Bão Noru: Rà soát sơ tán hàng trăm ngàn người

26/09/2022 05:41 GMT+7

Nhiều địa phương ở miền Trung, nơi dự báo siêu bão Noru sẽ ảnh hưởng trực tiếp, đã chủ động di dời dân khỏi vùng thiên tai hoặc cung ứng gạo cho những nơi dễ bị cô lập.

Cấp phát gạo, đề phòng cô lập dài ngày

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên ngày 25.9, nhiều người dân ở các địa phương ven biển Quảng Nam với tinh thần “chủ động ứng phó, tuyệt đối không chủ quan” đã khẩn trương chằng chống nhà cửa trước khi cơn bão Noru đổ bộ.

Bão số 4 (siêu bão Noru) đã vào biển Đông, sức mạnh kinh hoàng với gió giật cấp 17

Chiều tối 25.9, ông Hồ Quang Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết trước diễn biến phức tạp của bão Noru có khả năng đổ bộ vào đất liền với sức gió giật trên cấp 17, Quảng Nam đã xây dựng các phương án ứng phó cụ thể cho từng tình huống.

Ngư dân Quảng Bình đưa tàu thuyền lên nơi cao

Bá Cường

Theo ông Bửu, để đảm bảo an toàn cho người dân, tỉnh đã lên phương án di dời người dân và du khách đối với 2 tình huống là bão mạnh và siêu bão.

Cụ thể, đối với tình huống bão mạnh, tỉnh sẽ tổ chức di dời 182.280 người (trong đó di dời tại chỗ 57.753 người) và sơ tán 124.700 người. Riêng tình huống bão Noru nâng cấp thành siêu bão thì sẽ di dời 401.901 người (trong đó di dời tại chỗ 111.470 người) và sơ tán 290.585 người.

Ông Nguyễn Tấn Hùng, Chủ tịch UBND xã Tam Hải, cho biết dự kiến sẽ có khoảng 500 hộ dân ở thôn Long Thạch Tây và Xuân Mỹ di dời đến nơi an toàn trước 17 giờ chiều nay (26.9). “Trước mắt, địa phương đã tuyên truyền, kêu gọi người dân chủ động ứng phó bão và không được chủ quan. Đồng thời, cắt cử lực lượng hỗ trợ một số hộ neo đơn chằng chống nhà cửa”, ông Hùng nói.

Ông Trần Duy Dũng, Chủ tịch UBND H.Nam Trà My (Quảng Nam), cho biết để tránh lặp lại “thảm họa” sạt lở vào cuối năm 2020, địa phương đã lên các phương án sẵn sàng ứng phó bão số 4, nhất là sẵn sàng di dời hơn 5.000 người dân rời vùng sạt lở và có nguy cơ sạt lở. “Huyện cũng đã chuyển cho mỗi xã gần 10 tấn gạo để phát cho dân, đảm bảo người dân không thiếu lương thực, thực phẩm trong khoảng thời gian từ 10 -15 ngày nếu bị cô lập. Huyện cũng sẽ ứng thêm lương thực đang trữ tại các điểm trường để hỗ trợ người dân”, ông Dũng nói.

“Hiện tại, lương thực dự trữ tại 4 xã vùng cao Phước Chánh, Phước Kim, Phước Thành, Phước Công đã đảm bảo cho người dân từ 7 - 10 ngày nếu xảy ra cô lập”, ông Hồ Công Điểm, Phó chủ tịch UBND H.Phước Sơn (Quảng Nam), cho hay.

Cảnh báo ngập từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo do ảnh hưởng của bão Noru, nước biển ở khu vực ven biển từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi dâng cao từ 0,8 - 1,2 m; kịch bản cực đoan với mức nước dâng lớn nhất có thể đạt 1,4 - 1,8 m. Theo đó, các khu vực trũng thấp, ven sông, ven biển, cửa sông từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi có nguy cơ bị ngập úng.

Dự báo từ ngày 27 - 28.9, các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định và Tây nguyên có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến 150 - 300 mm/đợt, có nơi trên 350 mm/đợt. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 150 - 300 mm, có nơi trên 350 mm/đợt.

Phan Hậu

Chiều 25.9, đoàn công tác do ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT, dẫn đầu đã có mặt tại TP.Đà Nẵng kiểm tra công tác ứng phó bão Noru. Đoàn công tác Bộ NN-PTNT cùng với lãnh đạo TP.Đà Nẵng đi kiểm tra công tác kêu gọi ngư dân đưa tàu thuyền vào bờ tránh trú, neo đậu an toàn tại âu thuyền Thọ Quang (Q.Sơn Trà).

Theo Ban Quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang, hiện cũng đã có 1.147 phương tiện (7.890 lao động) vào bờ neo đậu. Lực lượng chức năng thường xuyên nhắc nhở để ngư dân sắp xếp, neo đậu an toàn và có phương án chằng buộc hợp lý, tránh nguy cơ chìm tàu ngay tại bến trong trường hợp sóng to, gió lớn.

Đáng chú ý, từ sáng sớm hôm qua 25.9, ngư dân ở TP.Đà Nẵng đồng loạt thuê xe cần cẩu để đưa thuyền, thúng lên bờ “chạy” bão. Trung tá Nguyễn Công Nhân, Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự Q.Sơn Trà, cho biết hàng chục dân quân tự vệ đã có mặt ở bãi biển để hỗ trợ đưa 100 thuyền, thúng lên bờ an toàn, hỗ trợ 40 hộ dân cần gia cố nhà.

Người Đà Nẵng đưa thuyền lên bờ, chằng chống nhà cửa trước giờ “hứng” bão Noru

Nhiều nơi ra lệnh cấm biển

Hôm qua, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng đã thực hiện lệnh cấm biển đối với tất cả các phương tiện tàu thuyền đánh bắt trên biển và đầm phá. UBND các huyện, thị xã và TP.Huế cũng đã rà soát phương án sơ tán, di dời 26.255 hộ dân vùng nguy cơ (99.424 nhân khẩu). Sở Công thương dự trữ 100 tấn mì ăn liền, 100 tấn gạo.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, đã có khoảng 5.000 tàu thuyền của ngư dân tỉnh này vào các cảng để neo đậu tránh trú. Ở huyện đảo Lý Sơn, trong ngày 25.9, Ban Chỉ huy quân sự huyện phối hợp các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn đã huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ giúp người dân, các cơ quan, trường học cắt tỉa cây xanh, chằng chống nhà cửa để phòng, chống bão.

Tại Bình Định, ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở NN-PTNT, cho biết tỉnh Bình Định cấm tàu thuyền ra khơi từ 6 giờ sáng 26.9 để đảm bảo an toàn và ứng phó với bão số 4 sắp đổ bộ vào đất liền.

Hiện tỉnh Phú Yên có gần 400 tàu cá với khoảng 2.380 lao động đang hoạt động khai thác trên biển. Số tàu thuyền này đã được Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên thông tin về tình hình diễn biến cơn bão Noru, chủ động di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm và thường xuyên liên lạc về gia đình cũng như lực lượng chức năng.

Tàu thuyền hối hả vào bờ tránh sức tàn phá kinh hoàng của siêu bão Noru
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.