Bão Trà Mi: Từ 10 giờ ngày 27.10, người dân Đà Nẵng hạn chế rời nhà

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
26/10/2024 21:18 GMT+7

Để ứng phó với bão Trà Mi (bão số 6), UBND TP.Đà Nẵng khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà từ 10 giờ ngày mai (27.10) để đảm bảo an toàn.

Chiều tối 26.10, UBND TP.Đà Nẵng cho biết, trước diễn biến phức tạp của bão Trà Mi (bão số 6), UBND thành phố có công điện số yêu cầu các ban ngành và địa phương trên địa bàn chủ động ứng phó với bão, mưa lớn.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu các địa phương, các đơn vị liên quan triển khai ngay phương án sơ tán dân sống trong các nhà trọ, nhà tạm, nhà không kiên cố, các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, nước biển dâng do bão đến nơi an toàn, tổ chức di dời dân hoàn thành trước 22 giờ ngày 26.10, trong đó ưu tiên sơ tán trước tại các khu vực nguy cơ cao do mưa lớn, ngập úng, lũ quét, sạt lở đất.

Bão Trà Mi (bão số 6) áp sát miền Trung, gây mưa cực lớn

UBND TP.Đà Nẵng khuyến cáo người dân (trừ các lực lượng làm nhiệm vụ) hạn chế ra khỏi nhà bắt đầu từ 10 giờ ngày 27.10.

UBND các quận ven biển thông báo, yêu cầu các chủ phương tiện neo đậu tàu thuyền đúng nơi quy định; tổ chức kéo tàu thuyền công suất nhỏ lên bờ, hoàn thành trước 10 giờ ngày 27.10.

Bão Trà Mi: Từ 10 giờ ngày 27.10, người dân Đà Nẵng hạn chế rời nhà- Ảnh 1.

Dự báo trong những ngày tới, Đà Nẵng sẽ hứng chịu đợt mưa rất lớn

ẢNH: HOÀNG SƠN

Sở GTVT chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch và các đơn vị liên quan hướng dẫn các chủ tàu du lịch neo đậu an toàn. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động các thuyền viên rời khỏi tàu thuyền lên bờ trú ẩn an toàn trước 10 giờ ngày 27.10.

Các doanh nghiệp khai thác khoáng sản có phương án đảm bảo an toàn tại khu vực (tạm dừng việc khai thác khoáng sản bắt đầu từ 17 giờ ngày 26.10).

Sở Xây dựng chủ trì, cùng với các sở chuyên ngành xây dựng phối hợp với các UBND các quận, huyện chỉ đạo các ban quản lý dự án, chủ đầu tư yêu cầu tất cả các nhà thầu thi công xây dựng dừng thi công, khẩn trương hạ cần trục tháp, cẩu và các thiết bị thi công trên cao, đảm bảo an toàn tại khu vực hoàn thành trước 17 giờ ngày 26.10.

Theo dự báo của các cơ quan khí tượng, thủy văn, do ảnh hưởng của bão Trà Mi (bão số 6), trên đất liền ven biển thành phố có gió từ cấp 6 trở lên bắt đầu từ sáng mai 27.10 (khoảng từ 7 giờ); từ chiều và đêm 27.10 các quận trên đất liền gió sẽ mạnh dần lên cấp 8-9, giật cấp 10-11. Huyện Hòa Vang có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9. Từ ngày 28.10, gió trên thành phố có khả năng giảm dần.

Từ đêm 26 – 28,10, tại các quận, huyện của thành phố có mưa to, mưa rất to và dông với tổng lượng phổ biến 200-400 mm, có nơi trên 500 mm. Từ đêm nay (ngày 26.10), thành phố bắt đầu có mưa vừa, mưa to, sau đó tăng dần cường độ.

Mưa cường độ cấp tập và lớn nhất khả năng tập trung trong ngày và đêm 27.10 (khả năng mưa có thể đạt 150-300 mm/24 giờ, có nơi trên 400 mm/24giờ), cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn 150 mm/3 giờ.

Ngành điện sẵn sàng 35 đội xung kích phòng chống bão Trà Mi

Chiều 26.10, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp triển khai các biện pháp ứng phó với bão Trà My (bão số 6) hiện đang tiến sát đất liền và có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến các tỉnh ven biển miền Trung - khu vực do EVNCPC quản lý hệ thống điện.

Bão Trà Mi: Từ 10 giờ ngày 27.10, người dân Đà Nẵng hạn chế rời nhà- Ảnh 2.

Người dân TP.Đà Nẵng đang cấp tập chuẩn bị công tác phòng chống bão Trà Mi (bão số 6)

ẢNH: HUY ĐẠT

Tổng giám đốc EVNCPC Ngô Tấn Cư nhấn mạnh khâu bảo đảm an toàn lao động là ưu tiên hàng đầu trong quá trình ứng phó và khắc phục hậu quả mưa bão. Mỗi đơn vị sẵn sàng đội xung kích (gồm 40 người/đơnvị) để hỗ trợ khắc phục thiệt hại cho các đơn vị khác sau bão, đảm bảo an toàn cho khách hàng và cán bộ, nhân viên. Các đơn vị kích hoạt, triển khai các phương án đã được lập, chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, vật tư phòng chống lụt bão.

Hiện tại, EVNCPC huy động sẵn sàng 35 đội xung kích với 768 nhân sự (gồm cán bộ kỹ thuật, cán bộ an toàn, công nhân) và trang thiết bị, phương tiện hỗ trợ, gồm: 123 xe thi công, 79 xe chở người, 769 bộ dụng cụ an toàn, 260 cột sắt lắp ghép, 57 cột bê tông ly tâm từ 16 m, và 79 máy phát điện một pha.

Ngoài ra, EVNCPC có thể huy động thêm 910 nhân lực từ các đơn vị thi công bên ngoài với 61 xe múc, 86 xe tải và 181 bộ dụng cụ thi công để nhanh chóng khắc phục các sự cố sau bão Trà Mi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.