Báo động bệnh viêm gan bí ẩn ở trẻ

Văn Khoa
Văn Khoa
04/05/2022 08:00 GMT+7

Lần lượt các ca bệnh viêm gan bí ẩn ở trẻ em được phát hiện ngày càng nhiều tại Mỹ, châu Âu và một số nước châu Á, đến nay đã có 4 trường hợp tử vong.

Hôm qua, người phát ngôn Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tarik Jasarevic cho biết tính đến ngày 1.5 đã có 228 ca bệnh viêm gan cấp tính (VGCT) bí ẩn ở trẻ em được báo cáo từ 20 quốc gia, với hơn 50 trường hợp đang được điều tra thêm, theo Reuters.

Hình ảnh minh họa cho thấy một lá gan bị nhiễm vi rút

Chụp màn hình SCMP

Lan tới nhiều nước

Trước đó, Bộ Y tế Indonesia ngày 2.5 thông báo nước này đã ghi nhận 3 bệnh nhi tử vong vì bệnh VGCT chưa rõ nguyên nhân. Các bệnh nhi này có các triệu chứng như buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy nặng, sốt, vàng da, co giật và mất ý thức. Bộ Y tế Indonesia đang kêu gọi các bậc phụ huynh lập tức đưa trẻ có những triệu chứng như thế đến bệnh viện, theo Bloomberg.

Hôm 30.4, Bộ Y tế Singapore xác nhận một bé trai 10 tháng tuổi ở nước này bị VGCT chưa rõ nguyên nhân, theo kênh CNA. “Các cuộc xét nghiệm đã xác định đứa trẻ âm tính với những vi rút gây các bệnh viêm gan thông thường. Trường hợp này có tiền sử nhiễm Covid-19 trong tháng 12.2021, nhưng hiện giờ không có bằng chứng cho thấy bệnh VGCT đó có liên quan Covid-19”, Bộ Y tế Singapore cho hay. Các cuộc điều tra ở Singapore cũng đang được tiến hành để xác định ca bệnh này có tương tự với những ca viêm gan bí ẩn bùng phát trên toàn cầu gần đây hay không.

Trước đó vào ngày 28.4, Bộ Y tế Nhật Bản thông báo phát hiện thêm 2 ca nghi mắc viêm gan bí ẩn ở trẻ, nâng tổng số ca tại nước này lên 3.

Lưu ý các ca viêm gan tối cấp ở trẻ em

Ngày 3.5, PGS-TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện (BV) Nhi T.Ư cho hay, ngay sau khi có thông tin WHO cảnh báo về ca viêm gan cấp được coi là viêm gan bí ẩn ở trẻ em ghi nhận tại một số nước, lãnh đạo BV đã nhắc các bác sĩ cần chú ý đến bệnh lý này, bao gồm các bệnh nhân khám hậu Covid-19.

Lãnh đạo BV Nhi T.Ư cũng cho biết, BV hiện chưa ghi nhận ca bệnh gan do vi rút Adeno ở trẻ nhỏ. “Chưa ghi nhận nhưng chúng ta không chủ quan. Nếu có bệnh nhân tổn thương gan tối cấp, các bác sĩ sẽ lưu ý thêm về nguyên nhân gây bệnh. Hằng năm, BV vẫn có một vài trường hợp viêm gan tối cấp nguyên nhân liên quan như ngộ độc paracetamol do quá liều; do vi rút viêm gan A, B, C…”, ông Điển cho hay.

Đến chiều 3.5, Bộ Y tế chưa có thông tin chính thức đến cộng đồng về việc tiếp nhận các cảnh báo từ quốc tế hoặc công tác triển khai giám sát bệnh viêm gan bí ẩn ở trẻ nhỏ tại Việt Nam.

Liên Châu

Ngoài ra, ít nhất 6 bang ở Mỹ đang báo cáo ca viêm gan bí ẩn được xác nhận hoặc đáng nghi ở trẻ, kể từ khi 5 ca đầu tiên được ghi nhận tại bang Alabama vào tháng 10.2021, theo Bloomberg. Những báo cáo về số ca viêm gan bí ẩn bắt đầu được đưa ra trong tuần trước sau khi Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ thông báo cho các cơ quan y tế về 9 ca viêm gan bí ẩn nghiêm trọng ở trẻ từ 1 - 6 tuổi tại Alabama được ghi nhận từ tháng 10.2021 - 2.2022.

Theo báo cáo ngày 29.4 của WHO, Anh là nước ghi nhận nhiều ca bệnh viêm gan cấp tính ở trẻ chưa rõ nguyên nhân nhất, với hơn 100 ca. Ngoài Mỹ và các nước trên, các nước khác lần lượt báo cáo ca bệnh công khai còn có Tây Ban Nha, Israel, Mỹ, Đan Mạch, Ireland, Hà Lan, Ý, Na Uy, Pháp, Romania, Bỉ và Canada. WHO cho biết ít nhất 17 trẻ đã phải ghép gan sau khi mắc bệnh. Một ca tử vong được WHO xác nhận hôm 23.4 nhưng không rõ tại nước nào.

Chưa thể xác định nguyên nhân

Trong thông báo mô tả nhóm trẻ viêm gan bí ẩn tại bang Alabama của Mỹ, kết quả xét nghiệm cho thấy tất cả bệnh nhân âm tính với Covid-19 và không có tiền sử nhiễm SARS-CoV-2. Giới chức CDC lưu ý một số trẻ dương tính với vi rút Adeno loại 41, thường gây ra cúm dạ dày, dẫn tới buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy và thỉnh thoảng có một số triệu chứng nặng hơn. Vi rút Adeno lâu nay được cho là gây viêm gan ở những trẻ suy giảm miễn dịch, nhưng trong phát hiện mới, CDC lưu ý Adeno có thể là tác nhân chưa được nhận ra góp phần làm tổn thương gan ở cả những trẻ khỏe mạnh. “Vi rút Adeno nên được xem là một trong những lý giải có thể cho các ca bệnh này, nhưng mức độ về mối liên quan vẫn đang được điều tra”, CDC nhấn mạnh.

Tương tự, bác sĩ về bệnh truyền nhiễm ở trẻ em Tina Tan, thuộc Bệnh viện nhi Lurie ở TP.Chicago, cho hay khoảng 75% số ca viêm gan bí ẩn trên toàn cầu có liên quan vi rút Adeno. Bà Tan nhận định dù một số trẻ mắc bệnh có dương tính với Covid-19, không có khả năng những ca mắc bệnh đó là do SARS-CoV-2 gây ra. Trong khi đó, tiến sĩ Anthony Fauci, trưởng cố vấn y tế của Tổng thống Mỹ, nhận định các nhà điều tra vẫn đang thu thập các báo cáo về bệnh viêm gan bí ẩn, nên còn quá sớm để xác định nguyên nhân. “Đó vẫn còn là một bí ẩn. Căn bệnh dường như có liên quan vi rút Adeno, nhưng đó chưa phải là điều chắc chắn”, ông Fauci nhấn mạnh.

Với tình trạng trên, WHO cho rằng cần làm việc thêm để xác định thêm những ca viêm gan bí ẩn, ở cả những nước bị ảnh hưởng lẫn những nơi khác. “Ưu tiên hiện nay là xác định nguyên nhân của những ca bệnh này để tiếp tục đưa ra những hành động phòng ngừa và kiểm soát bệnh phù hợp. Những biện pháp phòng ngừa phổ biến đối với vi rút Adeno và những bệnh truyền nhiễm thông thường khác là rửa tay và vệ sinh đường hô hấp một cách đều đặn”, WHO nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.