Bắt 2 nhân viên Công ty Alibaba

31/08/2019 05:45 GMT+7

2 nhân viên Công ty Alibaba bị bắt để điều tra về tội cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Ngày 30.8, Cơ quan CSĐT Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Quang Khải, 27 tuổi, quê Tiền Giang - Tổ phó an ninh Công ty CP địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Khải được xác định là người đánh ông Trần Thanh Phong (42 tuổi, ngụ Q.8 - khách hàng mua đất Công ty Alibaba) tại trụ sở công ty này vào chiều 22.7.

Khởi tố, tạm giam nhân viên Alibaba đánh khách hàng mua đất

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (BR-VT) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Phan Quỳnh Long (22 tuổi, quê Gia Lai, nhân viên bảo vệ Công ty Alibaba) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản.
Tại cơ quan điều tra, Long khai nhận ngày 13.6 đã cùng hàng chục nhân viên của Công ty Alibaba có hành vi chống đối lực lượng cưỡng chế của UBND xã Tóc Tiên thực hiện cuốc đường trả lại hiện trạng đất nông nghiệp tại “dự án ma” Alibaba Tân Thành Center City 5. Long khai đã thực hiện theo sự chỉ đạo của bị can Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (chuyên viên pháp lý Công ty Alibaba, đã bị bắt tạm giam), ném đá vào xe múc và chống đoàn cưỡng chế. Sau khi gây án và biết Trinh cùng đồng bọn bị bắt, Long đã tự ý nghỉ việc về Gia Lai, lẩn trốn.
Liên quan đến vụ án này, trước đó Cơ quan CSĐT Công an TX.Phú Mỹ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Huỳnh Tú Trinh và Trần Quốc Tĩnh để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Khách hàng giăng băng rôn đòi công ty Alibaba trả lại tiền nói gì?

Vụ án sau đó được bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh BR-VT điều tra theo thẩm quyền. Căn cứ vào lời khai của Trinh và Tĩnh, cùng với hình ảnh trích xuất từ video quay tại hiện trường, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã xác định thêm nhiều nghi can liên quan, trong đó có Phan Quỳnh Long và Huỳnh Ngọc Thiện (23 tuổi, quê Gia Lai - bị bắt tạm giam ngày 29.8).
Trong một diễn biến khác, ngày 30.8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà BR-VT đã triệu tập ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba, đến đối chất với bị can Nguyễn Huỳnh Tú Trinh trong vụ án gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản. Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh
BR-VT đã lấy lời khai của ông Luyện để làm rõ có hay không việc ông này chỉ đạo nhân viên của mình gây rối, chống đối đoàn cưỡng chế UBND xã Tóc Tiên (TX.Phú Mỹ) làm nhiệm vụ tại “dự án ma” Alibaba Tân Thành Center City 5.

Bà Rịa-Vũng Tàu công bố
hàng trăm khu phân lô bán nền trái phép

Ngày 30.8, Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh BR-VT cho biết đã có báo cáo về hàng trăm khu đất phân lô bán nền trái phép, các dự án "ma" trên địa bàn tỉnh này. Trong số 196 trường hợp phân lô bán nền, TX.Phú Mỹ chiếm nhiều nhất, với 116 trường hợp; H.Long Điền có 17 trường hợp; H.Xuyên Mộc có 14 trường hợp và H.Đất Đỏ có 19 trường hợp. Trong số này có hơn 100 khu phân lô bán nền trái phép.

Tại xã Tóc Tiên, TX.Phú Mỹ, ông Nguyễn Thái Lực là đại diện pháp luật của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba có khu đất rộng khoảng 48.000 m2 được quy hoạch sử dụng đất là đất cây lâu năm, đường cao tốc và một phần đất ở nhưng ông này đã tự phân ra 37 thửa đất. Hiện đã có hơn 11.600 m2 đất đã rải đá, thảm nhựa, xây bó vỉa, lát gạch vỉa hè.
Cũng tại xã Tóc Tiên, ông Nguyễn Thái Lực có hơn 43.000 m2 đất được quy hoạch là đất nông nghiệp và đất giao thông nhưng ông này đã tự tách ra làm 36 thửa đất. Hiện một phần khu đất đã được san lấp, rải đá, xây bó vỉa hè, lát gạch vỉa hè. Ở xã Châu Pha, TX.Phú Mỹ, ông Nguyễn Ngọc Sự có gần 130.000 m2 đất, đã tự làm đường nhựa bê tông, trồng trụ điện để phân lô bán nền trái phép. Khu đất này được biết với tên gọi dự án Alibaba Tân Thành Center City 1 mới bị cơ quan chức năng cưỡng chế, trả lại hiện trạng đất ban đầu.
Đình Sơn
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.