Ngày 17.8, Công an thành phố Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự 2 nghi can Đặng Quốc Tín (32 tuổi, ở phường Long Thành, thành phố Đồng Nai) và Trương Ngọc Minh (24 tuổi, ở xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Hai nghi can cùng tang vật vụ trộm
ẢNH: CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI
Theo điều tra ban đầu, do cần tiền tiêu xài, rạng sáng 31.7, Tín và Minh đã rủ nhau vào đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trộm cắp dây điện.
Khi đến khu vực nút giao giữa cao tốc Biên Hòa với đường kết nối sân bay Long Thành, thuộc dự án thành phần 2 (nằm ở xã Long Phước, thành phố Đồng Nai), hai nghi can dùng kéo cắt dây điện thành từng đoạn. Sau đó, chúng đem dây điện đến khu vực rừng tràm, bóc lớp vỏ nhựa để lấy lõi đồng mang bán cho một người thu mua phế liệu (chưa rõ lai lịch) với giá 6 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài.
Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đồng Nai phối hợp Công an xã Long Phước tiến hành truy xét, và bắt được 2 nghi can là Tín và Minh. Bước đầu, cả 2 đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hệ thống dây điện tại một cột đèn chiếu sáng trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu bị cắt trộm
ẢNH: CHỦ ĐẦU TƯ
Theo Ban Quản lý dự án 85 (chủ đầu tư dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu), từ khi công trình đưa vào khai thác tạm (ngày 29.4.2026) cho đến nay, đã xảy ra 3 lần mất cắp dây điện chiếu sáng, tổng thiệt hại cả tỉ đồng.
"Ngoài thiệt hại, mất mát về tài sản khó có khả năng thu hồi, vụ việc đang làm ảnh hưởng lớn đến kế hoạch tổ chức nghiệm thu tổng thể, bàn giao đưa toàn bộ dự án vào khai thác chính thức trước lễ Quốc khánh 2.9 sắp tới", đại diện Ban Quản lý dự án 85 cho hay.
Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài 54 km, đi qua 2 địa phương Đồng Nai (34,2 km) và TP.HCM (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ 19,8 km). Dự án được khởi công tháng 6.2023. Toàn tuyến đã được khai thác tạm ngày 18.5.
Bình luận (0)