Anh nói Nga phải tái bố trí lực lượng, Ukraine tuyên bố cầm chân Nga

30/04/2022 16:51 GMT+7

Nga đã buộc phải hợp nhất và tái bố trí lại các đơn vị đang bị hao hụt sau các giao tranh ở đông bắc Ukraine trong khi Kyiv tuyên bố lực lượng Ukraine đang cầm chân Nga ở nhiều mặt trận.

Một quân nhân Ukraine đi trên chiến hào ở tỉnh Donetsk, Ukraine ngày 29.4

,reuters

Reuters dẫn báo cáo do tình báo quân đội Anh công bố ngày 30.4 cho biết lực lượng Nga đang phải hợp nhất và tái bố trí lại lực lượng sau những thất bại ở vùng đông bắc Ukraine. Bộ Quốc phòng Anh cũng nhận định tinh thần của một số binh sĩ Nga đang giảm sút.

"Nga vẫn còn những thiếu sót trong phối hợp chiến thuật. Việc thiếu các kỹ năng ở cấp đơn vị và sự hỗ trợ không nhất quán của không quân đã khiến Nga không thể tận dụng toàn bộ lực lượng chiến đấu của mình, mặc dù đã có những cải thiện cục bộ", Bộ Quốc phòng Anh cho biết trên Twitter.

"Nga hy vọng sẽ khắc phục các vấn đề từng gây khó khăn ở thời điểm đầu của chiến dịch quân sự bằng cách tập trung hỏa lực, rút ngắn tuyến đường tiếp tế và đơn giản hóa bộ máy chỉ huy cùng kiểm soát", theo tình báo quân sự Anh.

Nga chưa có bình luận gì về các đánh giá này.

Cùng ngày 30.4, Ukraine nói các lực lượng của nước này tiếp tục cầm chân những cuộc tiến công của Nga trên một số mặt trận, bất chấp bằng chứng cho thấy các đơn vị mới của Nga đang tiến qua biên giới. Kyiv cũng tuyên bố rằng pháo binh Nga đã nhắm vào các ngôi làng gần biên giới ở đông bắc Ukraine.

Tối 30.4: Kharkiv bị pháo kích, Ukraine nói cầm chân Nga

Những đánh giá này được Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine đưa ra. Theo đó, Nga đang tiếp tục tăng cường sự hiện diện ở thành phố Izium thuộc tỉnh Kharkiv tại miền đông Ukraine bằng các đơn vị thường đóng quân ở vùng Viễn Đông Nga.

Ukraine nói nỗ lực mới nhất của lực lượng Nga nhằm tiến vào Izium đã bị chặn lại. Tuy nhiên, Nga vẫn tiếp tục tiến công ở thị trấn Lyman - một trung tâm đường sắt quan trọng. Nơi này đã bị Nga pháo kích hôm 29.4.

Bộ Tổng tham mưu cho biết giao tranh dữ dội cũng đang xảy ra xung quanh Rubizhne và Popasna, hai thị trấn mà Nga đã cố gắng giành quyền kiểm soát trong vài tuần qua. Cơ quan này cũng thông báo các đơn vị Nga đã nhắm vào những mục tiêu của Ukraine tại 4 ngôi làng ở tỉnh Sumy, đông bắc Ukraine.

Nguy cơ hòa đàm Nga-Ukraine đổ vỡ

Tổng cộng, 14 cuộc tiến công của Nga ở Donetsk và Luhansk trong 24 giờ qua đã bị đẩy lùi, quân đội Ukraine cho biết.

Ở mặt trận phía nam, ông Mykola Lukashuk, người đứng đầu hội đồng tỉnh Dnipropetrovsk, cho biết Nga đã nổ súng ở vùng ngoại ô của một ngôi làng mà hai bên đang tranh giành kiểm soát gần Kryvyi Rih.

Nga chưa xác nhận các thông tin này. Moscow luôn tuyên bố lực lượng Nga không nhắm vào mục tiêu dân sự.

Một phương tiện bọc thép của lực lượng thân Nga ở thành phố Mariupol, Ukraine ngày 27.4

reuters

Theo Reuters, Bộ Quốc phòng Nga ngày 30.4 cũng cho biết các đơn vị pháo binh của Nga đã tấn công 389 mục tiêu Ukraine trong đêm. Những mục tiêu này bao gồm 35 trạm kiểm soát, 15 kho vũ khí và đạn dược, cùng một số khu vực tập trung lực lượng và thiết bị của Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga nói tên lửa của nước này đã bắn trúng 4 kho đạn và nhiên liệu.

Chiến sự Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.