Bầu trời xứ Huế rực rỡ sắc màu với lễ hội diều sau dịch Covid-19

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
18/04/2022 14:15 GMT+7

Sau 2 năm vắng bóng mọi lễ hội do ảnh hưởng của dịch Covid-19 , lễ hội diều Huế đã được tổ chức trở lại trong khuôn khổ Festival Huế 2022 thu hút đông đảo du khách, các em thiếu nhi và người dân xứ Huế.

Sáng 16.4, tại công viên Tứ Tượng, TP.Huế (Thừa Thiên- Huế) lễ hội diều Huế trong khuôn khổ Festival Huế 2022 đã khai mạc thu hút đông đảo du khách, các em thiếu nhi và người dân xứ Huế tham dự.

Không gian công viên Tứ Tượng, TP.Huế rực rỡ sắc màu với lễ hội diều Huế 2022

BNL

Hơn 80 tác phẩm diều truyền thống được các nghệ nhân sáng tạo công phu, như rồng, phượng, chim công, bướm, én, quạ, diều hâu, gà trống, cá vàng... có sải cánh từ 1,5 m đến 3 m chiều dài, đặc biệt diều rồng dài 50 m sẽ được trưng bày tại công viên Tứ Tượng, cho du khách và người dân đi dạo đường Lê Lợi, phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu (TP.Huế) thưởng lãm.

Những tác phẩm diều truyền thống được các nghệ nhân sáng tạo công phu, như rồng, phượng, chim công, bướm, én trưng bày tại lễ hội

BNL

Cũng trong buổi sáng đông đảo bạn trẻ, các em học sinh cũng đã được tham gia các hoạt động trải nghiệm làm diều tại lễ hội.

Các em nhỏ háo hức với trải nghiệm tự tay làm những cánh diều cho riêng mình

BNL

Du khách tham quan triển lãm những cánh diều độc đáo được trưng bày tại lễ hội

BNL

Chiều cùng ngày, tại 2 khu vực Phu Văn Lâu và quảng trường Ngọ Môn, những cánh diều sặc sỡ sắc màu của các CLB diều khắp 3 miền cùng du khách, người dân quanh vùng với chủ đề “Những cánh bay Việt Nam” cũng đã tung bay trình diễn để phục vụ công chúng thưởng lãm.

Diễn ra từ ngày 16.4 đến 23.4, lễ hội diều Huế với mong muốn tạo nên một bức tranh sắc màu rộn ràng, tươi vui, tràn ngập sức sống, góp phần làm cho Huế trở nên đẹp hơn, sinh động hơn hướng đến Tuần lễ Festival Huế 2022Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.