Bắt 2 bị can cướp giật tài sản của học sinh ở Kiên Giang

15/05/2023 16:16 GMT+7

Cần tiền tiêu xài cá nhân, Nguyễn Minh Tâm và Trần Thanh Trọng rủ nhau đi cướp giật tài sản của học sinh nhưng bị công an bắt giữ.

Ngày 15.5, Cơ quan CSĐT Công an TP.Rạch Giá (Kiên Giang) tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Minh Tâm (20 tuổi) và Trần Thanh Trọng (19 tuổi, cùng ngụ TP.Rạch Giá, Kiên Giang) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Bắt 2 bị can cướp giật tài sản của học sinh ở Kiên Giang - Ảnh 1.

Nguyễn Minh Tâm (trái) và Trần Thanh Trọng bị bắt tạm giam về hành vi cướp giật tài sản

BÁCH HỶ

Theo kết quả điều tra ban đầu, do cần tiền tiêu xài cá nhân, sáng ngày 9.5, Tâm và Trọng bàn bạc việc lợi dụng học sinh còn nhỏ tuổi đi học về cầm hoặc nghe điện thoại trên tay sẽ cướp giật để bán lấy tiền.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, Tâm điều khiển xe máy chở Trọng đi tìm học sinh sơ hở để ra tay. Phát hiện phát hiện một học sinh nữ chạy xe đạp điện một mình, trên tay trái cầm một điện thoại di động, cả 2 bám theo.

Khi đến đoạn đường vắng, thuộc P.Vĩnh Quang, TP.Rạch Giá, Tâm chạy xe áp sát học sinh nữ này để Trọng giật chiếc điện thoại iPhone 11 rồi tăng ga bỏ chạy.

Về đến nhà, Trọng đưa điện thoại vừa cướp giật được cho vợ mình và vợ Tâm cùng đem bán được được 2 triệu đồng. Sau đó, hai phụ nữ này đưa tiền cho Trọng và Tâm chia nhau thì bị công an phát hiện bắt giữ.

Khai với công an, Tâm và Trọng cho biết với thủ đoạn trên, trước đó cả 2 đã gây ra 3 vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn TP.Rạch Giá. Theo công an, Trọng từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.