Bác sĩ lo nhà sáng lập WikiLeaks chết trong tù

25/11/2019 10:01 GMT+7

Một tập thể bác sĩ quốc tế đã viết thư ngỏ kêu gọi Bộ trưởng Nội vụ Anh Priti Patel chuyển trại giam cho người sáng lập WikiLeaks Julian Assange vì lo ngại ông có thể chết trong tù.

Trong bức thư, hơn 60 bác sĩ từ nhiều nước phương Tây kêu gọi Bộ trưởng Nội vụ Anh Priti Patel đưa người sáng lập WikiLeaks Julian Assange từ nhà tù Belmarsh, đông nam London, sang một bệnh viện, theo AFP. Ông Assange từng than phiền về điều kiện sống bên trong nhà tù này.
Đề nghị được đưa ra dựa trên đánh giá của ông Nils Melzer, báo cáo viên đặc biệt Liên Hiệp Quốc về vấn đề tra tấn, về tình trạng của người sáng lập WikiLeaks tại phiên tòa hôm 21.10 tại London.
Ông Melzer nói rằng việc ông Assange tiếp tục bị hành hạ trong tù có thể sớm khiến ông mất mạng. “Chúng tôi viết thư này với tư cách là bác sĩ, để bày tỏ lo ngại sâu sắc về sức khỏe thể chất và tinh thần của ông Julian Assange”, các bác sĩ viết.
Các bác sĩ cho rằng tình hình rất khẩn cấp và lo ngại ông Assange có thể chết trong tù, qua đó kêu gọi nhà chức trách cho kiểm tra sức khỏe thể chất và tinh thần của ông Assange.

[VIDEO] Julian Assange bị phạt 50 tuần tù tại Anh, có khả năng bị dẫn độ về Mỹ

Ông Assange đang đối diện với việc bị dẫn độ sang Mỹ để bị xét xử cáo buộc liên quan đến Đạo luật gián điệp. Công dân Úc này sử dụng trang WikiLeaks để công bố hàng trăm ngàn tài liệu mật về ngoại giao và quân sự của Mỹ và có thể chịu án 175 năm tù nếu bị kết tội.
Ông Assange bị cảnh sát Anh áp giải khỏi đại sứ quán Ecuador ở London hôm 11.4 sau khi chính phủ quốc gia Nam Mỹ bất ngờ tước quy chế tị nạn chính trị. Sau đó, người sáng lập WikiLeaks bị tòa án Anh kết án gần 1 năm tù vì tội vi phạm quy định tại ngoại và hiện bị giam tại London.
Giới chức Mỹ sau đó gửi yêu cầu cho phía Anh để được dẫn độ ông Assange sang Mỹ chịu xét xử. Tại phiên hầu tòa hồi tháng 10, ông Assange bị cho là trong tình trạng suy nhược và có vẻ ngơ ngẩn khi tòa yêu cầu trả lời câu hỏi.
Ông Assange tị nạn trong đại sứ quán Ecuador từ năm 2012 nhằm tránh bị dẫn độ sang Thụy Điển để chịu xét xử vụ cáo buộc cưỡng hiếp một người phụ nữ. Cơ quan công tố Thụy Điển mới đây tuyên bố ngừng điều tra người sáng lập WikiLeaks vì bằng chứng mờ nhạt sau nhiều năm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.