Bắt nhân viên một tập đoàn lừa đảo bán vé máy bay, chiếm đoạt 3,3 tỉ đồng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
22/03/2022 18:37 GMT+7

Trang là nhân viên một tập đoàn lớn tại TP. Đà Nẵng , lợi dụng danh tiếng tập đoàn để bịa chuyện nhận đặt vé máy bay cho toàn tập đoàn với doanh thu tiền tỉ mỗi tháng để lừa đảo người góp vốn làm ăn chung.

Chiều 22.3, Công an TP.Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Thùy Trang (30 tuổi, ngụ P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng), nữ nhân viên một tập đoàn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng cấm rời khỏi nơi cư trú đối với Trang, vì bị can đang nuôi con nhỏ dưới 3 tuổi.

Theo điều tra, Trang là nhân viên một tập đoàn lớn tại TP.Đà Nẵng, bên cạnh đó còn kinh doanh riêng với việc bán vé máy bay qua mạng.

Trang bị tống đạt quyết định khởi tố

nguyễn tú

Lợi dụng danh tiếng tập đoàn, Trang nói dối với chị T.T.B.D (ngụ TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam) về việc Trang được sếp tập đoàn ưu ái, cho quyền bán vé máy bay cho toàn hệ thống tập đoàn.

Trang dụ chị D. góp vốn mua trước vé máy bay, săn vé giá rẻ để bán lại cho cán bộ, nhân viên tập đoàn. Chị D. nghe Trang hứa hẹn doanh thu, lợi nhuận tiền tỉ mỗi tháng nên đồng ý ứng tiền cho Trang.

Thực tế, Trang không mua vé máy bay cho tập đoàn mà dùng tiền chị D. đã ứng để tiêu xài cá nhân. Những tháng đầu, Trang dùng chính tiền của chị D. đã góp để trả cho chị này và nói là "lợi nhuận".

Tuy nhiên, khi thấy số tiền lãi càng ngày càng ít, chị D. muốn rút lại phần góp vốn thì Trang nhiều lần trì hoãn.

Theo điều tra, từ năm 2017 đến 2020, Trang đã lừa đảo chiếm đoạt 3,3 tỉ đồng của chị D.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.