Bão số 9: Hơn 5.212 ha lúa mới gieo sạ ở Bình Định bị ngập

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
19/12/2021 20:38 GMT+7

Do ảnh hưởng của bão số 9, trên địa bàn tỉnh Bình Định có mưa vừa, mưa to đã gây ngập úng cục bộ hơn 5.212 ha lúa mới gieo sạ vụ đông xuân 2021-2022.

Chiều 19.12, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết do ảnh hưởng của bão số 9, trên địa bàn tỉnh này có mưa vừa, mưa to đã gây ngập úng cục bộ hơn 5.212 ha lúa mới gieo sạ vụ đông xuân 2021-2022. Trong đó, H.Phù Mỹ 475 ha, H.Tuy Phước 1.430 ha, H.Hoài Ân 446 ha, H.Phù Cát 961 ha và TX.Hoài Nhơn 1.900 ha.

Kè chắn sóng biển Tam Quan bị sạt lở

bảo thoa

Tại TX.Hoài Nhơn còn có nhiều đoạn bờ suối, kênh mương… bị sạt lở. Đặc biệt, bờ kè bắc sông Lại Giang, đoạn qua P.Hoài Xuân bị sạt lở 70 m và trạm bơm Phó Nga (khu vực Lại Khánh Tây, P.Hoài Đức) bị hư hỏng nặng.

Bão số 9 (bão Rai) giảm cấp, rời xa đất liền Việt Nam

Theo dự báo, từ đêm nay (19.12) đến ngày 20.12, mực nước trên các sông trong tỉnh Bình Định dao động và khả năng xuất hiện một đợt lũ ở mức trên dưới báo động 1.

Sáng 19.12, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh đi kiểm tra tình hình ứng phó bão số 9 tại TX Hoài Nhơn.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu UBND TX.Hoài Nhơn có các giải pháp khắc phục, hỗ trợ nông dân vượt qua khó khăn để sản xuất vụ đông xuân.

Lãnh đạo tỉnh Bình Định kiểm tra việc neo đậu tàu thuyền tại cảng cá Tam Quan

bảo thoa

Đối với các điểm sạt lở ở khu vực kè chắn sóng biển Tam Quan, ông Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu UBND TX.Hoài Nhơn phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đánh giá lại nguyên nhân để đề xuất UBND tỉnh Bình Định xem xét chỉ đạo giải pháp khắc phục.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.