'Anh Ba Bóng' ở xứ mặt trời mọc

03/04/2021 21:28 GMT+7

Một nhân vật có lẽ ít ai đã, đang học tập, làm việc, sinh sống tại Nhật Bản hoặc đang làm việc liên quan tới đất nước mặt trời mọc mà không biết tới. Đó là Đỗ Quang Ba, người được gọi bằng cái tên 'Anh Ba Bóng'.

Anh Đỗ Quang Ba là Chủ tịch Hiệp hội Giao lưu Văn hóa Thể thao Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA), đồng thời là chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hợp tác Y tế Việt Nam Nhật Bản (VJIIC).
Sở dĩ cộng đồng người Việt tại Nhật Bản gọi anh bằng cái tên “Anh Ba Bóng” là bởi vì anh rất đam mê bóng đá. Một người đã từng học tập, làm việc và sinh sống tại xứ sở hoa anh đào này đã gần 20 năm nay và đã từng có những kỳ tích mà những ai đã từng gặp hoặc nghe tới sẽ rất khó quên.
Tốt nghiệp cử nhân tiếng Nhật, Trường Đại học Hà Nội, thạc sĩ Quản trị kinh doanh Trường Đại học Lương Thế Vinh, gần như không liên quan gì đến bóng đá nhưng anh Ba lại là người tổ chức rất thành công những sự kiện thể thao. Đặc biệt là những giải bóng đá dành cho cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản và những giải bóng đá giao hữu giữa các đội tuyển bóng đá không chuyên của Việt Nam và Nhật Bản.

"Anh Ba Bóng" ở xứ mặt trời mọc

Ảnh nhân vật cung cấp

Khi còn là một đứa trẻ thuộc một làng quê ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội, anh Đỗ Quang Ba đã cùng những đứa trẻ trong làng dùng quả bưởi hoặc trái bóng nệm bằng rơm chơi bóng trên những thửa ruộng khô hoặc tại sân đình làng hoặc bờ đê. Sau này, khi qua Nhật học tập và làm việc, những ký ức về tuổi thơ khiến anh Ba thèm khát được ra sân để đùa vui cùng trái bóng.
Năm 2018, nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, để thực hiện chuỗi các hoạt động kỷ niệm sự kiện trọng đại này, anh Ba đã lên kế hoạch phối hợp với các cơ quan liên quan giữa hai nước để lập ra Hiệp hội bóng đá người Việt Nam tại Nhật Bản (tiền thân của Hiệp hội Giao lưu Văn hóa Thể thao Việt Nam - Nhật Bản sau này).
Với số lượng người Việt hiện đang sinh sống tại Nhật Bản ngày càng tăng, tính đến thời điểm cuối năm 2020 thì số lượng người Việt Nam tại Nhật hiện nay là gần 450.000 người. Trong đó có tới hơn 70% là giới trẻ trong độ tuổi từ 20 - 40 tuổi chủ yếu là tu nghiệp sinh và du học sinh. Nhiệt huyết với bóng đá của giới trẻ người Việt cho dù đi đến bất cứ nơi đâu cũng không hề thay đổi.
Tại Nhật Bản, các bạn trẻ người Việt lại rất thiếu sân chơi. Những giải bóng đá do anh Đỗ Quang Ba tổ chức tạo ra một sân chơi lành mạnh bổ ích, vừa là nơi để rèn luyện sức khỏe phục vụ tốt cho công việc và học tập. Đồng thời vừa là nơi để kết nối những những người Việt xa quê có cơ hội gặp gỡ giao lưu với nhau, trao đổi kinh nghiệm học tập, làm việc, hợp tác nghề nghiệp, san sẻ yêu thương, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong những lúc gặp khó khăn hoạn nạn ở nơi đất khách quê người.

Đại hội bóng đá người Việt Nam tại Nhật năm 2020

Ảnh nhân vật cung cấp

Năm 2020, trong tình hình khó khăn của đại dịch Covid-19, các giải bóng đá do FAVIJA tổ chức cũng vì thế mà giảm hẳn so với mọi năm. Thay vào đó là những hoạt động hỗ trợ cộng đồng giải quyết những khó khăn trong mùa dịch, các hoạt động từ thiện quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung gặp thiên tai, chương trình từ thiện “Áo ấm vùng cao”, “Mang tết lên Tây Bắc”... được FAVIJA tổ chức đã để lại những ý nghĩa nhân đạo và nhân văn vô cùng sâu sắc.
Anh Ba thoát khỏi tử thần vì căn bệnh ung thư vào năm 2011 nhờ sự cứu chữa của các chuyên gia, bác sĩ người Nhật. Dù sức khỏe của anh không còn được như trước nữa, nhưng nhiệt huyết với trái bóng và tâm huyết với những hoạt động vì cộng đồng trong anh vẫn không hề thay đổi. “Giá trị của cuộc sống không phải là tạo ra được bao nhiêu vật chất và tiền bạc. Quan trọng là sự tồn tại của ta trên cõi đời này có ý nghĩa như thế nào”, anh Đỗ Quang Ba chia sẻ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.