đến vai trò người mẫu và được lên sàn diễn thì tôi chắc chắn vẫn sẽ tham gia. Còn về vai trò diễn viên, tôi bị hạn chế hơn vì là người nước ngoài. Nếu muốn đóng một vai nào đó thì đó phải là vai diễn mà họ viết riêng cho tôi hoặc tôi chỉ có thể đóng vai một cô gái nước ngoài hay là con lai. Chính vì thế tôi kén cơ hội ở mảng phim ảnh hơn", sao nữ chia sẻ.

Ngoài ra, Andrea Aybar còn là gương mặt được yêu thích trên TikTok. Người đẹp sở hữu kênh riêng có hơn 3,8 triệu người theo dõi và thu hút từ vài trăm nghìn đến hàng chục triệu lượt xem qua các video hài hước, vui nhộn về cuộc sống thường ngày. 

Em trai của cô là Rufino Aybar cũng là một hot TikToker với kênh TikTok có hơn 3,1 triệu người theo dõi. Chàng trai sinh năm 1998 gây ấn tượng với khả năng nói tiếng Việt như người bản địa cùng tính cách hài hước, dễ thương. Rufino nổi tiếng qua loạt video về những câu chuyện thường ngày, những trải nghiệm thú vị khi ở Việt Nam hay chuyện dạy bố nói tiếng Việt… Hai chị em nhà Aybar cũng khiến dân mạng thích thú với video "chí chóe", tị nạnh, cà khịa nhau.

Andrea Aybar: Tôi nói tiếng Việt tốt hơn cả tiếng Anh, Tây Ban Nha - Ảnh 4.

Andrea Aybar - Rufino Aybar là cặp chị em rất được yêu thích trên mạng xã hội

FBNV

Tuy nhiên, Andrea Aybar chia sẻ cô không coi TikToker là vai trò chính của mình. "Thực ra tôi chỉ chơi TikTok cho vui. Tôi bắt đầu muộn hơn mọi người và cũng không nghĩ mình lại được mọi người ủng hộ, quý mến nhiều như vậy. Hiện tại tôi vẫn coi đây như một phần cuộc sống của mình và thường xuyên ra nội dung mới. Nhưng để coi đó là một nghề nghiệp thì thôi chưa nghĩ vậy. Hiện tôi chủ yếu nhận quảng cáo, làm MC thỉnh thoảng đóng phim còn em trai tôi thì trộm vía có thể coi là một TikToker", cô chia sẻ.

Người đẹp Tây Ban Nha cũng bày tỏ niềm hạnh phúc khi hai chị em được nhiều khán giả yêu quý và thấy may mắn vì họ chưa từng vấp phải những tranh cãi hay bị chỉ trích trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, An Tây khẳng định cô không ganh tị nếu em trai nổi tiếng hơn. "Thực sự nếu em trai nổi tiếng hơn, tôi càng mừng cho em ấy. Chúng tôi thường trêu nhau, tranh cãi trên mạng thế thôi chứ em trai vẫn là người tôi yêu quý nhất cuộc đời này", sao nữ chia sẻ. Andrea cho biết Rufino rất giỏi tiếng Việt, người mẫu tự hào khi em trai có thành tích học tập xuất sắc tại Việt Nam và tốt nghiệp thủ khoa ngành Luật quốc tế của Học viện Ngoại giao.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.