Bão Yagi mạnh nhất thế giới, tàn phá Việt Nam 'ngoài sức tưởng tượng'

Đình Huy
Đình Huy
09/09/2024 10:16 GMT+7

Theo Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp, bão Yagi (bão số 3) đổ bộ Việt Nam là cơn bão có sức gió mạnh nhất thế giới ghi nhận đến thời điểm hiện tại trong năm 2024.

Tại cuộc họp thông tin về tình hình thiên tai khẩn cấp về bão Yagi (bão số 3), Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, bão Yagi là cơn bão lịch sử đổ bộ Việt Nam và phá vỡ nhiều kỷ lục.

Bão Yagi mạnh nhất thế giới, tàn phá Việt Nam 'ngoài sức tưởng tượng'- Ảnh 1.

Toàn cảnh cuộc họp

ẢNH: NGUYÊN QUANG

Ông Hiệp cho biết, bão Yagi là cơn bão có sức gió mạnh nhất thế giới ghi nhận đến thời điểm hiện tại năm 2024, là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Biển Đông trong vòng 30 năm qua.

Cạnh đó, cấp độ tăng cấp của bão Yagi cũng là nhanh nhất trong lịch sử các cơn bão đi vào Việt Nam, trong vòng 8 tiếng đã tăng lên 4 cấp (cấp 12 - cấp 16). Đây cũng là cơn bão có thời gian hoành hành trên đất liền của Việt Nam dài nhất từ trước đến nay.

"Thường thì các cơn bão đổ bộ Hải Phòng, Quảng Ninh sau 4 tiếng sẽ thành áp thấp. Riêng cơn bão này đổ bộ Hải Phòng - Quảng Ninh và tàn phá rất lâu, nó đứng im một chỗ 5 tiếng đồng hồ", ông Hiệp nói.

Hậu quả thảm khốc sau bão Yagi: 181 người chết và mất tích, lũ sông Hồng dâng cao chưa từng thấy

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT cho rằng, sức tàn phá và thiệt hại của của bão Yagi ngoài sức tưởng tượng. "Khi chúng tôi có mặt tại Hải Phòng, chứng kiến cảnh gió bão quét qua đây, tôi thấy không khác gì những bộ phim bom tấn về chiến tranh. Mái tôn, các vật dụng khác bay trên bầu trời rất khủng khiếp.

Ngay ở tâm bão, chúng tôi cũng không hình dung được nó hoành hành một thời gian dài như thế. Giữa khoảng lặng của rìa bão tiếp theo, chúng tôi nghĩ là hết bão rồi nhưng Đài Khí tượng thủy văn khẳng định bão vẫn đứng im, khả năng ấy khoảng 30 phút và gió bắt đầu trở lại", ông Hiệp nói tiếp.

Theo ông Hiệp, tính đến thời điểm hiện tại, bão Yagi đã làm 26 người chết và mất tích, 247 người bị thương; 113.593 ha lúa bị ngập úng, thiệt hại; 121.000 cây xanh gãy đổ; gần 10.000 nhà hư hỏng.

Ông Hiệp đặc biệt lưu ý, dù bão đã qua và để lại những hậu quả nặng nề nhưng điều ông quan tâm nhất bây giờ là ảnh hưởng của hoàn lưu bão, nhiều tỉnh miền núi phía bắc đang mưa rất lớn và báo động cao về nguy cơ sạt lở, lũ quét.

Trước đó, Bão Yagi hình thành trên vùng biển phía đông Philippines và đi vào Biển Đông ngày 2.9, trở thành cơn bão số 3 trong năm 2024. Sau khi vào Biển Đông, do những điều kiện thuận lợi về một vùng biển nóng, đã lâu không có bão nên bão Yagi đã tăng 8 cấp trong hơn 2 ngày.

Bão Yagi đạt cấp siêu bão (cấp 16, giật trên cấp 17) vào ngày 5.9, thời gian duy trì cường độ cấp 16 hơn 1 ngày.

Sau khi đổ bộ đảo Hải Nam (Trung Quốc), siêu bão Yagi chỉ giảm 2 cấp (cấp 14), nhanh chóng nạp năng lượng ở vùng biển vịnh Bắc bộ và đổ bộ đất liền Việt Nam trên khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng lúc 13 giờ ngày 7.9.

Khi đổ bộ Việt Nam, bão Yagi dường như không suy yếu nhiều mà chỉ giảm 1 - 2 cấp. Trong khoảng 6 tiếng càn quét Quảng Ninh - Hải Phòng, bão Yagi vẫn đạt cấp 12 - cấp 13 nên đã tàn phá, gây nhiều thiệt hại về người và tài sản tại khu vực này.

Đến khoảng 20 giờ ngày 7.9, tâm bão Yagi bắt đầu quét qua Hà Nội. Không giống như những cơn bão thông thường, bão Yagi vẫn giữ sức gió cấp 10, giật cấp 12 dù đã đi sâu vào đất liền.

Trong khoảng 2 - 3 tiếng càn quét Hà Nội, bão Yagi suy yếu nhanh (giảm 2 cấp) rồi tiếp tục đi vào khu vực Phú Thọ, Vĩnh Phúc (lúc 23 giờ) và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.